Tìm hiểu chi tiết về Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ (Phần 5)

D. Các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ:

Ban phụ trách về Truyền Thông Công Giáo (Catholic Communication Campaign)

Ban này đảm nhận việc hổ trợ và tạo ra các sản phẩm về truyền thông nhằm cổ võ các giá trị của Phúc Âm và đem thông điệp của Giáo Hội Công Giáo ra giữa xã hội. Ban này hoạt động được là nhờ sự quyên góp hay bỏ coi quốc gia. Ban cũng còn kể về những câu chuyện đức tin sống động trong thế giới ngày hôm nay. Chính vì thế, chúng ta hãy rộng lòng giúp đỡ khi có cuộc lạc quyên như vậy tại nơi xứ đạo của chúng ta.

Ban phụ trách các chương trình truyền hình đặc biệt, chương trình phát thanh Công Giáo hằng tuần nhằm cập nhật cho các thính giả Công Giáo về mọi hoạt động của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ. Thính giả sẽ có dịp lắng nghe những tiếng nói của các vị Giám Mục Hoa Kỳ về những vấn đề cấp thiết mà quốc gia và Giáo Hội đang gặp phải, vân vân.

Ban cũng còn duyệt, rà xoát và đánh giá các phim ảnh đang trình chiếu tại các rạp chiếu bóng ở ngoài đời, dựa trên các giá trị nhân bản Kitô Giáo. Muốn biết thêm nhiều chi tiết hay duyệt xem phim đó có đứng đắn và có thích hợp cho trẻ em và gia đình không, xin gọi số điện thoại miễn phí tại: 1-800-311-4222.

Ban cũng còn cập nhật các giờ lễ của tất cả các giáo xứ trên toàn nước Mỹ, để những người Công Giáo hoặc đang đi công tác hay nghĩ hè có thể biết giờ lễ của các giáo xứ tại vùng địa phương mà mình đang có mặt. Quý vị có thể gọi số (410) 676-6000, hoặc vào trang web: www.masstimes.org

Muốn biết thêm nhiều thông tin, xin hãy viết thư và gởi về địa chỉ sau:

Catholic Communication Campaign (hay CCC)

3211 4th Street, N.E.

Washington, DC 20017-1194

Ban phụ trách về Dịch Vụ Thông Tin Công Giáo (Catholic News Service hay CNS)

Sứ mạng của CNS chính là sứ mạng của Giáo Hội, nghĩa là loan truyền Phúc Âm thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Ban thực thi sứ vụ của mình bằng việc tường thuật tất cả các thông tin ảnh hưởng đến người Công Giáo trong đời sống hằng ngày của họ. Có một số tin rất hay, lại cũng có một số tin rất dở, nhưng đó là những gì mà người đọc cần biết, để biết cách suy xét theo công trình cứu chuộc. Họ cần biết rằng đã và đang có rất nhiều vị Thánh, để giúp hình thành ra Giáo Hội Công Giáo ngày nay, và đồng thời cũng có không ít những người tội lỗi.

Ban có trách nhiệm tường thuật, và báo cáo đầy đủ, trung thực và tự do về những hoạt động của Giáo Hội nơi thế giới ngày hôm nay. Rất nhiều các tờ báo Công Giáo địa phận, các bản tin trên mạng lưới VietCatholic, các tạp chí Công Giáo, vân vân, ở Hoa Kỳ, thường lấy tin từ ban CNS này.

CNS được thành lập ra từ năm 1920, và đưa tin ít nhất là 5 ngày một tuần. Các tờ bao và những người phát thanh truyền hình Công Giáo và hơn 70 tổ chức đưa tin khác trên 35 quốc gia, đều phụ thuộc và lấy tin từ CNS. Ngay cả đài phát thanh Vaticăn, vốn phát thanh các tin tức trên 30 thứ tiếng, cũng đều dùng những bản tin hằng ngày của CNS.

Mặc dầu được thành lập ra bởi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, thế nhưng CNS hoạt động độc lập, và tự tài trợ lấy. Đội ngũ nhân viên của CNS rất giàu kinh nghiệm, gồm những nhà báo Công Giáo chuyên nghiệp. CNS còn có văn phòng ở Rôma, với các ký giả ở Gia Nã Đại, Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Úc Châu và Châu Mỹ La Tinh.

