WASHINGTON DC -- Theo thông lệ hằng năm, đến ngày Chúa Nhật thứ nhất tháng Tư là đổi giờ. Mọi người sẽ bị thiệt mất một tiếng đồng hồ, vì phải vặn đồng hồ lên một tiếng, cho phù hợp với thời tiết mùa Xuân, trờ sáng sớm.
Đồng hồ trên phần lớn lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ được vặn lên thêm một tiếng, kể từ lúc 2 giờ sáng (có nghĩa là đang 1 giờ sáng thì nay là 2 giờ sáng Chúa Nhật 4-4 này, tuy nhiên các tốt nhất cho mọi người là trước khi đi ngủ vào tối thứ bảy 3-4 hôm nay, chúng ta nên vặn đồng hồ lên trước một giờ cho chắc ăn, để rồi sáng mại dậy, biết giờ giấc đúng mà đi lễ Chúa Nhật khỏi trở giờ lễ.
Việc vặn lên một giờ này sẽ có hiệu lực cho tới ngày 31-10, tức là khi đó lại được thêm một giờ khi trở lại giờ của mùa Thu-Đông, vì ngày sẽ ngắn trở lại.
Một số vùng tại Hoa Kỳ không áp dụng việc đổi giờ này, như Arizona, Hawaii, một phần của Indiana theo múi giờ phía Đông Hoa Kỳ, Puerto Rico, Quần đảo Virgin-Hoa Kỳ và Samoa Hoa Kỳ.
Đồng hồ trên phần lớn lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ được vặn lên thêm một tiếng, kể từ lúc 2 giờ sáng (có nghĩa là đang 1 giờ sáng thì nay là 2 giờ sáng Chúa Nhật 4-4 này, tuy nhiên các tốt nhất cho mọi người là trước khi đi ngủ vào tối thứ bảy 3-4 hôm nay, chúng ta nên vặn đồng hồ lên trước một giờ cho chắc ăn, để rồi sáng mại dậy, biết giờ giấc đúng mà đi lễ Chúa Nhật khỏi trở giờ lễ.
Việc vặn lên một giờ này sẽ có hiệu lực cho tới ngày 31-10, tức là khi đó lại được thêm một giờ khi trở lại giờ của mùa Thu-Đông, vì ngày sẽ ngắn trở lại.
Một số vùng tại Hoa Kỳ không áp dụng việc đổi giờ này, như Arizona, Hawaii, một phần của Indiana theo múi giờ phía Đông Hoa Kỳ, Puerto Rico, Quần đảo Virgin-Hoa Kỳ và Samoa Hoa Kỳ.