SỨ ĐIỆP TÌNH THƯƠNG
LỜI GIỚI THIỆU
Những bút hiệu Văn Thao và Xuân Văn đã diễn tả tuyệt vời tài nghệ và ước mơ của linh mục thi sĩ Phanxicô Xavie Nguyễn Xuân Văn, hiện là Hạt trưởng Giáo hạt Phú Yên, kiêm Chánh xứ Tuy Hòa, Phú Yên, Giáo phận Qui Nhơn. Trong tinh thần hội nhập văn hóa, với ước mơ mãnh liệt tung gieo Lời Chúa muôn nơi, linh mục thi sĩ Phanxicô Xavie Nguyễn Xuân Văn đã diễn giải cuộc đời Chúa Giêsu Cứu thế qua 9.764 câu thơ kết thành một kiệt tác. Lời Chúa quả là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa Cha đã thương ban cho nhân loại. Người lãnh nhận hồng ân ấy luôn lãnh nhận theo cung cách của mình. Để Lời Chúa được tiếp thu dễ dàng trong quần chúng, linh mục thi sĩ đã thi vị hóa Lời Chúa nhờ các vần thơ vừa đậm tính dân gian, vừa bộc bạch ý nghĩa sâu xa của Giáo lý Kitô giáo. Đây quả là một phối hợp tuyệt vời giữa cái cao siêu của Lời Chúa và hồn thơ lai láng của thi sĩ. Tôi xin giới thiệu tập thơ tràn đầy sức sống và đượm hương sắc thi vị cho những ai muốn ngâm nga, muốn ghi nhớ Phúc âm, muốn cho Lời Chúa thấm nhập tâm can của mình. Mong mọi người hãy cầm lấy và đọc Sứ Điệp Tình Thương.
Nguyện những lời thơ thanh tao này thấm nhập vào lòng người, để biến mọi người thành bài ca chúc tụng Thiên Chúa.
Qui Nhơn, ngày 01 / 05 / 2001
Phêrô Nguyễn Soạn
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn
LỜI GIỚI THIỆU
Những bút hiệu Văn Thao và Xuân Văn đã diễn tả tuyệt vời tài nghệ và ước mơ của linh mục thi sĩ Phanxicô Xavie Nguyễn Xuân Văn, hiện là Hạt trưởng Giáo hạt Phú Yên, kiêm Chánh xứ Tuy Hòa, Phú Yên, Giáo phận Qui Nhơn. Trong tinh thần hội nhập văn hóa, với ước mơ mãnh liệt tung gieo Lời Chúa muôn nơi, linh mục thi sĩ Phanxicô Xavie Nguyễn Xuân Văn đã diễn giải cuộc đời Chúa Giêsu Cứu thế qua 9.764 câu thơ kết thành một kiệt tác. Lời Chúa quả là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa Cha đã thương ban cho nhân loại. Người lãnh nhận hồng ân ấy luôn lãnh nhận theo cung cách của mình. Để Lời Chúa được tiếp thu dễ dàng trong quần chúng, linh mục thi sĩ đã thi vị hóa Lời Chúa nhờ các vần thơ vừa đậm tính dân gian, vừa bộc bạch ý nghĩa sâu xa của Giáo lý Kitô giáo. Đây quả là một phối hợp tuyệt vời giữa cái cao siêu của Lời Chúa và hồn thơ lai láng của thi sĩ. Tôi xin giới thiệu tập thơ tràn đầy sức sống và đượm hương sắc thi vị cho những ai muốn ngâm nga, muốn ghi nhớ Phúc âm, muốn cho Lời Chúa thấm nhập tâm can của mình. Mong mọi người hãy cầm lấy và đọc Sứ Điệp Tình Thương.
Nguyện những lời thơ thanh tao này thấm nhập vào lòng người, để biến mọi người thành bài ca chúc tụng Thiên Chúa.
Qui Nhơn, ngày 01 / 05 / 2001
Phêrô Nguyễn Soạn
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn