Giới thiệu một cách tổng quan chi tiết về Tòa Thánh (Phần XIII)
Phần 3: Giáo Triều Rôma (The Roman Curia)
N. Quốc Gia Vaticăn và Cách Liên Lạc Với Tòa Thánh (Vatican City State & Contact The Holy See)
Quốc gia Vaticăn (Stato della Città de Vaticano), chính là lãnh thổ của Vị Giáo Hoàng La Mã, được thành lập bởi giáo ước (hay còn gọi là Thỏa Ước Lateran) với nước Ý Đại Lợi vào năm 1927 (và sau đó được cải biên vào năm 1985). Là một quốc gia tự trị nhỏ nhất trên thế giới (chỉ có khoảng 108.7 mẩu đất.)
Ngoài lãnh thổ này ra, Quốc Gia Vaticăn còn có thêm nhiều địa hạt tọa lạc tại nước Ý Đại Lợi, vốn thuộc Tòa Thánh như: các Vương Cung Giáo Đường của Các Giáo Chủ (Patriarchal Basilicas), các văn phòng Giáo Triều và các văn phòng địa phận, Castel Gandolpho (dinh thự nghĩ ngơi vào mùa hè của Đức Thánh Cha), và các trường Đại Học Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha chính là Người Đứng Đầu của Quốc Gia Vaticăn, dẫu rằng Ngài cai quản Hội Thánh thông qua Ủy Ban Giáo Hoàng của Quốc Gia Vaticăn. Ngài cũng còn là Vị Thống Đốc điều hành các hoạt động hằng ngày của Quốc Gia.
Để Liên Lạc với Một Bộ Phận Trực Thuộc Giáo Triều Rôma (Contacting a Roman Dicastery)
Đức Giáo Hoàng có quyền pháp lý trực tiếp trên mỗi một giáo hội hay giáo phận trên thế giới, do đó Giáo Luật có cho phép mỗi người tín hữu Công Giáo có quyền khiếu nại lên thẳng cho Đức Giáo Hoàng. Việc này được thực hiện thông qua các bộ phận thuộc Giáo Triều Rôma (như các Bộ, các Ủy Ban hay Hội Đồng, vân vân). Mọi thư từ nên ngắn gọn, xác thực và cung kính.
Để quyết định và tìm hiểu chức vụ, cũng như từng chức năng của các Bộ hay các Ủy Ban hay Hội Đồng, vân vân, trong hoạt động của Giáo Hội, xin Quý vị hãy tham khảo đến những phần đã trình bày theo thứ tự trước đây.
Để viết thư gởi đến cho một Bộ hay một Hội Đồng trực thuộc Giáo Triều Rôma, hãy viết và gởi tới vị Tổng Trưởng (Prefect) hay Chủ Tịch (President) và trình bày thư theo các ví dụ được viết bằng tiếng Anh (và được phiên dịch ra tiếng Việt) như sau:
Phần phiên dịch ra bằng tiếng Việt (để tiện hiểu):
Nếu vị Tổng Trưởng hay Chủ Tịch đó là một vị Hồng Y, thì
Viết trên bì thư như sau:
Thưa Đức Hồng Y John Doe
Bộ ________________
00120 Quốc Gia Vaticăn
Châu Âu
Lời chào trong lá thư như sau:
Kính Thưa Đức Hồng Y,
Kết thúc lá thư, thì được viết như sau:
Con xin được có vinh dự thưa chuyện với Đức Hồng Y, (đề vào tên mình ngay tại đây).
Nếu vị Tổng Trưởng hay Chủ Tịch đó là một vị Tổng Giám Mục, thì
Viết trên bì thư như sau:
Thưa Đức Tổng Giám Mục John Doe
Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Về ________________
00120 Quốc Gia Vaticăn
Châu Âu
Lời chào trong lá thư như sau:
Kính Thưa Đức Tổng Giám Mục,
Kết thúc lá thư, thì được viết như sau:
Con xin được có vinh dự thưa chuyện với Đức Tổng Giám Mục, (đề vào tên mình ngay tại đây).
Phần thư viết bằng tiếng Anh như sau:
If the Prefect or President is a Cardinal
Addressing the envelope:
His Eminence Cardinal John Doe
Congregation for ____________
00120 Vatican City State
Europe
Salutation in the letter:
Your Eminence,
Conclusion of the letter:
I have the honor to be, Your Eminence,
(your own name)
If the Prefect or President is an Archbishop
Addressing the envelope:
Most Reverend John Doe
Pontifical Council for ____________
00120 Vatican City State
Europe
Salutation in the letter:
Your Excellency,
Conclusion of the letter:
I have the honor to be, Your Excellency,
(your own name)
Lưu Ý Quan Trọng: Về địa chỉ của Tòa Thánh hay của từng Bộ hoặc Ủy Ban, nếu không nhớ rõ số (chẳng hạnh như: 00120 hay 00130, vân vân), không quan trọng, với điều kiện phải đề vào nước gởi đến là: Vatican City State, Europe tức thì Bưu Điện Vaticăn sẽ tự động chuyển đến các Bộ hay Ủy Ban có liên hệ.
