ROME (Zenit. org).- Linh Mục Edward McNamara, đã trả lời một ít câu hỏi đến tuần này liên quan tới sự ra đi của Đức Giáo Hoàng.

* * *

Các linh mục từ nhiều nơi trên thế giới đã xin giải thích câu hỏi sau đây "Trong lúc trống ngôi giáo hoàng, trong Kinh Thánh thể chỗ cầu cho Đức Giáo hoàng phải đọc cái gì?

Hầu hết những sách thủ bản mới không đi vào những chit tiết đó, nhưng may mắn những thủ bản củ từ trước Công Đồng Vaticvan Hai đã nói tới những phương diện bí ẩn hơn của phụng vụ

Trong trường hợp này tên đức giáo hoàng, và toàn cả câu qui chiếu về Giáo Hoàng, được bỏ khỏi Kinh Thánh Thể trong lúc "Trống Ngôi." Chỉ còn nhắc tới giám mục địa phương và hàng giáo sĩ theo hình thức văn chương của mỗi kinh.

Ví dụ, trong Kinh Thánh Thể II phải đọc như vầy: "Cùng với Đức Cha N. giám mục giáo phận chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ," và trong Giáo Phận Rome : "Cùng với..tất cả hàng giáo sĩ."

Một cách thức tương tợ phải theo trong mỗi giáo phận khi một đấng thường quyền địa phương chết hay nghỉ hưu.

Một độc giả tại Úc chất vấn: "Tôi thắc mắc khi thấy Đức Thánh Cha nằm trong tình trạng mặc những áo phụng vụ đỏ. Tầm quan trọng và ý nghĩa sâu xa nào hơn của cử chỉ này?"

Có một truyền thống về phụng vụ giáo hoàng, bây giờ cụ thể đã bị gián đoạn, là, thay vì đồ đen, đức giáo hoàng đã mặc đồ đỏ để cử hành những phụng vụ an táng--"Papa luget in rubro," đức giáo hoàng khóc trong màu đỏ

Mặc dầu đức giáo hoàng bây giờ thường dùng những áo màu tím trong các lễ an táng, một dấu vết của thực hành xưa còn sót lại trong việc mặc áo màu đỏ cho Đức Thánh Cha qua đời, màu các tông đồ.