Tìm hiểu chi tiết về Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ (Phần 9)
D. Các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ:
Ban đặc trách về Chức Tư Tế Vĩnh Viễn (Diaconate)
Ban này có nhiệm vụ là hổ trợ các hoạt động của Ủy Ban đặc trách về Phó Tế Vĩnh Viễn của các Đức Giám Mục. Vị giám đốc điều hành và nhân viên của Ban này hổ trợ cho vị Tổng Thư Ký của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về các vấn đề có liên quan đến các vị phó tế vĩnh viễn tại Giáo Hội Hoa Kỳ.
Ngoài ra, Ban cũng có nhiệm vụ triển khai các quyết định và những thay đổi thích hợp đối với việc đào tạo, và huấn luyện các vị phó tế vĩnh viễn tương lai; hổ trợ, giáo dục và điều hợp việc thành lập ra chức phó tế vĩnh viễn ở cấp địa phận, quốc gia lẫn quốc tế.
Chủ Tịch và thành viên của Ban này trong nhiệm kỳ 2001-2004 là Đức Giám Mục Frederick F. Campell, Giám Mục Giáo Phận Columbus, Ohio; và Đức Giám Mục Howard J. Hubbard, Giám Mục của Giáo Phận Albany, NY.
Mọi thông tin, xin liên lạc về địa chỉ sau:
Deacon William Ditewig, Ph.D.
3211 Fourth St., NE
Washington, DC 20017-1194
Điện Thoại: (202) 541-3038
Fax: (202) 541-3222
E-Mail: wditewig@usccb.org hay diaconate@nccbuscc.org
Ban đặc trách về việc Thực Thi Học Thuyết và Mục Vụ của Giáo Hội (Doctrine and Pastoral Practices)
Ban này cung cấp nguồn nhân lực cho Ủy Ban về Học Thuyết (Doctrine), Ủy Ban về việc Thi Hành Mục Vụ (Pastoral Practices), Ủy Ban Đặc Biệt về việc Xem Xét các Bản Dịch của Kinh Thánh và Ủy Ban Đặc Biệt về các Vấn Đề Y Tế và Giáo Hội.
Ủy Ban về Học Thuyết (Doctrine):
Ủy Ban này được thành lập vào năm 1966 thể theo nguyện vọng của Tòa Thánh, vốn có trách nhiệm nghiên cứu đến các vấn đề có liên quan tới học thuyết của Giáo Hội. Tiền thân của Ủy ban này chính là Ủy Ban về Thần Học. Ủy Ban này làm việc theo đúng các mục tiêu sau:
Mục đích chính yếu là hổ trợ tình đoàn kết và liên đới (collegiality) giữa các Đức Giám Mục Hoa Kỳ với Đức Thánh Cha, để ủng hộ và cổ võ về những giảng dạy phổ quát của Đức Thánh Cha trong việc điều hành và lãnh đạo Giáo Hội.
Giảng dạy về học thuyết Công Giáo bởi các Đức Giám Mục và lượng định cho các Đức Giám Mục biết về những khuynh hướng thần học và những quan điểm cá nhân về thần học.
Tìm sự hợp tác tích cực của các nhà thần học vì lẽ các Đức Giám Mục có sứ vụ là giảng dạy về học thuyết Công Giáo tại từng địa phận riêng của các Ngài theo cách riêng, và theo cách chung chính là qua các kỳ họp của Hội Đồng Giám Mục.
Tóm lược về những khuynh hướng của thần học, của học thuyết và các chương trình thần học cho các Đức Giám Mục.
Chủ Tịch của Ủy Ban chính là Đức Tổng Giám Mục William J. Levada của Tổng Giáo Phận San Francisco.
Các Thành Viên của Ủy Ban gồm có: ĐGM Leonard P. Blair (Giám Mục Phụ Tá của Detroit); ĐGM Edward W. Clark (Giám Mục Phụ Tá của Los Angeles); ĐGM José H. Gomez (Giám Mục Phụ Tá của Denver); ĐGM William E. Lori (Giám Mục của Bridgeport); ĐGM Robert J. McManus (Giám Mục Phụ Tá của Providence); và ĐGM Arthur J. Serratelli (Giám Mục Phụ Tá của Newark).
