Giới thiệu một cách tổng quan chi tiết về Tòa Thánh (Phần XVII)
Phần 4: Việc Trống Ngôi Giáo Hoàng (Papal Interregnum)
S. Nhà Nguyện Giáo Hoàng (Pontifical Chapel)
Nhà Nguyện Giáo Hoàng và Văn Phòng Đặc Trách Các Vấn Đề Triều Chính cho Đức Giáo Hoàng (Papal Household) hợp lại được gọi là Cung Điện của Đức Thánh Cha (Papal Court). Nhà Nguyện Giáo Hoàng là nơi mà các chức sắc trong Giáo Hội được vinh dự để cùng tham gia việc cử hành phụng vụ một cách long trọng cùng với Đức Thánh Cha.
Những vị chức sắc đó theo thứ tự gồm có:
Hồng Y Đoàn, theo từng cấp bậc (Hồng Y Giám Mục, Hồng Y Linh Mục và Hồng Y Trợ Tá/Phó Tế).
Các vị Giáo Trưởng các Giáo Hội theo nghi lễ Đông Phương.
Tổng Giám Mục đứng đầu của các Bộ thuộc Giáo Triều Rôma.
Các vị Thư Ký của các Thánh Bộ Rôma.
Các vị Quan Nhiếp Chính của Tòa Cáo Giải Tông Đồ (Regents of the Apostolic Penitentiary).
Thư Ký của Tòa Án Tông Đồ Tối Cao Signatura (Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura).
Trưởng Tòa Án Tối Cao Rôma (Tribunal of the Roman Rota).
Các vị Chủ Tịch của các Hội Đồng và Ủy Ban Giáo Hoàng.
Trưởng Đan Viện của Tu Viện Monte Cassino.
Các Trưởng Đan Viện của Các Dòng Theo Giáo Luật.
Các Trưởng Đan Viện của Các Dòng Khổ Tu.
Các Cha Giám Tỉnh, Bề Trên hay các Cha Tổng Biện Lý Bề Trên (Procurator Generals) của các Dòng Tu Khất (như Dòng Phanxicô và Đa Minh).
Các Kiểm Toán Viên của Tòa Án Tối Cao Rôma.
Các Thành Viên của Các Đại Vương Cung Thánh Đường tại Rôma (như Thánh Gioan Laterano, Thánh Phêrô, Đức Bà Cả, và Thánh Phaolô).
Các Biện Lý của Tòa Án Công Giáo (Consistorial Advocates).
Các Linh Mục thuộc Giáo Xứ tại Rôma.
Giới Tu Sĩ của Nhà Nguyện Giáo Hoàng.
Gia Đình của Đức Giáo Hoàng.
T. Nhà Nguyện Sistine (Sistine Chapel)
Nhà Nguyện Sistine là nhà nguyện nằm trong Dinh Thự Tông Đồ của Vaticăn, được xây dựng cho Đức Cố Giáo Hoàng Sixtus IV, và được đặt theo tên của Ngài. Vào năm 1508, Đức Cố Giáo Hoàng Julius II đã ủy thác cho Michelangelo Buonarroti để trang điểm mái vòm hay trần của Nhà Nguyện, và Ông đã hoàn thành nhiệm vụ này vào năm 1512. Giữa năm 1536 và 1541, Michelangelo đã vẽ ra bức ảnh Ngày Phán Xét Cuối Cùng trên bức tường của bàn thờ cho Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô III.
Chính là tại Nhà Nguyện Sistine, trước khi có bức tranh về Ngày Phán Xét cuối cùng, các vị Hồng Y cử tri tề tựu lại để chọn ra một vị Giáo Hoàng. Cũng tại Nhà Nguyện này, mà linh cửu của vị Giáo Hoàng vừa mới băng hà được đặt, và được thăm viếng bởi các thành viên của Văn Phòng Đặc Trách Các Vấn Đề Triều Chính của Đức Thánh Cha, trước khi đem đặt tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô cho công chúng thăm viếng.
