Các cô dâu nên ăn mặc như thế nào
ROMA -- Vấn đề các cô dâu nên mặc trang phục như thế nào trong Lễ Cưới đã được linh mục Edward McNamara, Giáo sư về Phụng Vụ tại Viện Đại Học Giáo Hoàng Reginal Apostolorum trong tuần này giải đáp sau đây.
Hỏi: Thưa Cha, các cô dâu nên ăn mặc như thế nào trong thánh lễ cưới? Ăn mặc như thế nào là không phù hợp, thưa Cha? J.Z từ Chicago
Cha McNamara: Đây là một câu hỏi gây ra nhiều rối rắm. Theo lịch sử thì Giáo Hội cho phép áp dụng những truyền thống địa phương trong các lễ cưới và tang lễ do vậy tục lễ ở mỗi nơi có khác nhau. Có một vài qui phạm được áp dụng một cách phổ quát có liên hệ tới những cô dâu, và mặc dầu, màu trắng được xem như là màu truyền thống cho các đám cưới trong thế giới nói tiếng Anh, thế nhưng nó không phải là màu bắt buộc, và do đó, hiển nhiên là trong các xã hội đa chủng tộc với những truyền thống khác như ở Á Châu và Đông Âu, thì khác.
Rất nhiều địa phận và thậm chí ngay cả các giáo xứ đều có những chỉ dẫn nhằm tôn trọng các giá trị của người Kitô giáo như là sự khiêm tốn và sự kính trọng cho tinh thần khó nghèo của người Kitô giáo. Những chỉ dẫn này đặc biệt là rất quan trọng trong thời đại ngày hôm nay, trong khi đó thì thời trang chỉ tạo ra sự phấn khởi cho các ngôi sao điện ảnh mà thôi, vì chưng họ vốn không phản ánh đúng một cách chính xác đức tính của người Kitô giáo.
Liên hệ đến cách ăn vận, những chỉ dẫn này nên nhấn mạnh một cách cụ thể bản chất tôn giáo của một đám cưới của người Kitô giáo và biểu lộ sự khiêm tốn một cách đích thực trong bối cảnh đó. Và những chỉ dẫn đó nhìn chung nên tránh liệt kê ra một danh sách của những điều cấm kỵ, và nên đưa ra những giới hạn rõ ràng về điều được mong đợi.
Những chỉ dẫn đó cũng có liên hệ đến những khía cạnh khác, vì lẽ các đám cưới là những dịp rất đặc biệt và nên được xem như vậy. Đồng thời sự giàu có thừa thải cũng phải nên được tránh đặc biệt là nếu nó cổ võ cho sự rỗng tuếch, hư ảo hơn là một mong ước nhằm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phép bí tích.
Tôi nhớ lại một vài năm trước đây một Giám Mục người Ý đã công khai quở trách một cặp đám cưới vì sự phung phí khi cô dâu đến nhà thờ từ một chiếc xe mui trần được theo sau bởi một chiếc xe lửa đón. Trông có vẽ như cặp đám cưới rũi ro đó đang muốn ghi vào sổ sách vì cô dâu mang một mạng che mặt dài nhất khi họ bị Đức Giám Mục bắt gặp được ngay khi Ngài vừa mới rời khỏi tòa án công lý.
Đây chỉ là một ví dụ điển hình về những gì có thể xảy ra khi các khía cạnh xã hội của cuộc hôn nhân được chú trọng hơn là sự kết hiệp một cách nhiệm màu của phép bí tích trong sự kết liên với Chúa Kitô.
ROMA -- Vấn đề các cô dâu nên mặc trang phục như thế nào trong Lễ Cưới đã được linh mục Edward McNamara, Giáo sư về Phụng Vụ tại Viện Đại Học Giáo Hoàng Reginal Apostolorum trong tuần này giải đáp sau đây.
Hỏi: Thưa Cha, các cô dâu nên ăn mặc như thế nào trong thánh lễ cưới? Ăn mặc như thế nào là không phù hợp, thưa Cha? J.Z từ Chicago
Cha McNamara: Đây là một câu hỏi gây ra nhiều rối rắm. Theo lịch sử thì Giáo Hội cho phép áp dụng những truyền thống địa phương trong các lễ cưới và tang lễ do vậy tục lễ ở mỗi nơi có khác nhau. Có một vài qui phạm được áp dụng một cách phổ quát có liên hệ tới những cô dâu, và mặc dầu, màu trắng được xem như là màu truyền thống cho các đám cưới trong thế giới nói tiếng Anh, thế nhưng nó không phải là màu bắt buộc, và do đó, hiển nhiên là trong các xã hội đa chủng tộc với những truyền thống khác như ở Á Châu và Đông Âu, thì khác.Rất nhiều địa phận và thậm chí ngay cả các giáo xứ đều có những chỉ dẫn nhằm tôn trọng các giá trị của người Kitô giáo như là sự khiêm tốn và sự kính trọng cho tinh thần khó nghèo của người Kitô giáo. Những chỉ dẫn này đặc biệt là rất quan trọng trong thời đại ngày hôm nay, trong khi đó thì thời trang chỉ tạo ra sự phấn khởi cho các ngôi sao điện ảnh mà thôi, vì chưng họ vốn không phản ánh đúng một cách chính xác đức tính của người Kitô giáo.
Liên hệ đến cách ăn vận, những chỉ dẫn này nên nhấn mạnh một cách cụ thể bản chất tôn giáo của một đám cưới của người Kitô giáo và biểu lộ sự khiêm tốn một cách đích thực trong bối cảnh đó. Và những chỉ dẫn đó nhìn chung nên tránh liệt kê ra một danh sách của những điều cấm kỵ, và nên đưa ra những giới hạn rõ ràng về điều được mong đợi.
Những chỉ dẫn đó cũng có liên hệ đến những khía cạnh khác, vì lẽ các đám cưới là những dịp rất đặc biệt và nên được xem như vậy. Đồng thời sự giàu có thừa thải cũng phải nên được tránh đặc biệt là nếu nó cổ võ cho sự rỗng tuếch, hư ảo hơn là một mong ước nhằm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phép bí tích.
Tôi nhớ lại một vài năm trước đây một Giám Mục người Ý đã công khai quở trách một cặp đám cưới vì sự phung phí khi cô dâu đến nhà thờ từ một chiếc xe mui trần được theo sau bởi một chiếc xe lửa đón. Trông có vẽ như cặp đám cưới rũi ro đó đang muốn ghi vào sổ sách vì cô dâu mang một mạng che mặt dài nhất khi họ bị Đức Giám Mục bắt gặp được ngay khi Ngài vừa mới rời khỏi tòa án công lý.
Đây chỉ là một ví dụ điển hình về những gì có thể xảy ra khi các khía cạnh xã hội của cuộc hôn nhân được chú trọng hơn là sự kết hiệp một cách nhiệm màu của phép bí tích trong sự kết liên với Chúa Kitô.