Tìm hiểu chi tiết về Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ (Phần 10)

D. Các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ:

Ban đặc trách về Các Vấn Đề Đối Thoại Liên Tôn Giáo (Ecumenical and Interreligious Affairs)

Họp tại Rôma trong suốt kỳ họp thứ ba của Công Đồng Chung Vaticăn II, các Đức Giám Mục của Hoa Kỳ đã thành lập ra Ủy Ban chuyên về các Vấn Đề Đối Thoại (Commission for Ecumenical Affairs). Chức năng của Ủy Ban lúc đó được đề ra gồm các việc sau: chuẩn bị những hướng dẫn đề nghị cho việc cầu nguyện và thờ phượng chung của các tôn giáo; thành lập ra 8 Ủy Ban phụ để khám phá ra các cơ hội của việc đối thoại và trao đổi chính thức với Chính Thống Giáo, Tin Lành và Do Thái Giáo; bảo trợ cho các cuộc hội thảo về liên tôn ở cấp quốc gia, hay địa phận; chấp thuận những cuộc hội thảo; xem xét việc lập ra một Viện Nghiên Cứu Liên Tôn (Inter-Confessional Institute for Ecumenical Research), và tuyển mộ các chuyên gia nhằm hổ trợ cho các Đức Giám Mục trong việc đối thoại liên tôn. Vị giám đốc điều hành đầu tiên là Đức Hồng Y William W. Baum, STD.

Ủy Ban họp lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 3 năm 1965 tại Washington, D.C. Không lâu sau đó, Ủy Ban được các tổ chức khác cùng gia nhập vào. Vào tháng 11 năm 1966, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ mở rộng các hoạt động của Ủy Ban và chính thức đổi tên của Ủy Ban thành Hội Đồng Đối Thoại Liên Tôn Giáo của các Đức Giám Mục (Bishops’ Committee for Ecumenical and Interreligious hay BCEIA). Tên mới không chỉ phản ánh về các hoạt động đang được diễn ra trong sự liên đới với Ủy Ban Người Hoa Kỳ có gốc là Do Thái (American Jewish Committee), Hội Nghị Do Thái Giáo Hoa Kỳ (American Jewish Congress), Liên Đoàn Chống Phỉ Báng (Anti-Defamation Committee) và Hội Đồng Do Thái Hoa Kỳ (Synagogue Council of America); mà còn phản ánh về việc Hội Đồng được trao phó cho sứ vụ cổ võ tình liên đới và mở rộng quan hệ với những tổ chức Hồi Giáo và các cộng đồng tôn giáo khác tại Hoa Kỳ.

Chủ Tịch đương thời của Hội Đồng chính là Đức Giám Mục Stephen E. Blaire, Giám Mục của Giáo Phận Stockton (với nhiệm kỳ từ 2002 đến 2005). 19 Đức Giám Mục hoạt động với tư cách là những thành viên và cố vấn. Hội Đồng còn có sự tham gia của hơn 90 nhà thần học Công Giáo và các chuyên gia khác. Giám đốc điều hành của Hội Đồng là Linh Mục Arthur Kennedy, Ph.D.

Mọi chi tiết xin liên lạc về địa chỉ:

Secretariat for Ecumenical and Interreligious Affairs

United States Conference of Catholic Bishops

3211 4th Street, N.E., Washington, DC 20017-1194

Điện Thoại: (202) 541-3000

Fax: 202-541-3183

E-mail: seiamail@usccb.org

Ban phụ trách về Giáo Dục (Department of Education)

Ban này có các nhiệm vụ sau:

Hổ trợ cho các Đức Giám Mục trong việc giảng dạy và đào tạo giáo lý;

Đảm nhận việc phối hợp với các tổ chức Công Giáo thuộc cấp quốc gia và chuyên nghiệp để cải thiện các viện giáo dục Công Giáo và để cổ võ việc giáo dục đức tin cho thanh thiếu niên, giới trẻ và người lớn qua các chương trình giảng dạy giáo lý;

Khuyến khích sự hợp tác tối đa của các cha mẹ, thầy cô và các sinh viên tại các Viện Giáo Dục Công Giáo qua các chương trình được tài trợ bởi chính phủ liên bang;

Đại diện cho tiếng nói Công Giáo trong cộng đoàn giáo dục của đất nước này;

Khuyến khích việc đào tạo Công Giáo ở cấp bậc cao học;

Đưa ra những chỉ dẫn có liên quan đến chính sách công cộng; hổ trợ cho các ban giảng dạy giáo lý thuộc Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ bằng việc đề ra những hướng dẫn cho việc soạn thảo ra các tài liệu giáo lý theo đúng với học thuyết của Giáo Hội; và sau cùng là hổ trợ, tham gia vào các cuộc đối thoại liên tôn.

Tổng Thư Ký của Ủy Ban này chính là Nữ Tu Glenn Anne McPhee, OP.

Mọi chi tiết xin liên lạc về địa chỉ:

Department of Education

United States Conference of Catholic Bishops

3211 4th Street, N.E., Washington, DC 20017-1194

Số Điện Thoại: (202) 541-3000

(Còn tiếp …..)