(Còn tiếp. ....)
Phần 4: Việc Trống Ngôi Giáo Hoàng (Papal Interregnum)
S. Nhà Nguyện Giáo Hoàng (Pontifical Chapel)
Nhà Nguyện Giáo Hoàng và Văn Phòng Đặc Trách Các Vấn Đề Triều Chính cho Đức Giáo Hoàng (Papal Household) hợp lại được gọi là Cung Điện của Đức Thánh Cha (Papal Court). Nhà Nguyện Giáo Hoàng là nơi mà các chức sắc trong Giáo Hội được vinh dự để cùng tham gia việc cử hành phụng vụ một cách long trọng cùng với Đức Thánh Cha.
Những vị chức sắc đó theo thứ tự gồm có:
Hồng Y Đoàn, theo từng cấp bậc (Hồng Y Giám Mục, Hồng Y Linh Mục và Hồng Y Trợ Tá/Phó Tế).
Các vị Giáo Trưởng các Giáo Hội theo nghi lễ Đông Phương.
Tổng Giám Mục đứng đầu của các Bộ thuộc Giáo Triều Rôma.
Các vị Thư Ký của các Thánh Bộ Rôma.
Các vị Quan Nhiếp Chính của Tòa Cáo Giải Tông Đồ (Regents of the Apostolic Penitentiary).
Thư Ký của Tòa Án Tông Đồ Tối Cao Signatura (Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura).
Trưởng Tòa Án Tối Cao Rôma (Tribunal of the Roman Rota).
Các vị Chủ Tịch của các Hội Đồng và Ủy Ban Giáo Hoàng.
Trưởng Đan Viện của Tu Viện Monte Cassino.
Các Trưởng Đan Viện của Các Dòng Theo Giáo Luật.
Các Trưởng Đan Viện của Các Dòng Khổ Tu.
Các Cha Giám Tỉnh, Bề Trên hay các Cha Tổng Biện Lý Bề Trên (Procurator Generals) của các Dòng Tu Khất (như Dòng Phanxicô và Đa Minh).
Các Kiểm Toán Viên của Tòa Án Tối Cao Rôma.
Các Thành Viên của Các Đại Vương Cung Thánh Đường tại Rôma (như Thánh Gioan Laterano, Thánh Phêrô, Đức Bà Cả, và Thánh Phaolô).
Các Biện Lý của Tòa Án Công Giáo (Consistorial Advocates).
Các Linh Mục thuộc Giáo Xứ tại Rôma.
Giới Tu Sĩ của Nhà Nguyện Giáo Hoàng.
Gia Đình của Đức Giáo Hoàng.
T. Nhà Nguyện Sistine (Sistine Chapel)
Nhà Nguyện Sistine là nhà nguyện nằm trong Dinh Thự Tông Đồ của Vaticăn, được xây dựng cho Đức Cố Giáo Hoàng Sixtus IV, và được đặt theo tên của Ngài. Vào năm 1508, Đức Cố Giáo Hoàng Julius II đã ủy thác cho Michelangelo Buonarroti để trang điểm mái vòm hay trần của Nhà Nguyện, và Ông đã hoàn thành nhiệm vụ này vào năm 1512. Giữa năm 1536 và 1541, Michelangelo đã vẽ ra bức ảnh Ngày Phán Xét Cuối Cùng trên bức tường của bàn thờ cho Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô III.Chính là tại Nhà Nguyện Sistine, trước khi có bức tranh về Ngày Phán Xét cuối cùng, các vị Hồng Y cử tri tề tựu lại để chọn ra một vị Giáo Hoàng. Cũng tại Nhà Nguyện này, mà linh cửu của vị Giáo Hoàng vừa mới băng hà được đặt, và được thăm viếng bởi các thành viên của Văn Phòng Đặc Trách Các Vấn Đề Triều Chính của Đức Thánh Cha, trước khi đem đặt tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô cho công chúng thăm viếng.
(Còn tiếp. ....)