Thứ 3, ngày 30/11/2004
Lễ kính Thánh Anrê Tông đồ.
Matt 4. 18-22:
“ Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người”
Cùng một cách thức khi Chúa mời gọi các môn đệ đầu tiên: “Hãy theo Ta”,Thánh Anrê đã mau mắn đáp trả cách quảng đại và dứt khoát.Trở thành người môn đệ của Chúa là niềm hạnh phúc lớn cho các môn đệ cũng như chính bản thân mỗi người chúng ta.
Đáp trả lại tiếng mời gọi của Chúa cũng chính là thái độ dứt khoát với tất cả: của cải, gia đình và ngay cả bản thân.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, khi cùng với Gíao Hội mừng kính Thánh Tông Đồ Anrê, chúng con xin cảm tạ Chúa vì đã mời gọi từng người chúng con được gia nhập vào hàng ngũ con cái Chúa. Nhìn lại ơn gọi của các tông đồ, chúng con nhớ lại ơn gọi làm người Kitô hữu chúng con hôm nay.Xin cho chúng con luôn luôn biết quý trọng những ơn huệ của Chúa và biết mau mắn hiến dâng cuộc sống mình để phụng sự Chúa và phục vụ anh em.Amen.
Lễ kính Thánh Anrê Tông đồ.
Matt 4. 18-22:
“ Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người”
Cùng một cách thức khi Chúa mời gọi các môn đệ đầu tiên: “Hãy theo Ta”,Thánh Anrê đã mau mắn đáp trả cách quảng đại và dứt khoát.Trở thành người môn đệ của Chúa là niềm hạnh phúc lớn cho các môn đệ cũng như chính bản thân mỗi người chúng ta.
Đáp trả lại tiếng mời gọi của Chúa cũng chính là thái độ dứt khoát với tất cả: của cải, gia đình và ngay cả bản thân.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, khi cùng với Gíao Hội mừng kính Thánh Tông Đồ Anrê, chúng con xin cảm tạ Chúa vì đã mời gọi từng người chúng con được gia nhập vào hàng ngũ con cái Chúa. Nhìn lại ơn gọi của các tông đồ, chúng con nhớ lại ơn gọi làm người Kitô hữu chúng con hôm nay.Xin cho chúng con luôn luôn biết quý trọng những ơn huệ của Chúa và biết mau mắn hiến dâng cuộc sống mình để phụng sự Chúa và phục vụ anh em.Amen.