Tìm hiểu chi tiết về Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ (Phần 11)
D. Các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ:
Ban phụ trách về việc Rao Giảng Phúc Âm (Secretariat for Evangelization)
Ban này được thành lập vào năm 1977 thể theo Tông Huấn (Apostolic Exhortation) 1975 về việc Rao Giảng Trong Thời Đại Mới (On Evangelization in the Modern World) của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ tái khẳng định sứ vụ “rao giảng cho tất cả mọi người là sứ vụ cơ bản của Giáo Hội.” Việc rao giảng Tin Mừng đúng ra là một ơn huệ và ơn gọi dành cho Giáo Hội, vì lẽ, Giáo Hội tồn tại chính là để rao giảng.
Ban cố tìm ra những phương cách hữu hiệu và sáng tạo nhất để thách đố tất cả mọi người Công Giáo để họ mời gọi tất cả mọi người dân ở đất nước này, bất kể địa vị xã hội, hãy lắng nghe sứ điệp cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô để họ có thể gia nhập trọn vẹn vào Giáo Hội Công Giáo.
Ủy Ban cổ võ tình đại kết Kitô Giáo và các giá trị của Tin Mừng trong thời đại của chúng ta và gọi mời tất cả mọi người Công Giáo hãy biết đón chào, hòa giải và thông cảm với những ai đã từ bỏ đức tin. Chủ Tịch của Ủy Ban là một vị Giám Mục cùng với 6 Giám Mục thành viên.
Giám đốc điều hành của Ủy Ban chính là Linh Mục John E. Hurley, CSP.
Mọi chi tiết xin liên lạc về địa chỉ sau:
Secretariat for Evangelization
3211 4th Street, N.E.
Washington, DC 20017-1194
Điện Thoại: (202) 541-3000
Email: evangelization@usccb.org
Ban đặc trách việc Giúp Đỡ Những Người Công Giáo Trở Thành Những Công Dân Trung Thành với Đất Nước (Faithful Citizenship)
Tại trang web: http://www.usccb.org/faithfulcitizenship/index.htm, chúng ta sẽ tìm được rất nhiều nguồn tài liệu về những giảng dạy của Giáo Hội Công Giáo về mặt xã hội, luân lý, vân vân nhằm giúp chúng ta, với tư cách là những công dân của xã hội, biết tận dụng các cơ hội và chọn lựa của riêng mình để góp phần vào việc dựng xây một thế giới an bình và công lý hơn, một thế giới biết tôn trọng sự sống và danh giá của con người nhất là những người nghèo, bệnh tật, ốm đau hay sa cơ bước lỡ, vì lẽ chúng ta được mời gọi để làm chứng cho Chúa Kitô, để trở thành những người công dân tích cực, trung thành của xã hội.
Trang web này nhằm giúp cho những người Công Giáo hiểu rõ hơn về vai trò của họ trong đời sống công cộng, giúp các giáo phận và giáo xứ về những giảng dạy này. Đây là một trang web bổ ích mà chúng ta cần nên xem qua.
Ban chăm lo về Gia Đình, Giáo Dân, Phụ Nữ và Người Trẻ (Family, Laity, Women and Youth)
Nhằm cổ võ lời mời gọi phổ quát để nên Thánh, Ủy Ban này gồm có ba ủy ban thường trực và hai ủy ban phụ của các Đức Giám Mục, đó là: Ủy Ban về Giáo Dân cùng với hai tiểu Ban đặc trách về người Thanh Thiếu Niên và Người Trẻ, và Mục Vụ Giáo Dân; Ủy Ban về Hôn Nhân Gia Đình; và Ủy Ban về Phụ Nữ trong Giáo Hội và ngoài Xã Hội.
Mỗi Ủy Ban có một Đức Giám Mục làm chủ tịch và các Đức Giám Mục khác làm thành viên. Ủy Ban được bầu ra với nhiệm kỳ là 3 năm, và họp 3 lần trong một năm.
Ủy Ban về Giáo Dân (Committee on the Laity)
Ủy Ban này được thành lập ra vào năm 1976 để “nhìn nhận và cổ võ phẩm giá cũng như trách nhiệm của người giáo dân trong Giáo Hội.” Qua Tông Huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị Christifideles Laici và tuyên cáo của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Mời Gọi và Trao Ban Trong Thiên Niên Kỷ Thứ Ba (Called and Gifted for the Third Millennium), Ủy Ban hổ trợ cho các Đức Giám Mục trong việc đáp trả những thách đố đương đại mà người giáo dân phải diện đối trong Giáo Hội cũng như ngoài xã hội. Ủy Ban cũng còn giúp triển khai những sáng kiến được đưa ra bởi Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về Giáo Dân.
