“Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy” (Ga 21,22)

Theo Chúa là nhìn thẳng vào Chúa và bước đi với Ngài. Những cám dỗ chung quanh chúng ta rất nhiều và thường làm cho chúng ta bị phân tâm. Cuối cùng là việc chúng ta sao nhãng Chúa và không nhìn thẳng vào Ngài. Tiên quyết, điều mà các Kitô hữu phải làm là trong mọi hoàn cảnh không thể để cho ngoại cảnh chi phối đời sống liên hệ mật thiết với Chúa.

Ma quỷ có đủ mọi mánh khoé để làm cho chúng ta chia trí và không nhìn thẳng vào Chúa. Khi chúng ta quá chú ý tới cơn bệnh của Chúa ta chẳng hạn, chúng ta rất có nhiều cơ hội để quên Chúa. Vì thế, mà nhiều khi chúng ta đi tới việc trách móc hay này nọ với Chúa.

Chúa nói với Phêrô: nếu Thầy muốn cho người khác những điều khác với con thì can gì tới con. Việc con, con hãy cứ làm và làm cho trọn. Điều đó đã làm đẹp lòng Chúa rồi. Thắc mắc chỉ đem tới ganh tỵ, …

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con chỉ muốn mến Chúa mà thôi nhưng lại hay bị ngoại cảnh chi phối. Xin Chúa cho con hiểu được rằng, tất cả những gì ngoài Chúa không thể giúp con sống mật thiết với Chúa được. Xin cho con được ơn sống trọn tình con thảo với Chúa và chỉ biết có Chúa mà thôi. Amen.