“Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó” (Ga 14,14)

Truyền thống Giáo Hội Công Giáo luôn dùng câu: “Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con” trong tất cả các lời nguyện của mình. Lời này chính là lời dạy bảo và là lời hứa của Chúa Giêsu. “Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó” (Ga 14,14).

Chúng ta tin chắc rằng, khi nhân danh Chúa Giêsu mà xin điều gì cùng Chúa Cha thì Ngài đã nhậm lời chúng ta rồi. Chúng ta cũng biết chắc rằng, khi chúng ta cầu xin nhân danh Chúa Giêsu, lời cầu xin của chúng ta đã được đóng ấn, có nghĩa là đã được chấp nhận. Nhưng khi nào Ngài ban cho và như thế nào là quyền của Ngài. Nên biết chắc điều này, thông thường Chúa không ban cho chúng ta điều chúng ta XIN, nhưng Ngài ban cho chúng ta điều chúng ta CẦN.

Thật vậy, tất cả các lời cầu xin và ca tụng dâng lên Chúa Cha đều phải qua Chúa Giêsu. Vì không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Chúa Giêsu (x. Ga 14,6). Điều này cho chúng ta thấy danh Chúa Giêsu thật cao trọng. Vậy chúng ta hãy tập cho quen khi dâng lời cảm tạ, xin ơn, thờ phượng lên Chúa Cha, hãy lấy danh thánh của Chúa Giêsu để cầu nguyện.

Cầu nguyện

“Khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: ‘Đức Giê-su Ki-tô là Chúa’” (Pl 2,10-11). Lạy Cha, chúng con cám ơn Cha đã ban cho chúng con Chúa Giêsu, Đấng trung gian duy nhất và có uy quyền trước mặt Cha. Xin ban cho con Thần Khí của Cha để con có thể chấp nhận và yêu mến Chúa Giêsu như Cha mong muốn. Vì con biết rằng, trong Chúa Giêsu, con sẽ có Cha. Amen.