Giới thiệu một cách tổng quan chi tiết về Tòa Thánh (Phần XI)
Phần 3: Giáo Triều Rôma (The Roman Curia)
L. Các Học Viện Trực Thuộc Tòa Thánh (Institutions Connected With The Holy See)
Viện Lưu Trữ Mật của Vatican (Vatican Secret Archives)
Chuyên Viên Lưu Trữ (Archivist): Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran
Tổng Trưởng: Cha Sergio Pagano, C.R.S.P.
Phó Tổng Trưởng: Linh Mục Ugo Paoli, O.S.B.Silv.
Viện này cùng với Thư Viện Vaticăn có trách nhiệm giám hộ và trông coi những kho di sản quý báu nhất của thời hiện đại. Chúng được thể hiện dưới dạng là những bản viết tay (hay nguyên cảo) của những tác giả vĩ đại, danh tiếng; những văn kiện và những bản ghi nhớ lịch sử từ những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử.
Thư Viện Tông Đồ Vatican (Vatican Apostolic Library)
Quản Thủ Thư Viện (Librarian): Đức Hồng Y Jorge Maria Mejia
Tổng Trưởng: Cha Raffaele Farina, S.D.B.
Thư Viện Giáo Hoàng này được thành lập bắt đầu từ thời Đức Cố Giáo Hoàng V (1447-1455). Ngài vừa là một nhà nghiên cứu nhân văn, và đồng thời cũng là vị sáng lập ra bộ sưu tập riêng đầu tiên, vốn là thành phần hạt nhân của thư viện thời nay. Đức Cố Giáo Hoàng Sixtus IV đã cung cấp thêm các tài liệu về pháp lý, vốn được khởi xướng bởi vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Cố Giáo Hoàng Nicholas V với toàn tập về sắc lệnh Giáo Hoàng có tên là Ad decorem militantis ecclesiae vào ngày 15 tháng 6 năm 1475. Mãi cho đến ngày 1 tháng 1 năm 1996, thư viện gồm có khoảng 1,600,000 các sách ấn bản; 8,300 cuốn sách đầu tiên (trong số đó 65 cuốn sách được in bằng giấy da cừu, hay loại giấy hảo hạng); 150,000 ấn bản viết tay; 100,000 bản in và trạm trổ; 300,000 đồng tiền và huy chương; và 200,000 các cổ vật nghệ thuật.
Văn Phòng Báo Chí Vatican (Vatican Press)
Tổng Giám Đốc (Director-General): Cha Elio Torrigiani, S.D.B.
Đây chính là xưởng in chính thức của Tòa Thánh. Xưởng in và xuất bản dưới rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, khoảng trên 30 thứ tiếng.
Tuần Báo Người Quan Sát Viên Rôma (L’Osservatore Romano)
Tổng Biên Tập (Editor-in-Chief): Giáo Sư Mario Agnes
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Pháp Hằng Tuần: Tiến Sĩ Jean-Michel Coulet
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Anh Hằng Tuần: Đức Ông Robert J. Dempsey
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Tây Ban Nha Hằng Tuần: Cha Arturo Gutierrez Gomez, L.C.
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Bồ Đào Nha Hằng Tuần: Đức Ông Expedito Marcondes
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Đức Hằng Tuần: Tiến Sĩ Hans-Joachim Kracht
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Ba Lan Hằng Tuần: Cha Czeslaw Drazek, S.J.
Tờ báo bán chính thức của Tòa Thánh, được xuất bản hằng ngày bằng tiếng Ý và hằng tuần bằng 6 thứ tiếng khác. Tờ báo đăng tải toàn bộ các bản văn về các bài diễn thuyết công cộng của Đức Thánh Cha, các đoạn văn bản trích từ các văn kiện chính của Đức Giáo Hoàng và của giáo triều, và các bài báo của những tác giả đã được phê chuẩn. Phiên bản hằng tuần bằng tiếng Anh được xuất bản tại Hoa Kỳ và được phân phát cho Tòa Thánh bởi một Hội có tên là Cathedral Foundation (Hội Vương Cung Thánh Đường) tại số điện thoại là (410) 547-5380 tại tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ.
Nhà Xuất Bản Vatican (Vatican Publishing House / Libreria Editrice Vaticana)
Chủ Tịch (Chairman): Đức Tổng Giám Mục Giovanni De Andrea
Giám Đốc (Director): Cha Nicolo Suffi, S.D.B.
