27 Thứ Ba, tháng Giêng 2004

Tuần 3 thường niên, năm II

“Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?”. .. “Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”. Mc 3, 31-35

Bài Tin Mừng nói đến việc Mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến tìm gặp Người. Mẹ Người và các anh em Người ở đây Chúa muốn nói rằng là những người: "cùng con một Cha trên trời". Chúa Giêsu là Con Một của Cha vì đã tuân phục thánh ý Cha. "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người" nên tất cả chúng ta được nên con cái Người do sự vâng phục. Được làm mẹ và anh chị em của Người do sự tuân theo Ý Cha.

Ngay từ đầu sách Sáng Thế Thiên Chúa dựng nên loài người để hưởng gia nghiệp của Chúa nhưng cũng do bất phục tùng mà tổ tông chúng ta bị loại ra khỏi vườn Điạ đàng; mất ơn nghĩa với Chúa. Nên chỉ có Chúa Giêsu là Đấng Trung gian nối kết chúng ta lại với Cha. Cha sẽ phục lại danh nghĩa Cha con qua cái chết vâng phục của Chúa Giêsu, để qua ơn thánh chúng ta được trở nên mẹ, anh chị em, bạn thân của Chúa.

Lời nguyện:

Cám ơn Cha đã cho chúng con được trở lại làm con Cha. Cám ơn Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng con chân lý mới của Cha. Cám ơn Chúa Thánh Thần đã soi sáng trí khôn chúng con để làm nóng lên lòng mến Chúa. Cám ơn Ba Ngôi Thiên Chúa đã thương cho chúng con được: "là anh chị em và là mẹ Ta". Amen. Alleluia.