Chủ Tịch của Ủy Ban này là Đức Giám Mục Dale J. Melczek của Giáo Phận Gary.
Ủy Ban về Hôn Nhân Gia Đình (Committee on Marriage and Family Life)
Ủy Ban này được thành lập vào năm 1987 để hổ trợ cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trong việc đáp trả những thách đố đương đại đang đối chọi với cuộc sống hôn nhân và gia đình. Ủy Ban giúp triển khai những sáng kiến và đề xuất thông qua việc phối hợp với Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách về Gia Đình, các mạng lưới của các giáo phận và giáo xứ. Ủy Ban hoạt động theo đúng tinh thần của Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng (Gaudium et Spes), và Familiaris Consortio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị; và Dự Thảo Hành Động Mục Vụ Cho Gia Đình (1978) (Plan of Pastoral Action for Family Ministry), Gia Đình trong Giáo Hội và Xã Hội (1988) và Theo Đường Lối của Tình Yêu (1994) (Follow the Way of Love) của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.
Chủ Tịch của Ủy Ban này là Đức Giám Mục J. Kevin Boland của Giáo Phận Savannah.
Ủy Ban về Phụ Nữ trong Giáo Hội và ngoài Xã Hội (Committee on Women in Society and in the Church)
Ủy Ban này có 3 nhiệm vụ sau: lắng nghe những nhu cầu, vấn đề, và những mối quan tâm của những người phụ nữ; truyền đạt lại những nguyện vọng đó cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ; và đáp trả qua từng sáng kiến cụ thể. Ủy Ban khuyến khích và cổ võ sự cộng tác giữa phụ nữ và giới tu sĩ, dựa trên những giảng dạy của Giáo Hội về nhân phẩm, sự bình đẳng và những thiên phú của những người phụ nữ, như được truyền đạt trong Mulieris Dignitatem của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và Thắt Chặt Tình Hòa Bình (Strengthening the Bonds of Peace) của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.
Chủ Tịch của Ủy Ban này là Đức Giám Mục Joseph Pepe của Giáo Phận Las Vegas.
Mọi chi tiết xin liên lạc về địa chỉ sau:
Secretariat for Family, Laity, Women & Youth
United States Conference of Catholic Bishops
3211 4th Street, N.E., Washington, DC 20017-1194
Điện Thoại: (202) 541-3000
Email: flwymail@usccb.org
(Còn tiếp …..)
D. Các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ:
Ban phụ trách về việc Rao Giảng Phúc Âm (Secretariat for Evangelization)
Ban này được thành lập vào năm 1977 thể theo Tông Huấn (Apostolic Exhortation) 1975 về việc Rao Giảng Trong Thời Đại Mới (On Evangelization in the Modern World) của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ tái khẳng định sứ vụ “rao giảng cho tất cả mọi người là sứ vụ cơ bản của Giáo Hội.” Việc rao giảng Tin Mừng đúng ra là một ơn huệ và ơn gọi dành cho Giáo Hội, vì lẽ, Giáo Hội tồn tại chính là để rao giảng.Ban cố tìm ra những phương cách hữu hiệu và sáng tạo nhất để thách đố tất cả mọi người Công Giáo để họ mời gọi tất cả mọi người dân ở đất nước này, bất kể địa vị xã hội, hãy lắng nghe sứ điệp cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô để họ có thể gia nhập trọn vẹn vào Giáo Hội Công Giáo.
Ủy Ban cổ võ tình đại kết Kitô Giáo và các giá trị của Tin Mừng trong thời đại của chúng ta và gọi mời tất cả mọi người Công Giáo hãy biết đón chào, hòa giải và thông cảm với những ai đã từ bỏ đức tin. Chủ Tịch của Ủy Ban là một vị Giám Mục cùng với 6 Giám Mục thành viên.
Giám đốc điều hành của Ủy Ban chính là Linh Mục John E. Hurley, CSP.
Mọi chi tiết xin liên lạc về địa chỉ sau:
Secretariat for Evangelization
3211 4th Street, N.E.
Washington, DC 20017-1194
Điện Thoại: (202) 541-3000
Email: evangelization@usccb.org
Ban đặc trách việc Giúp Đỡ Những Người Công Giáo Trở Thành Những Công Dân Trung Thành với Đất Nước (Faithful Citizenship)
Tại trang web: http://www.usccb.org/faithfulcitizenship/index.htm, chúng ta sẽ tìm được rất nhiều nguồn tài liệu về những giảng dạy của Giáo Hội Công Giáo về mặt xã hội, luân lý, vân vân nhằm giúp chúng ta, với tư cách là những công dân của xã hội, biết tận dụng các cơ hội và chọn lựa của riêng mình để góp phần vào việc dựng xây một thế giới an bình và công lý hơn, một thế giới biết tôn trọng sự sống và danh giá của con người nhất là những người nghèo, bệnh tật, ốm đau hay sa cơ bước lỡ, vì lẽ chúng ta được mời gọi để làm chứng cho Chúa Kitô, để trở thành những người công dân tích cực, trung thành của xã hội.
