28-2-2004Thứ bảy sau lễ tro
« Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn » (Lc 5,32).
Đúng thế. Người tội lỗi mới cần ăn năn. Ai không có tội thì đâu cần phải thống hối ăn năn làm gì. Cũng như thầy thuốc đâu phải để chữa bệnh cho người khoẻ mà chỉ cho người sức khoẻ không tốt mà thôi.Luật Hội Thánh buộc phải xưng tội một năm ít là một lần.
Đúng thế. Nhưng nếu tôi không có tội, thì đâu cần phải đi tới toà cáo giải làm gì. Tại sao phải làm hoà khi không có bất hoà?Nhưng!!! Than ôi!!! Ai là người không có tội? Ai là người không cần tới sự cứu chuộc của Chúa? Ai là người không cần ăn năn sám hối? Chúa tới để cứu chúng ta khỏi tội, vì tất cả đều phạm tội và cần sự cứu chuộc. “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta.
Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối, và lời của Người không ở trong chúng ta” (1Ga 1,8-10)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con là kẻ có tội, nhưng biết bao nhiêu lần con tưởng mình là lành thánh không cần ăn năn sám hối. Biết bao nhiêu lần con cần lòng thương xót của Chúa nhưng con lại khắc nghiệt với anh em con. Con thiếu sự tha thứ. Con xin lỗi Chúa. Lạy Chúa, xin cho con một tấm lòng đầy yêu thương để con có thể đáp trả lại được tiếng Chúa mời gọi và yêu mến mọi người bằng chính trái tim của Chúa.
« Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn » (Lc 5,32).
Đúng thế. Người tội lỗi mới cần ăn năn. Ai không có tội thì đâu cần phải thống hối ăn năn làm gì. Cũng như thầy thuốc đâu phải để chữa bệnh cho người khoẻ mà chỉ cho người sức khoẻ không tốt mà thôi.Luật Hội Thánh buộc phải xưng tội một năm ít là một lần.
Đúng thế. Nhưng nếu tôi không có tội, thì đâu cần phải đi tới toà cáo giải làm gì. Tại sao phải làm hoà khi không có bất hoà?Nhưng!!! Than ôi!!! Ai là người không có tội? Ai là người không cần tới sự cứu chuộc của Chúa? Ai là người không cần ăn năn sám hối? Chúa tới để cứu chúng ta khỏi tội, vì tất cả đều phạm tội và cần sự cứu chuộc. “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta.
Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối, và lời của Người không ở trong chúng ta” (1Ga 1,8-10)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con là kẻ có tội, nhưng biết bao nhiêu lần con tưởng mình là lành thánh không cần ăn năn sám hối. Biết bao nhiêu lần con cần lòng thương xót của Chúa nhưng con lại khắc nghiệt với anh em con. Con thiếu sự tha thứ. Con xin lỗi Chúa. Lạy Chúa, xin cho con một tấm lòng đầy yêu thương để con có thể đáp trả lại được tiếng Chúa mời gọi và yêu mến mọi người bằng chính trái tim của Chúa.