Thứ sáu,3-12-2004: Mùa Vọng 1 năm A
Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục, lễ kính
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng” (Mc 16,15)
Loan báo Tin Mừng là chỉ thị của Chúa Giêsu cho tất cả các Kitô hữu là những người mang danh của Chúa Giêsu. Loan báo bằng cuộc sống: hành động và lời nói. Hành động được mời gọi thực thi sao cho hoà hợp với Tin Mừng rao giảng.
Tin Mừng !!! Chính là Chúa Giêsu. Rao giảng Chúa Giêsu đòi hỏi phải có Chúa Giêsu. Vậy người rao giảng Tin Mừng phải là người có Chúa Giêsu Kitô trong mình. Trong chiều hướng này, chúng ta thấy Mẹ Maria là người đầu tiên rao giảng Tin Mừng cho bà Isave và Gioan Tẩy Giả. Họ được tràn đầy Thánh Thần và lớn tiếng tung hô nhảy mừng ca ngợi Thiên Chúa chí thánh.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con muốn làm tông đồ của Chúa nhưng lại không thích mang Chúa trong lòng vì con sợ phải thay đổi cuộc sống của con. Con muốn đủ thứ tốt đẹp nhung lại thích làm theo ý con hơn là ý Chúa. Xin Chúa hãy đến và biến đổi lòng con để con trở thành một tông đồ hoàn toàn theo ý Chúa.