(Còn tiếp. ....)
Phần 3: Giáo Triều Rôma (The Roman Curia)
N. Quốc Gia Vaticăn và Cách Liên Lạc Với Tòa Thánh (Vatican City State & Contact The Holy See)
Quốc gia Vaticăn (Stato della Città de Vaticano), chính là lãnh thổ của Vị Giáo Hoàng La Mã, được thành lập bởi giáo ước (hay còn gọi là Thỏa Ước Lateran) với nước Ý Đại Lợi vào năm 1927 (và sau đó được cải biên vào năm 1985). Là một quốc gia tự trị nhỏ nhất trên thế giới (chỉ có khoảng 108.7 mẩu đất.)
Ngoài lãnh thổ này ra, Quốc Gia Vaticăn còn có thêm nhiều địa hạt tọa lạc tại nước Ý Đại Lợi, vốn thuộc Tòa Thánh như: các Vương Cung Giáo Đường của Các Giáo Chủ (Patriarchal Basilicas), các văn phòng Giáo Triều và các văn phòng địa phận, Castel Gandolpho (dinh thự nghĩ ngơi vào mùa hè của Đức Thánh Cha), và các trường Đại Học Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha chính là Người Đứng Đầu của Quốc Gia Vaticăn, dẫu rằng Ngài cai quản Hội Thánh thông qua Ủy Ban Giáo Hoàng của Quốc Gia Vaticăn. Ngài cũng còn là Vị Thống Đốc điều hành các hoạt động hằng ngày của Quốc Gia.
Để Liên Lạc với Một Bộ Phận Trực Thuộc Giáo Triều Rôma (Contacting a Roman Dicastery)
Đức Giáo Hoàng có quyền pháp lý trực tiếp trên mỗi một giáo hội hay giáo phận trên thế giới, do đó Giáo Luật có cho phép mỗi người tín hữu Công Giáo có quyền khiếu nại lên thẳng cho Đức Giáo Hoàng. Việc này được thực hiện thông qua các bộ phận thuộc Giáo Triều Rôma (như các Bộ, các Ủy Ban hay Hội Đồng, vân vân). Mọi thư từ nên ngắn gọn, xác thực và cung kính.
Để quyết định và tìm hiểu chức vụ, cũng như từng chức năng của các Bộ hay các Ủy Ban hay Hội Đồng, vân vân, trong hoạt động của Giáo Hội, xin Quý vị hãy tham khảo đến những phần đã trình bày theo thứ tự trước đây.
Để viết thư gởi đến cho một Bộ hay một Hội Đồng trực thuộc Giáo Triều Rôma, hãy viết và gởi tới vị Tổng Trưởng (Prefect) hay Chủ Tịch (President) và trình bày thư theo các ví dụ được viết bằng tiếng Anh (và được phiên dịch ra tiếng Việt) như sau:
Phần phiên dịch ra bằng tiếng Việt (để tiện hiểu):
Nếu vị Tổng Trưởng hay Chủ Tịch đó là một vị Hồng Y, thì
Viết trên bì thư như sau:
Thưa Đức Hồng Y John Doe
Bộ ________________
00120 Quốc Gia Vaticăn
Châu Âu
Lời chào trong lá thư như sau:
Kính Thưa Đức Hồng Y,
Kết thúc lá thư, thì được viết như sau:
Con xin được có vinh dự thưa chuyện với Đức Hồng Y, (đề vào tên mình ngay tại đây).
Nếu vị Tổng Trưởng hay Chủ Tịch đó là một vị Tổng Giám Mục, thì
Viết trên bì thư như sau:
Thưa Đức Tổng Giám Mục John Doe
Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Về ________________
00120 Quốc Gia Vaticăn
Châu Âu
Lời chào trong lá thư như sau:
Kính Thưa Đức Tổng Giám Mục,
Kết thúc lá thư, thì được viết như sau:
Con xin được có vinh dự thưa chuyện với Đức Tổng Giám Mục, (đề vào tên mình ngay tại đây).
Phần thư viết bằng tiếng Anh như sau:
If the Prefect or President is a Cardinal
Addressing the envelope:
His Eminence Cardinal John Doe
Congregation for ____________
00120 Vatican City State
Europe
Salutation in the letter:
Your Eminence,
Conclusion of the letter:
I have the honor to be, Your Eminence,
(your own name)
If the Prefect or President is an Archbishop
Addressing the envelope:
Most Reverend John Doe
Pontifical Council for ____________
00120 Vatican City State
Europe
Salutation in the letter:
Your Excellency,
Conclusion of the letter:
I have the honor to be, Your Excellency,
(your own name)
Lưu Ý Quan Trọng: Về địa chỉ của Tòa Thánh hay của từng Bộ hoặc Ủy Ban, nếu không nhớ rõ số (chẳng hạnh như: 00120 hay 00130, vân vân), không quan trọng, với điều kiện phải đề vào nước gởi đến là: Vatican City State, Europe tức thì Bưu Điện Vaticăn sẽ tự động chuyển đến các Bộ hay Ủy Ban có liên hệ.
(Còn tiếp. ....)