Xuất bản và phân phát (chứ không có in ấn) các văn kiện về phụng vụ, về Giáo Hoàng và các văn kiện khác của Tòa Thánh.
Đài Phát Thanh Vatican (Vatican Radio)
Chủ Tịch (President): Cha Roberto Tucci, S.J.
Tổng Giám Đốc (Director-General): Cha Pasquale Borgomeo, S.J.
Trung Tâm Truyền Hình Vatican (Vatican Television Centre)
Chủ Tịch (President): Cha Roberto Tucci, S.J.
Tổng Giám Đốc (Director-General): Cha Pasquale Borgomeo, S.J.
Mục đích của Trung Tâm Truyền Hình Vatican (CTV) là loan truyền Tin Mừng của Phúc Âm, qua các văn kiện về mục vụ của Đức Giáo Hoàng, và các hoạt động của Tòa Thánh.
Văn Phòng Từ Thiện của Đức Thánh Cha (Office of Papal Charities)
Vị Phát Chẩn của Đức Giáo Hoàng (Almoner of His Holiness): Đức Tổng Giám Mục Oscar Rizzato
Văn Phòng này có nhiệm vụ là phân phát các khoản tài trợ cho những người sa cơ lỡ bước, chung quanh vùng Rôma, cũng như trên khắp thế giới.
Văn Phòng Đặc Trách về Lao Động của Tòa Thánh (Labour Office of the Apostolic See)
Chủ Tịch (President): Đức Hồng Y Pieter Schotte, C.I.C.M.
Phó Chủ Tịch (Vice-President): Đức Tổng Giám Mục Giovanni De Andrea
Văn Phòng chịu trách nhiệm các mối quan hệ về lao động với các nhân viên của Tòa Thánh. Giải quyết những vấn đề về lao động vốn nảy sinh ra. Văn Phòng này được thành lập bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1989.
Văn Phòng Thống Kê Trung Ương (Central Statistics Office)
Văn Phòng này có nhiệm vụ soạn thảo, hệ thống hóa và phân tích các thông tin về tình trạng và điều kiện của Giáo Hội. Văn Phòng này cũng trực thuộc với Văn Phòng Tổng Thư Ký Tòa Thánh.
(Còn tiếp.....)
Phần 3: Giáo Triều Rôma (The Roman Curia)
L. Các Học Viện Trực Thuộc Tòa Thánh (Institutions Connected With The Holy See)
Viện Lưu Trữ Mật của Vatican (Vatican Secret Archives)
Chuyên Viên Lưu Trữ (Archivist): Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran
Tổng Trưởng: Cha Sergio Pagano, C.R.S.P.
Phó Tổng Trưởng: Linh Mục Ugo Paoli, O.S.B.Silv.
Viện này cùng với Thư Viện Vaticăn có trách nhiệm giám hộ và trông coi những kho di sản quý báu nhất của thời hiện đại. Chúng được thể hiện dưới dạng là những bản viết tay (hay nguyên cảo) của những tác giả vĩ đại, danh tiếng; những văn kiện và những bản ghi nhớ lịch sử từ những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử.
Thư Viện Tông Đồ Vatican (Vatican Apostolic Library)
Quản Thủ Thư Viện (Librarian): Đức Hồng Y Jorge Maria Mejia
Tổng Trưởng: Cha Raffaele Farina, S.D.B.
Thư Viện Giáo Hoàng này được thành lập bắt đầu từ thời Đức Cố Giáo Hoàng V (1447-1455). Ngài vừa là một nhà nghiên cứu nhân văn, và đồng thời cũng là vị sáng lập ra bộ sưu tập riêng đầu tiên, vốn là thành phần hạt nhân của thư viện thời nay. Đức Cố Giáo Hoàng Sixtus IV đã cung cấp thêm các tài liệu về pháp lý, vốn được khởi xướng bởi vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Cố Giáo Hoàng Nicholas V với toàn tập về sắc lệnh Giáo Hoàng có tên là Ad decorem militantis ecclesiae vào ngày 15 tháng 6 năm 1475. Mãi cho đến ngày 1 tháng 1 năm 1996, thư viện gồm có khoảng 1,600,000 các sách ấn bản; 8,300 cuốn sách đầu tiên (trong số đó 65 cuốn sách được in bằng giấy da cừu, hay loại giấy hảo hạng); 150,000 ấn bản viết tay; 100,000 bản in và trạm trổ; 300,000 đồng tiền và huy chương; và 200,000 các cổ vật nghệ thuật.