Các vị Cố Vấn cho Ủy Ban gồm: Đức Hồng Y Avery Dulles, S.J. (của trường Đại Học Fordham); Đức Hồng Y Francis George, O.M.I. (của TGP Chicago); Nữ Tu Sara Butler, MSBT (của Chủng Viện Thánh Giuse ở Nữu Ước); Tiến Sĩ John C. Cavadini (của trường Đại Học Fordham); và Linh Mục Joseph A. Komonchak (của trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ).
Ủy Ban về việc Thi Hành Mục Vụ (Pastoral Practices)
Đây là một trong những Ủy Ban đầu tiên được thành lập ra sau Công Đồng Chung Vaticăn II nhằm đáp ứng nhu cầu đang gia tăng của việc điều hợp công việc của các ủy ban về những vấn đề có liên quan đến mục vụ hỗ tương. Suốt dòng lịch sử, Ủy Ban vẫn trung thành với ba chức năng chính của mình chính là: điều hợp, hợp tác và phân tích về những vấn đề có liên quan tới mục vụ trên nhiều lĩnh vực khác nhau mà Giáo Hội ngày nay đang phải diện đối.
Mục tiêu hoạt động của Ủy Ban gồm:
Hổ trợ cho các phái đoàn Giám Mục của Hoa Kỳ trong việc chuẩn bị tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới.
Tiến hành nghiên cứu và phân tích các nhu cầu mục vụ trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau và đề nghị ra những giải pháp cho các nhu cầu mục vụ đó.
Nghiên cứu các khuynh hướng ảnh hưởng tới đời sống bí tích của cộng đồng giáo xứ và đề nghị ra những giải pháp thích hợp.
Hổ trợ cho các Đức Giám Mục trong việc phát triển và cổ võ những cộng đồng giáo xứ sống động và hiệu quả.
Chủ Tịch của Ủy Ban chính là Đức Giám Mục Thomas J. Tobin của Giáo Phận Youngstown.
Các Thành Viên của Ủy Ban gồm có: ĐGM Thomas L. Dupre; ĐGM Roger J. Foys (Giám Mục của Covington); ĐGM Richard E. Pates (Giám Mục Phụ Tá của St. Paul-Minneapolis); ĐGM Rene A. Valero (Giám Mục Phụ Tá của Brooklyn); và ĐGM John C. Wester (Giám Mục Phụ Tá của San Francisco).
Cố Vấn cho Ủy Ban là: Đức Giám Mục Dominic A. Marconi.
Ủy Ban Đặc Biệt về việc Xem Xét các Bản Dịch của Kinh Thánh (The Ad Hoc Committee for the Review of Scripture Translations):
Ủy Ban này được thành lập vào tháng 11/1991 bởi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nhằm mục đích đưa ra sự phê chuẩn về các bản dịch của Thánh Kinh theo đúng với Điều 825 của Bộ Giáo Luật. Các thành viên của Ủy Ban Đặc Biệt này chính là các học giả về Thánh Kinh.
Chủ Tịch của Ủy Ban là Đức Giám Mục Arthur J. Serratelli, Giám Mục Phụ Tá của Newark.
Các Thành Viên gồm: Đức Hồng Y Justin Rigali của Tổng Giáo Phận Philadelphia; ĐGM Blasé J. Cupich của Giáo Phận Rapid City; ĐGM Richard J. Sklba (Giám Mục Phụ Tá của Milwaukee); và ĐGM Emil A. Wcela (Giám Mục Phụ Tá của Rockville).
Ủy Ban Đặc Biệt về các Vấn Đề Y Tế và Giáo Hội (The Ad Hoc Committee on Health Care Issues and the Church):
Ủy Ban này được thành lập vào năm 1994 bởi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nhằm mục đích cố vấn cho các Đức Giám Mục về các vấn đề luân lýy và thần học có liên quan tới từng tình trạng chăm sóc sức khỏe cụ thể tại các giáo phận.
Chủ Tịch của Ủy Ban là Đức Giám Mục Robert C. Morlino, Giám Mục của Madison.
Các Thành Viên gồm: Đức Tổng Giám Mục Henry J. Mansell của Tổng Giáo Phận Hartford; ĐGM William F. Murphy của Giáo Phận Rockville Centre; ĐGM John C. Nienstedt (Giám Mục của New Ulm); và ĐGM Joseph M. Sullivan (Giám Mục Phụ Tá của Brooklyn).
Mọi chi tiết xin liên lạc về địa chỉ sau:
Secretariat for Doctrine and Pastoral Practices
United States Conference of Catholic Bishops
3211 4th Street, N.E., Washington, DC 20017-1194 (202) 541-3000
(Còn tiếp …..)
