Giới thiệu một cách tổng quan chi tiết về Tòa Thánh (Phần XVI)
Phần 4: Việc Trống Ngôi Giáo Hoàng (Papal Interregnum)
Q. Sự Tập Hợp Giáo Đoàn (Congregations of Cardinals)
Hồng Y Đoàn được phân chia thành hai Đoàn: Tổng Hồng Y Đoàn và Hồng Y Đoàn Đặc Biệt. Hồng Y Đoàn cai quản Tòa Thánh trong suốt thời gian trống ngôi Giáo Hoàng, với những quyền hạn tối thiểu được ban bởi Đức Giáo Hoàng. Quyền bính này không cho phép Hồng Y Đoàn thay đổi những gì mà vị Giáo Hoàng đã quyết định, thay đổi, hay sắp xếp có liên quan về mặt đức tin hay các tài sản trực thuộc Tòa Thánh. Các vị Hồng Y không thể ban ơn toàn xá, thực hiện các thỏa hiệp hay bán các tranh ảnh trong Viện Bảo Tàng Vaticăn.
Tổng Hồng Y Đoàn (General Congregation)
Tổng Hồng Y Đoàn là một cuộc họp qui tụ tất cả các vị Hồng Y, không bị trở ngại vì bất kỳ lý do nào. Một vị Hồng Y có thể vì bệnh hoạn, yếu đuối, nhu nhược, hay vì chính phủ không cho phép vị đó ra nước ngoài. Một vị Hồng Y nào không đủ điều kiện để bỏ phiếu (tức đã 80 tuổi hay trên 80) có thể chọn không nên tham dự.
Tổng Hồng Y Đoàn hội họp tại Dinh Thự Tông Đồ (Apostolic Palace), và được chủ trì bởi vị Hồng Y Niên Trưởng (Dean of the College of Cardinals), hay vị Phó Niên Trưởng (nếu vị Niên Trưởng vắng mặt). Các Ngài gặp nhau mỗi ngày và bỏ phiếu về các vấn đề quan trọng hơn “vốn hoàn toàn bảo mật.” Trong buổi qui tụ đầu tiên, các vị Hồng Y thề giữ bí mật trong tất cả mọi vấn đề có liên quan đến việc bầu chọn Giáo Hoàng.
Hồng Y Đoàn Đặc Biệt (Particular Congregation)
Hồng Y Đoàn Đặc Biệt là một nhóm nhỏ các vị Hồng Y, được lập ra để xử lý những vấn đề kém quan trọng. Hồng Y Đoàn đặc biệt bao gồm vị Hồng Y Thị Thần và 3 vị Trợ Tá: một vị là Hồng Y Giám Mục, vị kia là Hồng Y Linh Mục và vị còn lại là Hồng Y Trợ Tá/Phó Tế, được các vị Hồng Y cử tri chọn ra khi các vị có mặt tại Rôma. Ba vị ấy được bầu ra với nhiệm kỳ là 3 ngày, rồi sau đó, một cuộc bầu chọn mới được xảy ra. Những vị Trợ Tá sẽ được chọn ra trong suốt thời gian trống ngôi Giáo Hoàng, và để phục vụ trong suốt thời gian của Cơ Mật Viện.
Những quyết định của một vị Hồng Y Đoàn Đặc Biệt không thể được sửa đổi hay đảo ngược bởi một vị Hồng Y Đoàn Đặc Biệt khác, nhưng có thể được trình lên cho Tổng Hồng Y Đoàn để quyết định.
R. Các Viên Chức Đáng Kính (Notable Officials)
Những vị có tên sau đây là những vị có nhiệm vụ đặc biệt ngay vào lúc vị Giáo Hoàng băng hà và trong suốt thời gian trống ngôi Giáo Hoàng.
Hồng Y Đoàn (College of Cardinals)
Hồng Y Niên Trưởng (Dean of College): Đức Hồng Y Joseph Ratzinger
Hồng Y Phó Niên Trưởng: Đức Hồng Y Angelo Sodano
Thư Ký Hồng Y Đoàn: Đức Tổng Giám Mục Francesco Monterisi
Vị Thay Thế: Đức Ông Michele Castoro
Văn Phòng Riêng Tòa Thánh (Apostolic Camera)
Vị Hồng Y Thị Thần của Giáo Hội Thánh La Mã (Camerlengo of the Holy Roman Church): Đức Hồng Y Eduardo Martinéz Somalo.