Trang web này nhằm giúp cho những người Công Giáo hiểu rõ hơn về vai trò của họ trong đời sống công cộng, giúp các giáo phận và giáo xứ về những giảng dạy này. Đây là một trang web bổ ích mà chúng ta cần nên xem qua.
Ban chăm lo về Gia Đình, Giáo Dân, Phụ Nữ và Người Trẻ (Family, Laity, Women and Youth)
Nhằm cổ võ lời mời gọi phổ quát để nên Thánh, Ủy Ban này gồm có ba ủy ban thường trực và hai ủy ban phụ của các Đức Giám Mục, đó là: Ủy Ban về Giáo Dân cùng với hai tiểu Ban đặc trách về người Thanh Thiếu Niên và Người Trẻ, và Mục Vụ Giáo Dân; Ủy Ban về Hôn Nhân Gia Đình; và Ủy Ban về Phụ Nữ trong Giáo Hội và ngoài Xã Hội.
Mỗi Ủy Ban có một Đức Giám Mục làm chủ tịch và các Đức Giám Mục khác làm thành viên. Ủy Ban được bầu ra với nhiệm kỳ là 3 năm, và họp 3 lần trong một năm.
Ủy Ban về Giáo Dân (Committee on the Laity)
Ủy Ban này được thành lập ra vào năm 1976 để “nhìn nhận và cổ võ phẩm giá cũng như trách nhiệm của người giáo dân trong Giáo Hội.” Qua Tông Huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị Christifideles Laici và tuyên cáo của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Mời Gọi và Trao Ban Trong Thiên Niên Kỷ Thứ Ba (Called and Gifted for the Third Millennium), Ủy Ban hổ trợ cho các Đức Giám Mục trong việc đáp trả những thách đố đương đại mà người giáo dân phải diện đối trong Giáo Hội cũng như ngoài xã hội. Ủy Ban cũng còn giúp triển khai những sáng kiến được đưa ra bởi Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về Giáo Dân.
Chủ Tịch của Ủy Ban này là Đức Giám Mục Dale J. Melczek của Giáo Phận Gary.
Ủy Ban về Hôn Nhân Gia Đình (Committee on Marriage and Family Life)
Ủy Ban này được thành lập vào năm 1987 để hổ trợ cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trong việc đáp trả những thách đố đương đại đang đối chọi với cuộc sống hôn nhân và gia đình. Ủy Ban giúp triển khai những sáng kiến và đề xuất thông qua việc phối hợp với Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách về Gia Đình, các mạng lưới của các giáo phận và giáo xứ. Ủy Ban hoạt động theo đúng tinh thần của Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng (Gaudium et Spes), và Familiaris Consortio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị; và Dự Thảo Hành Động Mục Vụ Cho Gia Đình (1978) (Plan of Pastoral Action for Family Ministry), Gia Đình trong Giáo Hội và Xã Hội (1988) và Theo Đường Lối của Tình Yêu (1994) (Follow the Way of Love) của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.
Chủ Tịch của Ủy Ban này là Đức Giám Mục J. Kevin Boland của Giáo Phận Savannah.
Ủy Ban về Phụ Nữ trong Giáo Hội và ngoài Xã Hội (Committee on Women in Society and in the Church)
Ủy Ban này có 3 nhiệm vụ sau: lắng nghe những nhu cầu, vấn đề, và những mối quan tâm của những người phụ nữ; truyền đạt lại những nguyện vọng đó cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ; và đáp trả qua từng sáng kiến cụ thể. Ủy Ban khuyến khích và cổ võ sự cộng tác giữa phụ nữ và giới tu sĩ, dựa trên những giảng dạy của Giáo Hội về nhân phẩm, sự bình đẳng và những thiên phú của những người phụ nữ, như được truyền đạt trong Mulieris Dignitatem của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và Thắt Chặt Tình Hòa Bình (Strengthening the Bonds of Peace) của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.
Chủ Tịch của Ủy Ban này là Đức Giám Mục Joseph Pepe của Giáo Phận Las Vegas.
Mọi chi tiết xin liên lạc về địa chỉ sau:
Secretariat for Family, Laity, Women & Youth
United States Conference of Catholic Bishops
3211 4th Street, N.E., Washington, DC 20017-1194
Điện Thoại: (202) 541-3000
Email: flwymail@usccb.org
(Còn tiếp …..)