“Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8)

Trong thời đại kỹ nghệ hôm nay, thành quả của một công việc làm rất quan trọng. Một hãng xưởng có thể sản xuất nhiều nhưng không có huê lợi là thất bại. Người nông dân trông cây ăn trái, chăm bón đủ điều, cây tươi tốt, nhưng không trái là thất bại. Hoặc những vụ mùa đầy hứa hẹn nhưng vì một biến trở của thiên nhiên làm mất hết đi cũng là thất bại.

Người theo Chúa cũng vậy. Cành lá xum xuê chưa bảo đảm được hoa trái tốt lành. Không phải tôi làm được nhiều việc lành phúc đức, là thành công. Ðiều cốt yếu để đời sống Kitô sinh hoa kết quả phải được gắn bó với thân cây, sống đời sống của Chúa Giêsu. Nếu không, cuộc sống sẽ không sinh hoa kết quả, mà nếu có hoa quả, khi đời sống không có Chúa, thì hoa quả cũng chẳng tồn tại được.

Hai điều làm cho Chúa Cha được tôn vinh là đời sống của chúng ta sinh hoa trái và trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. “Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy”.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, mọi việc Chúa làm đều để Chúa Cha được tôn vinh, nhưng con lại khác, khi con làm gì, con muốn mình được tôn vinh và người khác phải nhỏ đi. Xin Chúa hãy thay đổi cách sống và suy nghĩ của con, để mọi việc con làm, được làm để đẹp ý Cha trên trời và cho Ngài được tôn vinh. Xin giúp con. Amen