TRÙNG ĐIỆP HỒNG ÂN

Trước khi kết thúc Tông Thư ’Đệ Tam Thiên Niên Sắp Đến’ (1994), Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã quả quyết : «Ngày xưa, hôm nay và về sau, Giáo Hội luôn là Giáo Hội truyền giáo Tính cách truyền giáo nằm trong bản tính của Giáo Hội » (s. 57).

Lời quả quyết của Đức Thánh Cha nhắc nhủ cho dân Chúa về sứ mệnh truyền giáo. Dân Chúa tại Âu Châu cũng như tại Á Châu, tại Pháp cũng như tại Việt Nam, tất cả đều phải ý thức đến bổn phận truyền, hay đúng hơn sống truyền giáo. Sau đức Thánh Cha, không ai ý thức hơn là các vị Chủ Chăn của chúng ta. Các Ngài là Đại Diện của Đức Thánh Cha, là những vị Chủ Chăn cùng thao thức với Đức Thánh Cha về những thiện hảo phải làm cho Dân Chúa. Các Ngài luôn tỉnh thức tìm dịp thuận lợi thúc đẩy chúng ta chu toàn sứ mệnh tuyên chứng Tin Mừng và đem Tin Mừng đến cho những người chưa biết. Qua các vị Chủ Chăn chúng ta lắng nghe và thi hành giáo huấn của Đức Thánh Cha.

Vì thế, là giáo dân thuộc Giáo Xứ Việt Nam – Paris, chúng ta phấn khởi về chương trình ‘Năm Truyền Giáo’ của Đức Hồng Y Jean Marie Lustiger. Ngài nói với chúng ta qua «Những Suy Tư của Ngài ». Ngài mời gọi chúng ta đem hết sáng kiến và khả năng của một Giáo Xứ đóng góp vào phương án truyền giáo của Tổng Giáo Phận. Trong số báo này, mỗi người đọc thấy chương trình Năm Truyền Giáo của Giáo Xứ. Chương trình này không đi ngoài phương án của Tổng Giáo Phận. Vậy trước hết và căn bản, chúng ta cố gắng thực thi đầy đủ các sinh hoạt của Giáo Xứ. Chúng ta xác tín rằng : tuy chỉ là một Cộng Đoàn nhỏ bé trong Tổng Giáo Phận Paris rộng lớn, mỗi sinh hoạt truyền giáo của chúng ta luôn là một đóng góp quý giá mà Tổng Giáo Phận và Đức Hồng Y Chủ Chăn mong ước.

Hơn thế, là người Việt Nam còn gắn bó với Giáo Hội Mẹ, chúng ta không thể xa lạ với Năm Truyền Giáo mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề ra để kỷ niệm 470 năm hạt giống Phúc Âm được gieo vào Quê Hương chúng ta. Tuy xa mặt nhưng rất gần lòng, chúng ta đem tất cả sinh hoạt truyền giáo của Giáo Xứ chúng ta tại Paris này đóng góp với chương trình năm truyền giáo của Giáo Hội Quê Nhà, đặc biệt bằng lời cầu nguyện và bằng đời sống tuyên chứng trong môi trường xa hội đô thị Paris này. Chúng ta xác tín rằng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ rất mừng và coi như một hiệp thông và đóng góp quý giá vào việc truyền giáo ở Việt Nam khi thấy chúng ta nhiệt tình tham gia vào chương trình Năm Truyền Giáo của Tổng Giáo Phận Paris. Vì ở đâu cũng có Giáo Hội và ở đâu cũng là địa bàn truyền giáo của Giáo Hội.

Đây là một trùng điệp hồng ân mà Giáo Xứ chúng ta vui mừng thụ hưởng, sụ trùng điệp này làm cho «Chương trình Năm Truyền Giáo của Giáo Xứ chúng ta» đậm đà ý nghĩa.

Trên đây là những lý do chúng tôi dành số Báo Giáo Xứ tháng 04.04 này để phổ biến mấy tài liệu cơ bản của Năm Truyền Giáo tại Paris và tại Việt Nam. Ước mong mỗi người hồ hởi đón nhận và tích cực thi hành. Mong thay ( Giaoxuvnparis.org)