12 thứ Hai, tháng Giêng 2004

Tuần I thường niên, năm II

“Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”

(Marco 1, 14-20)

Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả lại sứ điệp đầu tiên của Chúa Giêsu bắt đầu ngày NgườI công khai giảng đạo: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Ngày hôm qua Chúa chịu phép rửa và được đầy tràn Thánh Thần, được Chúa Cha ca tụng. Hôm nay, Ngài rao giảng về Phép Giải Tội để lãnh nhận ơn tha thứ qua đức tin, đây là công thức xá giải được dùng mỗi khi chúng ta lãnh nhận Bí Tích Hòa-giải.

Đang lúc rao giảng cho dân chúng, Chúa Giêsu đã truyền đạo, hơn nữa, là chiêu mộ các đồ đệ theo mình để tiếp nối sứ mệnh với Ngài. Hai anh em con ông Giêbêđê đã bỏ chài lưới và thuyền bè đi theo Chúa Giêsu. Để giúp các ông là những người chài lưới dễ hiểu thì Ngài dùng ngôn ngữ vùng biển: “Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”, cho nên ông Anrê và Gioan thay vì đánh cá dưới sông, dưới biển hồ thì đánh cá trên biển trần gian với Chúa Giêsu.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, con muốn bỏ mọi sự để dứt khoát theo chân Chúa. Xin Chúa hãy biến con nên một tông đồ nhỏ bé của Chúa để giúp Chúa một tay “đánh cá người”. Xin hãy cho con luôn trung thành với ơn gọi đến cùng để trong lúc hành nghề “đánh cá người” cho dù có gặp bão tố thì con không bao giờ bỏ cuộc. Amen. Alleluia.