Văn Phòng Báo Chí Vatican (Vatican Press)
Tổng Giám Đốc (Director-General): Cha Elio Torrigiani, S.D.B.
Đây chính là xưởng in chính thức của Tòa Thánh. Xưởng in và xuất bản dưới rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, khoảng trên 30 thứ tiếng.
Tuần Báo Người Quan Sát Viên Rôma (L’Osservatore Romano)
Tổng Biên Tập (Editor-in-Chief): Giáo Sư Mario Agnes
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Pháp Hằng Tuần: Tiến Sĩ Jean-Michel Coulet
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Anh Hằng Tuần: Đức Ông Robert J. Dempsey
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Tây Ban Nha Hằng Tuần: Cha Arturo Gutierrez Gomez, L.C.
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Bồ Đào Nha Hằng Tuần: Đức Ông Expedito Marcondes
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Đức Hằng Tuần: Tiến Sĩ Hans-Joachim Kracht
Tổng Biên Tập Bằng Tiếng Ba Lan Hằng Tuần: Cha Czeslaw Drazek, S.J.
Tờ báo bán chính thức của Tòa Thánh, được xuất bản hằng ngày bằng tiếng Ý và hằng tuần bằng 6 thứ tiếng khác. Tờ báo đăng tải toàn bộ các bản văn về các bài diễn thuyết công cộng của Đức Thánh Cha, các đoạn văn bản trích từ các văn kiện chính của Đức Giáo Hoàng và của giáo triều, và các bài báo của những tác giả đã được phê chuẩn. Phiên bản hằng tuần bằng tiếng Anh được xuất bản tại Hoa Kỳ và được phân phát cho Tòa Thánh bởi một Hội có tên là Cathedral Foundation (Hội Vương Cung Thánh Đường) tại số điện thoại là (410) 547-5380 tại tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ.
Nhà Xuất Bản Vatican (Vatican Publishing House / Libreria Editrice Vaticana)
Chủ Tịch (Chairman): Đức Tổng Giám Mục Giovanni De Andrea
Giám Đốc (Director): Cha Nicolo Suffi, S.D.B.
Xuất bản và phân phát (chứ không có in ấn) các văn kiện về phụng vụ, về Giáo Hoàng và các văn kiện khác của Tòa Thánh.
Đài Phát Thanh Vatican (Vatican Radio)
Chủ Tịch (President): Cha Roberto Tucci, S.J.
Tổng Giám Đốc (Director-General): Cha Pasquale Borgomeo, S.J.
Trung Tâm Truyền Hình Vatican (Vatican Television Centre)
Chủ Tịch (President): Cha Roberto Tucci, S.J.
Tổng Giám Đốc (Director-General): Cha Pasquale Borgomeo, S.J.
Mục đích của Trung Tâm Truyền Hình Vatican (CTV) là loan truyền Tin Mừng của Phúc Âm, qua các văn kiện về mục vụ của Đức Giáo Hoàng, và các hoạt động của Tòa Thánh.
Văn Phòng Từ Thiện của Đức Thánh Cha (Office of Papal Charities)
Vị Phát Chẩn của Đức Giáo Hoàng (Almoner of His Holiness): Đức Tổng Giám Mục Oscar Rizzato
Văn Phòng này có nhiệm vụ là phân phát các khoản tài trợ cho những người sa cơ lỡ bước, chung quanh vùng Rôma, cũng như trên khắp thế giới.
Văn Phòng Đặc Trách về Lao Động của Tòa Thánh (Labour Office of the Apostolic See)
Chủ Tịch (President): Đức Hồng Y Pieter Schotte, C.I.C.M.
Phó Chủ Tịch (Vice-President): Đức Tổng Giám Mục Giovanni De Andrea
Văn Phòng chịu trách nhiệm các mối quan hệ về lao động với các nhân viên của Tòa Thánh. Giải quyết những vấn đề về lao động vốn nảy sinh ra. Văn Phòng này được thành lập bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1989.
Văn Phòng Thống Kê Trung Ương (Central Statistics Office)
Văn Phòng này có nhiệm vụ soạn thảo, hệ thống hóa và phân tích các thông tin về tình trạng và điều kiện của Giáo Hội. Văn Phòng này cũng trực thuộc với Văn Phòng Tổng Thư Ký Tòa Thánh.
(Còn tiếp.....)