Mùa Hoa Mân Côi - Những Bông Hồng Dâng Kính Mẹ

Trong thông điệp gửi cho các nữ tu Bác Ái Truyền Giáo, Mẹ Têrêsa Calcutta đã gọi việc lần chuỗi Mân Côi trước Bí Tích Thánh Thể là “Yêu mến Chúa Giêsu với trái tim của Đức Mẹ Maria.”

Còn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong Tông Thư Kinh Mân Côi đã nói việc đọc Kinh Mân Côi là “theo học tại ngôi trường của Đức Maria” để chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Giêsu Kitô và kinh nghiệm tình yêu sâu thẳm của Người. Kinh Mân Côi là một bản tóm lược toàn bộ sứ điệp của Tin Mừng. Do đó, qua Kinh Mân Côi “các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế.” (Rosarium Virginis Mariae, số 1).

Đọc và suy niệm Kinh Mân Côi là cách chiêm ngưỡng với Đức Maria dung nhan Đức Kitô. Vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã quyết định chọn từ tháng 10 năm 2002 tới tháng 10 năm 2003 là Năm Mân Côi. Năm Mân Côi đã dẫn đưa chúng ta bước vào Năm Thánh Thể, từ tháng 10 năm 2004 tới tháng 10 năm 2005. Nhân dịp Đại Hội Thánh Thể Thế Giới sắp tới tại Guadalajaira, Mễ Tây Cơ, Đức Thánh Cha sẽ khai mạc Năm Thánh Thể.

Theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha, trong Tháng Mân Côi này, Lm Giuse Nguyễn Văn Thái sẽ lần lượt chia sẻ với quý độc giả của Vietcatholic những Bài Suy Niệm về Các Mầu Nhiệm trong Kinh Mân Côi, về Bẩy Sự Thương Khó và Đức Tin của Mẹ Maria, để rồi cùng với Mẹ Maria dẫn đưa chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong Bí Tích Thánh Thể qua suy niệm Sống Thánh Lễ với Mẹ Maria.

Ước gì mỗi bài suy niệm nầy sẽ là một 'Bông Hồng Kính Dâng Mẹ Maria' trong 31 ngày của Tháng Mân Côi trong năm 2004 này. Vậy, chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên Vietcatholic Net 'mỗi ngày' - 'Một Bông Hồng Dâng Kính Mẹ Maria' - trong tháng Mân Côi sắp tới qua các chủ đề mà Lm GIuse Nguyễn Văn Thái đã và đang chuẩn bị trong những ngày nầy. Xin chân thành cám ơn Cha Giuse Thái.