Phó Thị Thần của Giáo Hội Thánh La Mã: Đức Tổng Giám Mục Ettore Cunial
Hội Đồng Giáo Sĩ của Văn Phòng Riêng Tòa Thánh:
Cha Karel Kasteel (Niên Trưởng)
Cha Antonio Macculi
Cha Vincenzo Ferrara
Vị Công Chứng của Văn Phòng Riêng Tòa Thánh
Thư Ký và Trưởng Ấn: Ông Enrico Serfina, Avv.
Văn Phòng Cử Hành Các Nghi Thức Phụng Vụ Thánh của Vị Giáo Hoàng Tối Cao (Office of the Liturgical Celebrations of The Supreme Pontiff)
Chủ Các Nghi Thức Cử Hành Phụng Vụ Thánh: Đức Giám Mục Piero Marini
Lễ Nghi Thuộc Giáo Hoàng (Pontifical Ceremonieri):
Đức Ông Francesco Camaldo
Đức Ông Enrico Vigan
Đức Ông Massimo Boarotto
Đức Ông William V. Millea
Đức Ông Giulio Viviani
Đức Ông Konrad Krajewski
Văn Phòng Tổng Trưởng Đặc Trách Các Vấn Đề Triều Chính cho Đức Giáo Hoàng (Prefecture of the Papal Household)
Tổng Trưởng: Đức Giám Mục James (Gioan) Michael Harvey
Phụ Tá Tổng Trưởng: Đức Giám Mục Stanislaw Dziwisz
Quan Nhiếp Chính (Regent): Đức Ông Paolo De Nicolpan
Văn Phòng Hành Chánh của Đức Thánh Cha nơi Tòa Thánh (Administration of the Patrimony of the Apostolic See)
Chủ Tịch: Đức Tổng Giám Mục Attilio Nicora
Thư Ký: Đức Tổng Giám Mục Claudi Maria Celli
Đền Thánh Phêrô (Fabric of St. Peter’s)
Vị Tu Sĩ Trông Coi Đại Vương Cung Thánh Đường Vaticăn (Archpriest of the Patriarchal Vatican Basilica): Đức Hồng Y Francesco Marchisano.
(Còn tiếp. ....)
Phần 4: Việc Trống Ngôi Giáo Hoàng (Papal Interregnum)
Q. Sự Tập Hợp Giáo Đoàn (Congregations of Cardinals)
Hồng Y Đoàn được phân chia thành hai Đoàn: Tổng Hồng Y Đoàn và Hồng Y Đoàn Đặc Biệt. Hồng Y Đoàn cai quản Tòa Thánh trong suốt thời gian trống ngôi Giáo Hoàng, với những quyền hạn tối thiểu được ban bởi Đức Giáo Hoàng. Quyền bính này không cho phép Hồng Y Đoàn thay đổi những gì mà vị Giáo Hoàng đã quyết định, thay đổi, hay sắp xếp có liên quan về mặt đức tin hay các tài sản trực thuộc Tòa Thánh. Các vị Hồng Y không thể ban ơn toàn xá, thực hiện các thỏa hiệp hay bán các tranh ảnh trong Viện Bảo Tàng Vaticăn.
Tổng Hồng Y Đoàn (General Congregation)
Tổng Hồng Y Đoàn là một cuộc họp qui tụ tất cả các vị Hồng Y, không bị trở ngại vì bất kỳ lý do nào. Một vị Hồng Y có thể vì bệnh hoạn, yếu đuối, nhu nhược, hay vì chính phủ không cho phép vị đó ra nước ngoài. Một vị Hồng Y nào không đủ điều kiện để bỏ phiếu (tức đã 80 tuổi hay trên 80) có thể chọn không nên tham dự.
Tổng Hồng Y Đoàn hội họp tại Dinh Thự Tông Đồ (Apostolic Palace), và được chủ trì bởi vị Hồng Y Niên Trưởng (Dean of the College of Cardinals), hay vị Phó Niên Trưởng (nếu vị Niên Trưởng vắng mặt). Các Ngài gặp nhau mỗi ngày và bỏ phiếu về các vấn đề quan trọng hơn “vốn hoàn toàn bảo mật.” Trong buổi qui tụ đầu tiên, các vị Hồng Y thề giữ bí mật trong tất cả mọi vấn đề có liên quan đến việc bầu chọn Giáo Hoàng.