D. Các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ:
Ban đặc trách về Chức Tư Tế Vĩnh Viễn (Diaconate)
Ban này có nhiệm vụ là hổ trợ các hoạt động của Ủy Ban đặc trách về Phó Tế Vĩnh Viễn của các Đức Giám Mục. Vị giám đốc điều hành và nhân viên của Ban này hổ trợ cho vị Tổng Thư Ký của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về các vấn đề có liên quan đến các vị phó tế vĩnh viễn tại Giáo Hội Hoa Kỳ.Ngoài ra, Ban cũng có nhiệm vụ triển khai các quyết định và những thay đổi thích hợp đối với việc đào tạo, và huấn luyện các vị phó tế vĩnh viễn tương lai; hổ trợ, giáo dục và điều hợp việc thành lập ra chức phó tế vĩnh viễn ở cấp địa phận, quốc gia lẫn quốc tế.
Chủ Tịch và thành viên của Ban này trong nhiệm kỳ 2001-2004 là Đức Giám Mục Frederick F. Campell, Giám Mục Giáo Phận Columbus, Ohio; và Đức Giám Mục Howard J. Hubbard, Giám Mục của Giáo Phận Albany, NY.
Mọi thông tin, xin liên lạc về địa chỉ sau:
Deacon William Ditewig, Ph.D.
3211 Fourth St., NE
Washington, DC 20017-1194
Điện Thoại: (202) 541-3038
Fax: (202) 541-3222
E-Mail: wditewig@usccb.org hay diaconate@nccbuscc.org
Ban đặc trách về việc Thực Thi Học Thuyết và Mục Vụ của Giáo Hội (Doctrine and Pastoral Practices)
Ban này cung cấp nguồn nhân lực cho Ủy Ban về Học Thuyết (Doctrine), Ủy Ban về việc Thi Hành Mục Vụ (Pastoral Practices), Ủy Ban Đặc Biệt về việc Xem Xét các Bản Dịch của Kinh Thánh và Ủy Ban Đặc Biệt về các Vấn Đề Y Tế và Giáo Hội.
Ủy Ban về Học Thuyết (Doctrine):
Ủy Ban này được thành lập vào năm 1966 thể theo nguyện vọng của Tòa Thánh, vốn có trách nhiệm nghiên cứu đến các vấn đề có liên quan tới học thuyết của Giáo Hội. Tiền thân của Ủy ban này chính là Ủy Ban về Thần Học. Ủy Ban này làm việc theo đúng các mục tiêu sau:
Mục đích chính yếu là hổ trợ tình đoàn kết và liên đới (collegiality) giữa các Đức Giám Mục Hoa Kỳ với Đức Thánh Cha, để ủng hộ và cổ võ về những giảng dạy phổ quát của Đức Thánh Cha trong việc điều hành và lãnh đạo Giáo Hội.
Giảng dạy về học thuyết Công Giáo bởi các Đức Giám Mục và lượng định cho các Đức Giám Mục biết về những khuynh hướng thần học và những quan điểm cá nhân về thần học.
Tìm sự hợp tác tích cực của các nhà thần học vì lẽ các Đức Giám Mục có sứ vụ là giảng dạy về học thuyết Công Giáo tại từng địa phận riêng của các Ngài theo cách riêng, và theo cách chung chính là qua các kỳ họp của Hội Đồng Giám Mục.
Tóm lược về những khuynh hướng của thần học, của học thuyết và các chương trình thần học cho các Đức Giám Mục.
Chủ Tịch của Ủy Ban chính là Đức Tổng Giám Mục William J. Levada của Tổng Giáo Phận San Francisco.
Các Thành Viên của Ủy Ban gồm có: ĐGM Leonard P. Blair (Giám Mục Phụ Tá của Detroit); ĐGM Edward W. Clark (Giám Mục Phụ Tá của Los Angeles); ĐGM José H. Gomez (Giám Mục Phụ Tá của Denver); ĐGM William E. Lori (Giám Mục của Bridgeport); ĐGM Robert J. McManus (Giám Mục Phụ Tá của Providence); và ĐGM Arthur J. Serratelli (Giám Mục Phụ Tá của Newark).
Các vị Cố Vấn cho Ủy Ban gồm: Đức Hồng Y Avery Dulles, S.J. (của trường Đại Học Fordham); Đức Hồng Y Francis George, O.M.I. (của TGP Chicago); Nữ Tu Sara Butler, MSBT (của Chủng Viện Thánh Giuse ở Nữu Ước); Tiến Sĩ John C. Cavadini (của trường Đại Học Fordham); và Linh Mục Joseph A. Komonchak (của trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ).
