13-2-2004

« Ép-pha-ta … hãy mở ra »

(Mc 7,34)

Ép-pha-ta có nghĩa là hãy mở ra. Một câu nói truyền lệnh mà Chúa Giêsu đã dùng để chữa lành một người vừa điếc lại vừa câm. Chúa Giêsu đã chữa anh này cách rất đặc biệt, có nghĩa là khác với những lần khác nhiều: Ngài đưa anh ra xa đám đông, riêng một mình với anh; lấy ngón tay đặt vào tai anh; nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh; Ngài ngước mắt lên trời; rên một tiếng và nói. Đặc biệt thật, đáng làm cho chúng ta suy nghĩ và xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc Chúa làm.

Phương pháp mục vụ chữa lành của Chúa Giêsu biến đổi không ngừng : Lúc thì Ngài phán một lời thì mọi sự được như ý; lúc thì Ngài bắt họ phải làm cái gì đó như đi rửa mặt để được sáng mắt. Nhưng ở đây, chính Ngài lại ra tay làm : đem ra xa một mình, bôi nước miếng vào lưỡi, đặt ngón tay vào tai, … Ngài thật tự do trong việc Ngài làm.

Không ai có thể bắt Ngài phải đi theo một khuôn khổ nào. Trung tâm điểm vẫn là Ngài muốn giải thoát con người khỏi những xiềng xích xác hồn.Chúng ta muốn Ngài cởi trói cho chúng ta không? Việc làm này nhiều khi phải có thời gian và kiên trì. Nếu vậy, hãy chấp nhận cùng đến với Chúa để Ngài giúp cho, vì tự mình ta, ta không thể tự cứu thoát được.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, tai con bị điếc không thể hiểu được lời Chúa dạy; miệng lưỡi con bị khoá lại nên không thể nào mở miệng ra để ca tụng Chúa. Xin Chúa hãy đến cứu con. Ép-pha-ta, hãy mở ra!!! Lạy Chúa, con muốn được nghe lời này của Chúa nói với con để tai con nghe được, miệng con nói được. Xin quyền năng của Chúa Thánh Thần ngự xuống trên con, để con có thể trở thành một chứng nhân thực sự của Chúa.