Giới thiệu một cách tổng quan chi tiết về Tòa Thánh (Phần VIII)

Phần 3: Giáo Triều Rôma (The Roman Curia)

I. Các Hội Đồng Giáo Hoàng (Pontifical Councils)

Các Hội Đồng Tòa Thánh và Các Ủy Ban Trực Thuộc (Pontifical Councils and associated Commissions)

Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Về Giáo Dân (Pontifical Council for the Laity)

Chủ Tịch: Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Rylko

Thư Ký: Còn Trống

Thứ Trưởng: Giáo Sư Guzmán Carriquiry

Hội Đồng này có thẩm quyền về những vấn đề của Tòa Thánh qua việc cổ võ và điều phối các phong trào về tông đồ giáo dân, đại loại là nghiên cứu và tìm hiểu đến đời sống Kitô giáo của những người giáo dân. Hội Đồng hoạt động theo đúng với những qui phạm trong Thư Tông Đồ, “Catholicam Christi Ecclesiam,” ngày 6 tháng 1 năm 1967 (AAS, LIX, từ trang 25-28).

Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Việc Cổ Võ Đại Kết Kitô Giáo (Pontifical Council for Promoting Christian Unity)

ĐHY Kasper
Chủ Tịch: Đức Hồng Y Walter Kasper

Thư Ký: Đức Giám Mục Brian Farrell, L.C.

Thu Ký Trợ Lý: Đức Giám Mục Jean-Claude Perisset

Thứ Trưởng: Đức Ông Francesco Fortino Eleuterio

Chức năng của Hội Đồng là nhằm tập trung vào các sáng kiến và các hoạt động nhằm cổ võ tình đại kết Kitô giáo khắp toàn cầu theo một phương cách hữu hiệu nhất, cũng như việc khôi phục lại tình đoàn kết giữa những người Kitô giáo với nhau. Hội Đồng có những mối quan hệ với rất nhiều cộng đồng khác nhau, để từ đó xem xét và tìm ra cách thức diễn giải và tuân thủ đúng với những nguyên tắc của việc đại kết hóa (ecumenism); khuyến khích các nhóm Công Giáo và nổ lực điều phố tình đại kết, ở các cấp quốc gia lẫn quốc tế; khởi xướng các cuộc hội đàm (colloquies) về những vấn đề và hoạt động có liên quan tới tinh thần đại kết Kitô giáo với tất cả các Giáo Hội và các cộng đồng truyền giáo nào đã tách ly khỏi Tòa Thánh; ủy quyền cho các quan sát viên Công Giáo tham dự các hội nghị Kitô giáo; mời những quan sát viên tham dự vào những buổi tập trung, hội thảo của Công Giáo; đưa ra việc thực thi các sắc lệnh của các Giám Mục về những vấn đề có liên quan đến việc đại kết Kitô giáo. Hơn nữa, Hội cũng còn có thẩm quyền đối với tất cả những vấn đề có liên quan đến các mối quan hệ tôn giáo với đạo Do Thái giáo.

Ủy Ban Đặc Trách Các Mối Quan Hệ Tôn Giáo với Những Người Do Thái:

Chủ Tịch: Đức Hồng Y Walter Kasper

Phó Chủ Tịch: Đức Giám Mục Brian Farrell, L.C.

Thư Ký: Linh Mục Norbert Hofmann, S.D.B.

Uỷ Ban này chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đến những mối quan hệ tôn giáo với đạo Do Thái Giáo.

Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Về Gia Đình (Pontifical Council for the Family)

ĐHY Trujillo
Chủ Tịch: Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo

Thư Ký: Đức Giám Mục Karl Josef Romer

Thứ Trưởng: Đức Ông Francesco Di Felice

Hội Đồng này cổ võ việc chăm sóc mục vụ cho các gia đình và nêu cao các quyền lợi và nhân phẩm của các gia đình ấy trong Giáo Hội cũng như trong xã hội dân sự, để các gia đình có thể hoàn thành một cách trọn vẹn các chức năng riêng của chúng.

Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Về Công Lý và Hòa Bình (Pontifical Council for Justice and Peace)

ĐHY Martino
Chủ Tịch: Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino

Thư Ký: Đức Giám Mục Giampaolo Crepaldi

Thứ Trưởng: Đức Ông Frank J. Dewane

Hội Đồng này có nhiệm vụ cổ võ công lý và hòa bình trên thế giới theo đúng tinh thần của Phúc Âm và những giảng dạy về xã hội của Hội Thánh.

Hội Đồng Tòa Thánh Đồng Tâm (Pontifical Council Cor Unum (tức Một Trái Tim))

Chủ Tịch: Đức Tổng Giám Mục Paul (Phaolô) Josef Cordes

Thư Ký: Đức Ông Karel Kasteel

Thứ Trưởng: Đức Ông Francisco Azcona San Martín

Hội Đồng này thể hiện sự quan tâm của Giáo Hội Công Giáo đến với những người nghèo túng, sa cơ, bước lỡ, để giúp cổ võ tình nhân loại và tinh thần bác ái của Chúa Kitô cho những người đó, và giữa cộng đồng nhân loại nói chung.

Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Việc Chăm Sóc Mục Vụ Cho Những Người Di Dân và Du Mục Lưu Động (Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People)

ĐHY Hamao
Chủ Tịch: Đức Hồng Y Stephen Fumio Hamao

Thư Ký: Đức Tổng Giám Mục Agostino Marchetto

Thứ Trưởng: Linh Mục Michael A. Blume, S.V.D.