Ủy Ban về việc Thi Hành Mục Vụ (Pastoral Practices)
Đây là một trong những Ủy Ban đầu tiên được thành lập ra sau Công Đồng Chung Vaticăn II nhằm đáp ứng nhu cầu đang gia tăng của việc điều hợp công việc của các ủy ban về những vấn đề có liên quan đến mục vụ hỗ tương. Suốt dòng lịch sử, Ủy Ban vẫn trung thành với ba chức năng chính của mình chính là: điều hợp, hợp tác và phân tích về những vấn đề có liên quan tới mục vụ trên nhiều lĩnh vực khác nhau mà Giáo Hội ngày nay đang phải diện đối.
Mục tiêu hoạt động của Ủy Ban gồm:
Hổ trợ cho các phái đoàn Giám Mục của Hoa Kỳ trong việc chuẩn bị tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới.
Tiến hành nghiên cứu và phân tích các nhu cầu mục vụ trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau và đề nghị ra những giải pháp cho các nhu cầu mục vụ đó.
Nghiên cứu các khuynh hướng ảnh hưởng tới đời sống bí tích của cộng đồng giáo xứ và đề nghị ra những giải pháp thích hợp.
Hổ trợ cho các Đức Giám Mục trong việc phát triển và cổ võ những cộng đồng giáo xứ sống động và hiệu quả.
Chủ Tịch của Ủy Ban chính là Đức Giám Mục Thomas J. Tobin của Giáo Phận Youngstown.
Các Thành Viên của Ủy Ban gồm có: ĐGM Thomas L. Dupre; ĐGM Roger J. Foys (Giám Mục của Covington); ĐGM Richard E. Pates (Giám Mục Phụ Tá của St. Paul-Minneapolis); ĐGM Rene A. Valero (Giám Mục Phụ Tá của Brooklyn); và ĐGM John C. Wester (Giám Mục Phụ Tá của San Francisco).
Cố Vấn cho Ủy Ban là: Đức Giám Mục Dominic A. Marconi.
Ủy Ban Đặc Biệt về việc Xem Xét các Bản Dịch của Kinh Thánh (The Ad Hoc Committee for the Review of Scripture Translations):
Ủy Ban này được thành lập vào tháng 11/1991 bởi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nhằm mục đích đưa ra sự phê chuẩn về các bản dịch của Thánh Kinh theo đúng với Điều 825 của Bộ Giáo Luật. Các thành viên của Ủy Ban Đặc Biệt này chính là các học giả về Thánh Kinh.
Chủ Tịch của Ủy Ban là Đức Giám Mục Arthur J. Serratelli, Giám Mục Phụ Tá của Newark.
Các Thành Viên gồm: Đức Hồng Y Justin Rigali của Tổng Giáo Phận Philadelphia; ĐGM Blasé J. Cupich của Giáo Phận Rapid City; ĐGM Richard J. Sklba (Giám Mục Phụ Tá của Milwaukee); và ĐGM Emil A. Wcela (Giám Mục Phụ Tá của Rockville).
Ủy Ban Đặc Biệt về các Vấn Đề Y Tế và Giáo Hội (The Ad Hoc Committee on Health Care Issues and the Church):
Ủy Ban này được thành lập vào năm 1994 bởi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nhằm mục đích cố vấn cho các Đức Giám Mục về các vấn đề luân lýy và thần học có liên quan tới từng tình trạng chăm sóc sức khỏe cụ thể tại các giáo phận.
Chủ Tịch của Ủy Ban là Đức Giám Mục Robert C. Morlino, Giám Mục của Madison.
Các Thành Viên gồm: Đức Tổng Giám Mục Henry J. Mansell của Tổng Giáo Phận Hartford; ĐGM William F. Murphy của Giáo Phận Rockville Centre; ĐGM John C. Nienstedt (Giám Mục của New Ulm); và ĐGM Joseph M. Sullivan (Giám Mục Phụ Tá của Brooklyn).
Mọi chi tiết xin liên lạc về địa chỉ sau:
Secretariat for Doctrine and Pastoral Practices
United States Conference of Catholic Bishops
3211 4th Street, N.E., Washington, DC 20017-1194 (202) 541-3000
(Còn tiếp …..)