26 Thứ Hai, tháng Giêng 2004
Thánh Timothe và Thánh Tito, giám mục
“Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần trí nhát sợ, mà là thần trí dũng mạnh, mến yêu và độ lượng.” 2 Tm 1, 1-8
Thánh Phaolô khuyên hai con tinh thần của người là Timôthê và Titô nhiều điều thật hay. Hai người con tinh thần này là hai vị Giám mục trẻ trung nên Thánh Phaolo luôn quan tâm không những chủ chăn mà cả giáo đoàn của hai người nữa. Chính vì thế mà những giáo đoàn của hai vị giám mục này được hưởng gia tài thiêng liêng rất dồi dào. Thời kỳ các giáo đoàn tiên khởi được chính các tông đồ dạy dỗ đã có những vị kế tiếp các thánh tông đồ rất được nhiều ơn của Thánh Thần. Ba ơn cần cho vị Giám mục để thi hành nhiệm vụ cho nên đó là: dũng mạnh, mến yêu và độ lượng.
Chúng ta là những Kitô hữu đều có những ơn của Thánh Thần sau khi được rửa tội, và chịu phép Thêm sức để thi hành nhiệm vụ của mình. Chức linh mục thừa tác được trao cho một số vị nào có thể cộng tác vào những việc mục vụ của linh mục được. Chúng ta cần mở lòng ra, đầu phục cho tác động của Thánh Thần thì việc rao giảng Tin Mừng mới có kết quả.
Lời nguyện:
Lạy Cha, Cha đã ban cho hai thánh Timôthê và Titô những đức tính xứng vớI bậc tông đồ. Xin nhận lời các thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con, khi còn ở đời này, biết sống ngay lành và thánh thiện, hầu xứng đáng đạt tới quê trời. Amen. Alleluia.
Thánh Timothe và Thánh Tito, giám mục
“Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần trí nhát sợ, mà là thần trí dũng mạnh, mến yêu và độ lượng.” 2 Tm 1, 1-8
Thánh Phaolô khuyên hai con tinh thần của người là Timôthê và Titô nhiều điều thật hay. Hai người con tinh thần này là hai vị Giám mục trẻ trung nên Thánh Phaolo luôn quan tâm không những chủ chăn mà cả giáo đoàn của hai người nữa. Chính vì thế mà những giáo đoàn của hai vị giám mục này được hưởng gia tài thiêng liêng rất dồi dào. Thời kỳ các giáo đoàn tiên khởi được chính các tông đồ dạy dỗ đã có những vị kế tiếp các thánh tông đồ rất được nhiều ơn của Thánh Thần. Ba ơn cần cho vị Giám mục để thi hành nhiệm vụ cho nên đó là: dũng mạnh, mến yêu và độ lượng.
Chúng ta là những Kitô hữu đều có những ơn của Thánh Thần sau khi được rửa tội, và chịu phép Thêm sức để thi hành nhiệm vụ của mình. Chức linh mục thừa tác được trao cho một số vị nào có thể cộng tác vào những việc mục vụ của linh mục được. Chúng ta cần mở lòng ra, đầu phục cho tác động của Thánh Thần thì việc rao giảng Tin Mừng mới có kết quả.
Lời nguyện:
Lạy Cha, Cha đã ban cho hai thánh Timôthê và Titô những đức tính xứng vớI bậc tông đồ. Xin nhận lời các thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con, khi còn ở đời này, biết sống ngay lành và thánh thiện, hầu xứng đáng đạt tới quê trời. Amen. Alleluia.