NGƯỜI NỮ TRONG CỘNG ĐOÀN

Sau gia đình, môi trường quen thuộc của người nữ công giáo là ‘cộng đoàn’, ‘giáo xứ’ hay ‘họ đạo’. Khi được Bề Trên gợi ý chuẩn bị luận án ‘Thần Học Mục Vụ’, tôi suy nghĩ và chọn đề tài «Những tham dự của quý chức họ đạo Việt Nam vào thừa tác vụ của linh mục trong thời gian 1533-1953» (La participation des notables de chrétientés vietnamiennes aux ministères des prêtres, 1533-1953). Tôi đã tìm đọc nhiều tài liệu truyền giáo tại Việt Nam, tôi cảm nhận vai trò người nữ trong các ‘họ đạo mới’ suốt thời cấm đạo : họ đặc biệt nuôi ăn, che giấu các linh mục và các thày giảng, giao liên giữa các linh mục, giữa những người bị bắt vì đức tin...; họ rửa tội trẻ em, thăm viếng người đau ốm, khuyên nhủ người lương trở lại và có khi dạy giáo lý cho anh chị em dự tòng...

Hết thời bách hại, khi các họ đạo được tổ chức lại quy củ, giới nữ được đoàn ngũ hóa trong các hội ‘Con Đức Mẹ’, ‘Ngắm lễ’, ‘Dâng Hoa’, ‘đoàn Thanh Nữ’, ‘Tráng Nữ’, ‘Các Bà Mẹ’. Nhiều bà được cử giữ chức ‘Bà Quản’, ‘Bà Trùm’, ‘Bà Từ’... Tất cả tạo thành một lực lượng hùng mạnh làm sống động và thăng tiến họ đạo. Thi kinh bổn hàng năm, các hội đoàn nữ bao giờ cũng ưu tú hơn các hội đoàn nam. Không một dịp lễ lớn, một ‘ngày chầu lượt’, một ‘tuần làm phúc’, một ‘dịp đức cha thăm họ đạo’ nào mà thiếu sự tham gia tích cực của quý chị, quý bà...

Sau Công Đồng Vatican II, vai trò của người nữ trong họ đạo càng thêm quan trọng, ảnh hưởng của họ càng thêm lớn mạnh, phạm vi hoạt động tông đồ của họ càng thêm rộng rãi... Chỉ thoáng nhìn vào Cộng Đoàn Giáo Xứ Việt Nam Paris là đủ thấy sự hiện diện sống động và sự tham gia tích cực của quý bà quý chị trong hết mọi sinh hoạt, kể từ Ban Giám Đốc, Ban Thường Vụ, các hội đoàn lớn như Legio, Cursillo, Yểm Trợ Ơn Gọi... cho đến các ban nhóm như Ca Đoàn, Giáo Lý, Mục Vụ Hôn Nhân... Cực nhọc nhất là các nhóm quán xuyến bữa cơm trưa sau Thánh Lễ mỗi chủ nhật, thì hơn 90% những người dấn thân là quý bà, quý chị.

Vậy, để kết thúc bài mở đầu của số báo chủ đề «PHỤ NỮ TRONG CỘNG ĐOÀN», trước hết chúng ta hãnh diện với câu tục ngữ Pháp «Kỳ công của Thiên Chúa chính là trái tim của người nữ» (Le chef-d’oeuvre de Dieu c’est le coeur d’une femme), và hân hoan cảm tạ Thiên Chúa với lời thơ của Du Sinh :

Con ngây ngất nhìn người Chúa tạo dựng,

Và trang bị bao đức tính, bao thiên tài,

Để chu toàn sứ mệnh khoác trên vai :

Trong gia đình : con thảo, vợ hiền, mẹ nhân đức,

Giữa cộng đoàn : tông đồ vượt mức, chí không phai,

Người đó là ai ? Chúa biết rồi...

(Giaoxuvnparis.org)