Hội Đồng này có nhiệm vụ là hướng việc chăm sóc mục vụ của Giáo Hội đến với những người có nhu cầu đặc biệt, là những người bị buộc phải rời khỏi quê cha đất tổ của họ hoặc có lẽ, không còn có quê hương. Hội cũng còn nghiên cứu đến những vấn đề có liên quan tới những người di dân và du mục lưu động, rày đây mai đó.

Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Việc Trợ Giúp Mục Vụ Cho Các Nhân Viên Y Tế (Pontifical Council for Pastoral Assistance to Health-Care Workers)

Chủ Tịch: Đức Hồng Y Javier Lozano Barragán

Thư Ký: Đức Giám Mục José Luis Redrado Marchite, O.H.

Thứ Trưởng: Linh Mục Felice Ruffini, M.I.

Hội Đồng này thể hiện sự quan tâm của Giáo Hội đối với những người bị bệnh bằng việc hổ trợ cho những người đang thi hành nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe cho những người bệnh và những người đang phải đau đớn, để qua sứ vụ tông đồ bác ái, từ tâm này, họ có thể chu toàn trách nhiệm của họ một cách trọn vẹn hơn, cũng như kịp đáp ứng với những nhu cầu mới của người bệnh.

Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Về Diễn Giải Các Văn Bản Pháp Lý (Pontifical Council for the Interpretation of Legislative Texts)

ĐHY Herranz
Chủ Tịch: Đức Hồng Y Julián Herranz

Thư Ký: Đức Giám Mục Bruno Bertagna

Thứ Trưởng: Đức Ông Bernard A. Hebda

Chức năng của Hội Đồng này là đặc biệt chuyên về việc diễn giải các luật lệ của Hội Thánh, đặc biệt là Bộ Giáo Luật (Code of Canon Law).

Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Việc Đối Thoại Liên Tôn (Pontifical Council for Interreligious Dialogue)

Chủ Tịch: Đức Tổng Giám Mục Michael Louis Fitzgerald, M.Afr.

Thư Ký: Đức Tổng Giám Mục Pier Luigi Celata

Thứ Trưởng: Đức Ông Felix Anthony Machado

Hội Đồng này khuyến khích và duy trì các mối quan hệ với các thành viên và các cơ quan tôn giáo vố không phải mang danh là Kitô giáo, cũng như với tất cả những ai có thiện chí về tôn giáo. Hội khuyến khích các cuộc nghiên cứu và cổ võ các mối quan hệ với những người không phải là Kitô giáo để làm tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, để từ đó có thể thiết lập một cuộc đối thoại đối với họ. Hội đón nhận và cẩn thận suy xét những mong ước của các vị Giám Mục. Hội cũng còn giúp cho việc huấn luyện, đào tạo những thành viên tham dự vào cuộc đối thoại.

Uỷ Ban Đặc Trách Các Mối Quan Hệ về Tôn Giáo với Những Người Hồi Giáo

Chủ Tịch: Đức Tổng Giám Mục Michael Louis Fitzgerald, M.Afr.

Phó Chủ Tịch: Đức Tổng Giám Mục Pier Luigi Celata

Thư Ký: Linh Mục Khaled Akasheh

Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Về Văn Hóa (Pontifical Council for Culture)

ĐHY Poupard
Chủ Tịch: Đức Hồng Y Paul (Phaolô) Poupard

Thư Ký: Linh Mục Bernard Ardura, O. Praem

Thứ Trưởng: Linh Mục Fabio Duque Jaramillo, O.F.M.

Hội Đồng chính là hiện thân của sự quan tâm về mục vụ của Giáo Hội qua các mối quan hệ giữa đức tin và văn hóa. Chức năng của Hội Đồng chính là: nghiên cứu về sự thờ ơ và hoài nghi tôn giáo vốn đã tồn tại trong rất nhiều nền văn hóa khác nhau; hổ trợ Giáo Hội trong việc Phúc Âm Hóa nền văn hóa; cổ võ cho những sáng kiến về đối thoại giữa đức tin và nền văn hóa, cũng như giữa những người không tin về Chúa. Hoạt động của Hội Đồng bao gồm những buổi hội thảo, những cuộc trao đổi đa văn hóa, và phối hợp các hoạt động của các Học Viện Giáo Hoàng và Ủy Ban Giáo Hoàng Đặc Trách về Văn Hóa của Giáo Hội. Một niềm hy vọng chính của Hội Đồng là trình bày đức tin như là một sự cảm hứng của khoa học, của văn chương và của cả nghệ thuật.

Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Về Truyền Thông Xã Hội (Pontifical Council for Social Communications)

Chủ Tịch: Đức Tổng Giám Mục John (Gioan) Patrick Foley (người Hoa Kỳ)

Thư Ký: Đức Giám Mục Pierfranco Pastore

Thứ Trưởng: Tiến Sĩ Angelo Scelzo

Hội Đồng này được biết đến trong những vấn đề có liên quan đến những khí cụ của việc truyền thông xã hội để việc rao giảng ơn cứu rỗi và tiến bộ của con người được biết đến, và cổ võ trong một nền văn hóa dân sự.

(Còn tiếp. ....)