Mọi chi tiết, xin liên lạc về:

Số điện thoại: (202) 541-3250

Số Fax: (202) 541-3255

Địa Chỉ: 3211 4th Street NE, Washington, DC 20017

Emai: cns@catholicnews.com

Trang web: www.cns.com

Ban phụ trách về Các Dịch Vụ Quyên Góp Cứu Tế Công Giáo (Catholic Relief Services Collection hay CRS)

Việc Quyên Góp Cứu Tế Công Giáo là việc quyên góp hằng năm tại khắp các giáo xứ ở Hoa Kỳ, thường vào khoảng tháng Ba hằng năm trong suốt tuần lễ Chủ Nhật thứ 4 của Mùa Chay. Trong hơn 60 năm qua, CRS đã hỗ trợ cho các ban, ngành và các dịch vụ như: cứu tế và tái định cư khẩn cấp, cho những nạn nhân của việc khủng bố, ngược đãi, của chiến tranh và của các thiên tai; những chương trình phát tirển nhằm cải thiện điều kiện sống cho những người nghèo, là tiếng nói cho những người cô thế, cho nền hòa bình và hòa giải đối với những người bị bóc lột, đàn áp và cung cấp những dịch vụ pháp lý cho các di dân, và những người mới đến Hoa Kỳ.

Chúng ta phải nên dành thời gian, tiền bạc và trí lực để đóng góp vào việc lạc quyên cứu tế này, vì lẽ, cứ mỗi ngày, cứ 43,000 người thì có 1 người phải chết vì đói trên thế giới này, có hàng triệu người sống tại các nước đang phát triển không có nguồn nước sạch để uống, không có các phương tiện về vệ sinh cơ bản, không có nơi trú ngụ, không có thuốc men, cùng các điều kiện về y tế khác, và không được giáo dục. Có khoảng 15 triệu người trên thế giới này phải sống trong cảnh lưu vong, họ không được đón tiếp nơi những miền đất lạ, và không thể quay trở về quê cha, đất tổ.

Việc Quyên Góp Cứu Tế này nhằm hổ trợ cho các hoạt động của 5 tổ chức trong Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ đó là:

CRS phục vụ cho những người nghèo tại hơn 90 quốc gia và lãnh thổ, và những cộng đồng địa phương để thực hiện những việc cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân của các thiên tai, của chiến tranh, vân vân.

Văn Phòng Chăm Lo các Dịch Vụ về Di Dân và Tị Nạn (The Office of Migration and Refugee Services hay MRS) nhằm giúp tái định cư khoảng ¼ những người tị nạn vào Hoa Kỳ hằng năm, phát triển và cổ võ các chính sách công cộng một cách công bằng cho những người mới đến và các di dân, cũng như đáp trả những nhu cầu về tinh thần, về mục vụ cho những người mới đến thông qua một mạng lưới các trung tâm mục vụ quốc gia trên khắp nước Mỹ. Giám đốc của VĂn Phòng này hiện nay do một linh mục Việt Nam đứng đầu, đó là Cha Anthony Đào Quang Chính, O.P.

Ban Phụ Trách về việc Phát Triển Xã Hội và Hòa Bình Thế Giới (The Department of Social Development and World Peace hay SDWP): nhằm giúp các vị Giám Mục chia sẽ và áp dụng những giảng dạy về xã hội của Giáo Hội về các vấn đề trong và ngoài nước. SDWP giúp biện hộ cho những người nghèo, những người cô thế và hoạt động vì hòa bình và công lý chính nghĩa.

Mạng Lưới Pháp Lý Di Dân Công Giáo (The Catholic Legal Immigration Network, Inc. hay CLINIC): thì đây chính là mạng lưới pháp lý từ thiện lớn nhất ở Hoa Kỳ. CLINIC giúp đoàn tụ các gia đình của các di dân, dành quyền bảo về cho những người sợ bị ngược đãi, hành hạ nơi miền đất tổ tiên của họ, giúp đỡ những người di dân hợp pháp trở thành công dân Hoa Kỳ, và giúp giới tu sĩ trong việc nhập cư của họ tại Hoa Kỳ.

Quỹ Cứu Tế của Đức Thánh Cha (The Holy Father’s Relief Fund): nhằm trợ giúp nạn nhân của các thiên tai, bảo lụt, và những nhu cầu cấp bách khác trên khắp địa cầu.

Mọi chi tiết, xin liên lạc về địa chỉ:

CRS Collection

3211 4th Street, NE,

Washington, DC 20017-1194

Điện Thoại: (202) 541-3000

(Còn tiếp …..)