32. HẠNG GIỎI

Báo Mercury News, San Jose trong số ra ngày 14-12-97 đã đăng tải tin sau : Computer Access - National percentage of households in each group that have computers:

Asian: 37

White: 31

Black: 13

Indian: 13

Latino: 12

(dựa theo 1995 Universal Access to E-mail report của Rand, Gannett News Service.)

Phải chăng đây là dấu chỉ của thời đại (sign of times), là tiếng gọi của Thần Khí thúc giục người Việt chúng ta dấn thân phục vụ, dùng những talents (trong dụ ngôn 10 nén bạc, talents là nén bạc, trong nghĩa thông thường talents là khiếu năng Trời cho) để mang lại hạnh phúc cho con người:

1- Trước hết là giúp chính con em, anh chị em, họ hàng trong gia đình mình vươn lên, sống cho đúng phẩm giá con người. Bác ái khởi đầu tại nhà.

2- Thứ đến là để phục vụ quê hương, dân tộc. Đem tài năng, vốn liếng...của mình phục vụ dân Việt. Phục vụ chứ không phải thống trị. Đem lại công ăn việc làm cho người dân, chứ không phải bốc lột sức lao động của đồng bào để làm giàu. Chúa Giê-su đã đến không phải để được hầu hạ, nhưng để phục vụ, và hiến mạng sống là giá chuộc muôn loài. (Mác-cô 10: 45)

3- Xây dựng xã hội nơi mình đang sống.

Chưa tới 10% dân tị nạn Hungary, Cuba tại Hoa Kỳ trở về phục vụ nguyên quán! Chưa tới 5% di dân gốc Âu, Á chịu trở về nước phục vụ! Phần dân Việt chúng ta tại Mỹ thì sao? Cái thách đố cho người trẻ Việt thuộc giới Yuppies, thuộc Generation-X, đang thành công tại Hoa Kỳ là làm sao giữ được quân bình giữa lòng ái quốc và óc thực tiễn, giữa tiếng gọi của quê hương và ước muốn thành công. Nghiêng về bên nào đi nữa, có dự phóng lớn lao cho tương lai dân tộc hay không, ngay lúc này và tại đây chúng ta cần phải nở hoa nơi Chúa đang trồng mình trước đã.

Lạy Chúa, con tin chắc rằng: Chúa là Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh chị em chúng con một việc tốt lành như thế, thì cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm. (Phi-líp-phê 1: 6)

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân