“Nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa..” Gioan 3, 1-8
Đoạn tin mừng này là cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô về việc “tái sinh” hay sinh lại trong Thánh Thần như thế nào để được vào nước Trời. Ông này là đầu mục của người Do Thái, nhưng phải nói ông là môn đệ thầm kín của Chúa Giêsu nên đã nén nút “học đạo” nơi Chúa Giêsu. Ông là người trí thức nhưng đã hỏi Chúa Giêsu “Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Chả lẽ tôi vào bụng mẹ để sinh lại lần nữa sao?” Đúng vậy, dù già hay trẻ cũng phải sinh lại “trong Thánh Thần” mới được vào nươc Trời. Bởi vì chúng ta sinh theo huyết nhục là huyết nhục; và chúng ta sinh trong Thần Linh là thần linh.
Trong danh từ được dùng trong Phong Trào Canh Tân Đặc sủng, dựa vào bài Tin Mừng này gọi là “phép rửa trong Thánh Thần” hay “ơn dìm mình trong Thánh Thần”. Vì Chúa trả lời cho ông Nicôđêmô rằng “Nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần...” nên các khóa tĩnh tâm của Phong Trào Thánh Linh đều có nghi thức “phép rửa trong Thánh Thần”. Chúng ta hiểu sao về ý nghĩa “phép rửa trong Thánh Thần”?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần, con mang danh là Kitô hữu đã được rửa tội nhưng còn sống trong u-mê như ông Nicôđêmô vậy. Xin Thánh Thần Chúa hãy canh tân đổi mới tâm hồn con nên một người mới. Nhờ lời cầu của mẹ Maria, xin Thánh Thần Chúa đến và ở với con mỗi giây phút trong cuộc đời. Con quyết tâm sống theo sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần. Amen.
Đoạn tin mừng này là cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô về việc “tái sinh” hay sinh lại trong Thánh Thần như thế nào để được vào nước Trời. Ông này là đầu mục của người Do Thái, nhưng phải nói ông là môn đệ thầm kín của Chúa Giêsu nên đã nén nút “học đạo” nơi Chúa Giêsu. Ông là người trí thức nhưng đã hỏi Chúa Giêsu “Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Chả lẽ tôi vào bụng mẹ để sinh lại lần nữa sao?” Đúng vậy, dù già hay trẻ cũng phải sinh lại “trong Thánh Thần” mới được vào nươc Trời. Bởi vì chúng ta sinh theo huyết nhục là huyết nhục; và chúng ta sinh trong Thần Linh là thần linh.
Trong danh từ được dùng trong Phong Trào Canh Tân Đặc sủng, dựa vào bài Tin Mừng này gọi là “phép rửa trong Thánh Thần” hay “ơn dìm mình trong Thánh Thần”. Vì Chúa trả lời cho ông Nicôđêmô rằng “Nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần...” nên các khóa tĩnh tâm của Phong Trào Thánh Linh đều có nghi thức “phép rửa trong Thánh Thần”. Chúng ta hiểu sao về ý nghĩa “phép rửa trong Thánh Thần”?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần, con mang danh là Kitô hữu đã được rửa tội nhưng còn sống trong u-mê như ông Nicôđêmô vậy. Xin Thánh Thần Chúa hãy canh tân đổi mới tâm hồn con nên một người mới. Nhờ lời cầu của mẹ Maria, xin Thánh Thần Chúa đến và ở với con mỗi giây phút trong cuộc đời. Con quyết tâm sống theo sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần. Amen.