Hồng Y Đoàn Đặc Biệt (Particular Congregation)
Hồng Y Đoàn Đặc Biệt là một nhóm nhỏ các vị Hồng Y, được lập ra để xử lý những vấn đề kém quan trọng. Hồng Y Đoàn đặc biệt bao gồm vị Hồng Y Thị Thần và 3 vị Trợ Tá: một vị là Hồng Y Giám Mục, vị kia là Hồng Y Linh Mục và vị còn lại là Hồng Y Trợ Tá/Phó Tế, được các vị Hồng Y cử tri chọn ra khi các vị có mặt tại Rôma. Ba vị ấy được bầu ra với nhiệm kỳ là 3 ngày, rồi sau đó, một cuộc bầu chọn mới được xảy ra. Những vị Trợ Tá sẽ được chọn ra trong suốt thời gian trống ngôi Giáo Hoàng, và để phục vụ trong suốt thời gian của Cơ Mật Viện.
Những quyết định của một vị Hồng Y Đoàn Đặc Biệt không thể được sửa đổi hay đảo ngược bởi một vị Hồng Y Đoàn Đặc Biệt khác, nhưng có thể được trình lên cho Tổng Hồng Y Đoàn để quyết định.
R. Các Viên Chức Đáng Kính (Notable Officials)
Những vị có tên sau đây là những vị có nhiệm vụ đặc biệt ngay vào lúc vị Giáo Hoàng băng hà và trong suốt thời gian trống ngôi Giáo Hoàng.
Hồng Y Đoàn (College of Cardinals)
Hồng Y Niên Trưởng (Dean of College): Đức Hồng Y Joseph Ratzinger
Hồng Y Phó Niên Trưởng: Đức Hồng Y Angelo Sodano
Thư Ký Hồng Y Đoàn: Đức Tổng Giám Mục Francesco Monterisi
Vị Thay Thế: Đức Ông Michele Castoro
Văn Phòng Riêng Tòa Thánh (Apostolic Camera)
Vị Hồng Y Thị Thần của Giáo Hội Thánh La Mã (Camerlengo of the Holy Roman Church): Đức Hồng Y Eduardo Martinéz Somalo.
Phó Thị Thần của Giáo Hội Thánh La Mã: Đức Tổng Giám Mục Ettore Cunial
Hội Đồng Giáo Sĩ của Văn Phòng Riêng Tòa Thánh:
Cha Karel Kasteel (Niên Trưởng)
Cha Antonio Macculi
Cha Vincenzo Ferrara
Vị Công Chứng của Văn Phòng Riêng Tòa Thánh
Thư Ký và Trưởng Ấn: Ông Enrico Serfina, Avv.
Văn Phòng Cử Hành Các Nghi Thức Phụng Vụ Thánh của Vị Giáo Hoàng Tối Cao (Office of the Liturgical Celebrations of The Supreme Pontiff)
Chủ Các Nghi Thức Cử Hành Phụng Vụ Thánh: Đức Giám Mục Piero Marini
Lễ Nghi Thuộc Giáo Hoàng (Pontifical Ceremonieri):
Đức Ông Francesco Camaldo
Đức Ông Enrico Vigan
Đức Ông Massimo Boarotto
Đức Ông William V. Millea
Đức Ông Giulio Viviani
Đức Ông Konrad Krajewski
Văn Phòng Tổng Trưởng Đặc Trách Các Vấn Đề Triều Chính cho Đức Giáo Hoàng (Prefecture of the Papal Household)
Tổng Trưởng: Đức Giám Mục James (Gioan) Michael Harvey
Phụ Tá Tổng Trưởng: Đức Giám Mục Stanislaw Dziwisz
Quan Nhiếp Chính (Regent): Đức Ông Paolo De Nicolpan
Văn Phòng Hành Chánh của Đức Thánh Cha nơi Tòa Thánh (Administration of the Patrimony of the Apostolic See)
Chủ Tịch: Đức Tổng Giám Mục Attilio Nicora
Thư Ký: Đức Tổng Giám Mục Claudi Maria Celli
Đền Thánh Phêrô (Fabric of St. Peter’s)
Vị Tu Sĩ Trông Coi Đại Vương Cung Thánh Đường Vaticăn (Archpriest of the Patriarchal Vatican Basilica): Đức Hồng Y Francesco Marchisano.
(Còn tiếp. ....)