Ngày 1.10

“Ai nghe các con, tức là nghe Thầy…” Lc 10:16

Chúa Giêsu đã răn dạy các tông đồ trước khi Người trao quyền rao giảng cho các ngài. Nên khi các tông đồ loan báo Tin Mừng thì không phải là loan báo sứ điệp trần gian nhưng là truyền rao Tin Mừng Nước Trời Cứu độ. Chính vì hồng ân “rao giảng” này đi kèm theo “quyền năng” của Thầy.

Câu 16 này Chúa Giêsu ban ơn cho các tông đồ và người nghe đó là vâng nghe lời của Chúa. Nhưng ngược lại, khi một ai không vâng nghe lời các tông đồ chính là không tuân theo những mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Hơn thế nữa, người đó chống lại “Đấng đã sai Thầy” nữa.

Lời Nguyện:

Lạy Cha trên trời, xin cho chúng con có tâm hồn dễ dậy để thuận theo ý Chúa trong mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay. Nhất là biết lắng nghe và thi hành những điều các Đấng bậc trong giáo hội dậy, để chúng con nên những con nhỏ của Chúa.