Tìm hiểu một cách tổng quan chi tiết về Tòa Thánh (Phần XV)
Phần 4: Việc Trống Ngôi Giáo Hoàng (Papal Interregnum)
P. Ai Được Giao Trông Nom Tòa Thánh (Whose In Charge?)
Vì quyền về hành pháp, lập pháp và tư pháp hoàn toàn thuộc về Người Kế Vị Thánh Phêrô, do đó, ngoại trừ những công việc bình thường hằng ngày, còn các công việc quan trọng khác của Giáo Triều Rôma đều phải ngừng hẳn sau cái chết của vị đương kim Giáo Hoàng. Các vị Tổng Trưởng, các vị Chủ Tịch và những vị lãnh đạo đứng đầu các cơ quan, Thánh Bộ, vân vân thuộc Giáo Triều Rôma, đều bị mất việc. Các cộng sự của các vị ấy vẫn làm việc bình thường tại các bộ, nhưng lại đệ nạp tất cả mọi vấn đề lên cho Hồng Y Đoàn.
Có hai ngoại lệ duy nhất: thứ nhất, vị Hồng Y Thị Thần (Camerlengo), người đứng đầu Văn Phòng Riêng của Tòa Thánh (Apostolic Camera), một bộ mà nhiệm vụ và chức năng có liên quan trực tiếp đến việc trống ngôi Giáo Hoàng tại Rôma; và thứ nhì, là vị Chánh Tòa Cáo Giải (Major Peniterntiary), mà nhiệm vụ quan trọng của vị ấy có liên quan tới phần rỗi của các linh hồn; thì hai vị ấy vẫn hoạt động như bình thường.
Hồng Y Đoàn chịu trách nhiệm trong suốt thời gian trống ngôi Giáo Hoàng. Vị Hồng Y Thị Thần và các viên chức của Văn Phòng Riêng của Tòa Thánh, sẽ giám sát các bộ thuộc Giáo Triều Rôma và hằng ngày báo cáo lên cho Hồng Y Đoàn, là nơi đưa ra những quyết định. Về tầm mức của việc đưa ra quyết định, phải hoàn toàn, dựa theo đúng với Tông Hiến Universi Dominci Gregis [như đã trình bày vào hai ngày qua] nghĩa là:
Trong suốt thời kỳ trống ngôi Giáo Hoàng, Hồng Y Đoàn không có quyền hành hay bất kỳ quyền xét xử nào về những vấn đề có liên quan đến vị Giáo Hoàng Tối Cao, những vấn đề đó hoàn toàn được giữ cho vị Giáo Hoàng tương lai, để Ngài quyết định.
Trong suốt thời kỳ trống ngôi Giáo Hoàng, chính phủ và các ban, bộ của Tòa Thánh chỉ được hoàn toàn tín thác cho Hồng Y Đoàn về những công việc thường ngày và bất kỳ những vấn đề nào, vốn không thể nào bị đình chỉ được, và xúc tiến việc chuẩn bị mọi điều cần thiết để bầu chọn ra vị Giáo Hoàng mới. Nhiệm vụ này chỉ được thực hiện theo đúng với những qui định và giới hạn của Bản Tông Hiến này.
Hồng Y Đoàn không được phép tùy tiện làm bất cứ điều gì có liên quan đến các quyền của Tòa Thánh và của Giáo Hội La Mã.
Trong suốt thời kỳ trống ngôi Giáo Hoàng, các luật lệ được ban hành ra bởi vị Giáo Hoàng Tối Cao quá cố, không được phép sửa đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt bất kỳ mọi điều luật hay thủ tục nào bởi Hồng Y Đoàn.
Hồng Y Đoàn chỉ có nhiệm vụ diễn dịch các quy phạm khi vấn đề thắc mắc về ý nghĩa được nêu ra,
Nếu có những nghi ngời nảy sinh có liên quan đến những gì đã nêu ra trong Tông Hiến này hay việc chấp hành tính hiệu lực, thì mọi quyền phán xét đều thuộc về Hồng Y Đoàn.
Cũng tương tự như thế, nếu có vấn đề nảy sinh, thì hãy hành động theo đa số, mà đừng trì hoãn vấn đề.
Cuối cùng, thì trong suốt thời gian trống Tòa, có hai loại Hồng Y Đoàn: Tổng Hồng Y Đoàn (General Congregations) (tức toàn thể các thành viên trong Hồng Y Đoàn được triệu tập trước khi bắt đầu việc lựa chọn) và Hồng Y Đoàn Đặc Biệt (Particular Congregations). Tổng Hồng Y Đoàn xử lý đến các vấn đề mang tính chất quan trọng, còn Hồng Y Đoàn Đặc Biệt chỉ xử lý những vấn đề, đơn giản, bình thường mà thôi.
(Còn tiếp. .....)
Phần 4: Việc Trống Ngôi Giáo Hoàng (Papal Interregnum)
P. Ai Được Giao Trông Nom Tòa Thánh (Whose In Charge?)
Vì quyền về hành pháp, lập pháp và tư pháp hoàn toàn thuộc về Người Kế Vị Thánh Phêrô, do đó, ngoại trừ những công việc bình thường hằng ngày, còn các công việc quan trọng khác của Giáo Triều Rôma đều phải ngừng hẳn sau cái chết của vị đương kim Giáo Hoàng. Các vị Tổng Trưởng, các vị Chủ Tịch và những vị lãnh đạo đứng đầu các cơ quan, Thánh Bộ, vân vân thuộc Giáo Triều Rôma, đều bị mất việc. Các cộng sự của các vị ấy vẫn làm việc bình thường tại các bộ, nhưng lại đệ nạp tất cả mọi vấn đề lên cho Hồng Y Đoàn.
Có hai ngoại lệ duy nhất: thứ nhất, vị Hồng Y Thị Thần (Camerlengo), người đứng đầu Văn Phòng Riêng của Tòa Thánh (Apostolic Camera), một bộ mà nhiệm vụ và chức năng có liên quan trực tiếp đến việc trống ngôi Giáo Hoàng tại Rôma; và thứ nhì, là vị Chánh Tòa Cáo Giải (Major Peniterntiary), mà nhiệm vụ quan trọng của vị ấy có liên quan tới phần rỗi của các linh hồn; thì hai vị ấy vẫn hoạt động như bình thường.
Hồng Y Đoàn chịu trách nhiệm trong suốt thời gian trống ngôi Giáo Hoàng. Vị Hồng Y Thị Thần và các viên chức của Văn Phòng Riêng của Tòa Thánh, sẽ giám sát các bộ thuộc Giáo Triều Rôma và hằng ngày báo cáo lên cho Hồng Y Đoàn, là nơi đưa ra những quyết định. Về tầm mức của việc đưa ra quyết định, phải hoàn toàn, dựa theo đúng với Tông Hiến Universi Dominci Gregis [như đã trình bày vào hai ngày qua] nghĩa là:
Trong suốt thời kỳ trống ngôi Giáo Hoàng, Hồng Y Đoàn không có quyền hành hay bất kỳ quyền xét xử nào về những vấn đề có liên quan đến vị Giáo Hoàng Tối Cao, những vấn đề đó hoàn toàn được giữ cho vị Giáo Hoàng tương lai, để Ngài quyết định.
Trong suốt thời kỳ trống ngôi Giáo Hoàng, chính phủ và các ban, bộ của Tòa Thánh chỉ được hoàn toàn tín thác cho Hồng Y Đoàn về những công việc thường ngày và bất kỳ những vấn đề nào, vốn không thể nào bị đình chỉ được, và xúc tiến việc chuẩn bị mọi điều cần thiết để bầu chọn ra vị Giáo Hoàng mới. Nhiệm vụ này chỉ được thực hiện theo đúng với những qui định và giới hạn của Bản Tông Hiến này.
Hồng Y Đoàn không được phép tùy tiện làm bất cứ điều gì có liên quan đến các quyền của Tòa Thánh và của Giáo Hội La Mã.
Trong suốt thời kỳ trống ngôi Giáo Hoàng, các luật lệ được ban hành ra bởi vị Giáo Hoàng Tối Cao quá cố, không được phép sửa đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt bất kỳ mọi điều luật hay thủ tục nào bởi Hồng Y Đoàn.
Hồng Y Đoàn chỉ có nhiệm vụ diễn dịch các quy phạm khi vấn đề thắc mắc về ý nghĩa được nêu ra,
Nếu có những nghi ngời nảy sinh có liên quan đến những gì đã nêu ra trong Tông Hiến này hay việc chấp hành tính hiệu lực, thì mọi quyền phán xét đều thuộc về Hồng Y Đoàn.
Cũng tương tự như thế, nếu có vấn đề nảy sinh, thì hãy hành động theo đa số, mà đừng trì hoãn vấn đề.
Cuối cùng, thì trong suốt thời gian trống Tòa, có hai loại Hồng Y Đoàn: Tổng Hồng Y Đoàn (General Congregations) (tức toàn thể các thành viên trong Hồng Y Đoàn được triệu tập trước khi bắt đầu việc lựa chọn) và Hồng Y Đoàn Đặc Biệt (Particular Congregations). Tổng Hồng Y Đoàn xử lý đến các vấn đề mang tính chất quan trọng, còn Hồng Y Đoàn Đặc Biệt chỉ xử lý những vấn đề, đơn giản, bình thường mà thôi.
(Còn tiếp. .....)