Biệt kính Phép thánh thể, chức linh mục, phép giải tội
“Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau” (Gioan 13,1-15)
Trong ngày thứ Năm tuần thánh, các địa phận thường tụ tập lại nhà thờ chính tòa để các linh mục nhắc lại lời tuyên thệ khi lãnh nhận chức linh mục. Đức Giám Mục làm phép 3 loại dầu để dùng cả năm. Tiếp đến cử hành Phép Thánh Thể mà Chúa Giêsu sau khi đã rửa chân cho các tông đồ và truyền phải làm việc này “mà nhớ đến Thầy”. Cho nên, ý nghĩa của việc Rửa chân bao gồm tất cả những ý nghĩa của những bí tích Chúa sẽ thiết lập: chức linh mục, bí tích Thánh Thể, bí tích Hòa Giải.
Chính Chúa Giêsu đã đến với con người tội lỗi. “Người chỗi dậy” đến với chúng ta trước. Chính Người “cởi áo” là chức quyền cao sang, mà “lấy khăn thắt lưng” gánh lấy những tội lỗi của chúng ta vào thân mình, Người “đổ nước” giống như Chúa phải “đổ giọt máu cuối cùng” để chuộc tội cho chúng ta. Chính Chúa “rửa chân” cho từng môn đệ, để tỏ dấu chỉ yêu thương tha-thứ. Chúa đã rửa chân để nói lên chữ “THA THỨ” cho từng người trong tòa giải tội.
Lời nguyện:
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con cảm tạ Chúa vì những đại hồng ân là: Phép Thánh Thể, Chức Linh mục và Phép Giải tội. Qua cái chết của Chúa Giêsu mà con được hưởng những bí tích này vì Chúa đã “rửa chân” con rồi. Xin cho con luôn năng nhận những các Bí tích với tâm tình “rửa chân” để đáng hưởng những hiệu quả của những bí tích. Amen.
“Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau” (Gioan 13,1-15)
Trong ngày thứ Năm tuần thánh, các địa phận thường tụ tập lại nhà thờ chính tòa để các linh mục nhắc lại lời tuyên thệ khi lãnh nhận chức linh mục. Đức Giám Mục làm phép 3 loại dầu để dùng cả năm. Tiếp đến cử hành Phép Thánh Thể mà Chúa Giêsu sau khi đã rửa chân cho các tông đồ và truyền phải làm việc này “mà nhớ đến Thầy”. Cho nên, ý nghĩa của việc Rửa chân bao gồm tất cả những ý nghĩa của những bí tích Chúa sẽ thiết lập: chức linh mục, bí tích Thánh Thể, bí tích Hòa Giải.
Chính Chúa Giêsu đã đến với con người tội lỗi. “Người chỗi dậy” đến với chúng ta trước. Chính Người “cởi áo” là chức quyền cao sang, mà “lấy khăn thắt lưng” gánh lấy những tội lỗi của chúng ta vào thân mình, Người “đổ nước” giống như Chúa phải “đổ giọt máu cuối cùng” để chuộc tội cho chúng ta. Chính Chúa “rửa chân” cho từng môn đệ, để tỏ dấu chỉ yêu thương tha-thứ. Chúa đã rửa chân để nói lên chữ “THA THỨ” cho từng người trong tòa giải tội.
Lời nguyện:
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con cảm tạ Chúa vì những đại hồng ân là: Phép Thánh Thể, Chức Linh mục và Phép Giải tội. Qua cái chết của Chúa Giêsu mà con được hưởng những bí tích này vì Chúa đã “rửa chân” con rồi. Xin cho con luôn năng nhận những các Bí tích với tâm tình “rửa chân” để đáng hưởng những hiệu quả của những bí tích. Amen.