LÁ THƯ CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN
Tổng Kết Đại Hội Liên Đoàn Kỳ 6
Trọng kính: Quý Đức Ông, Quý Cha
Quý Thầy Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ
Quý Anh Chị Em Giáo Dân tại Hoa Kỳ
Kính thưa Các Thành Viên trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
Thế là chúng ta đã bế mạc “Đại Hội Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Kỳ 6 và Khai Mạc Hội Ngộ Niềm Tin Thế Giới Năm 2003” trong một bầu không khí và một khung cảnh thật là vui tươi, rực rỡ và phấn khởi, trước sự tham dự và chứng kiến của gần 10,000 người, trong đó có rất nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và những người đến từ các quốc gia và các châu lục khác. Tất cả mọi người đã ra về bình an, với lòng yêu mến và hi vọng tràn đầy, đồng thời với hành trang tinh thần phong phú hơn để sẵn sàng dấn thân vào đời trong niềm tin tưởng rồi đây Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại sẽ tiến bước mạnh mẽ và sẽ có những sinh hoạt thật đáng kể trong tương lai rất gần.
Giờ đây nhìn lại Đại Hội và muốn suy nghĩ để kéo rút ra những ưu và khuyết điểm cho tương lai, quả thật công việc không phải là khó. Về mặt khuyết điểm, không ai chối cãi được rằng các thành viên của hội đồng tổ chức, vì ở qúa xa nhau, lại không có ai làm việc toàn thời cho Liên Đoàn, họ đã không có đủ thời giờ và phương tiện để hội họp và làm việc chung với nhau. Do đó, trong việc điều hành đại hội, từ chương trình cho tới các đề mục, đã không có được sự ăn khớp và hoàn hảo như mọi người mong ước. Ngoài ra, các đề tài thảo luận cũng đã không có đủ giờ, nên không được đào sâu như đã dự định trong chương trình. Công việc phối trí lại cũng cũng không được chặt chẽ.
Tuy vậy, ai ai cũng xác nhận rằng chúng ta đang sống tại đất nước Hoa Kỳ rộng lớn, mà một Đại Hội như vậy đã quy tụ được gần 400 đại biểu, về từ khắp các miền của đất nước, gồm có các linh mục, tu sĩ nam nữ và các quý chức đại diện trong các cộng đồng, cộng đoàn, giáo xứ và cả từ các quốc gia khác trên thế giới, thì đó quả là một điểm son đáng nói. Trong những ngày Đại Hội, tôi đã nhận thấy có quá nhiều thiện chí và hi sinh nơi các vị đại diện từ khắp nơi triệu về. Để giới hạn lại, chúng tôi xin tóm lược ít điểm thành công trong mấy lãnh vực cụ thể sau đây.
1. Về mặt tinh thần
Chủ đề “Yêu Thương Hợp Nhất”, tuy không có đủ thời giờ để cho trí óc có thể làm việc đào sâu trong các khóa hội thảo, nhưng bù lại con tim chúng mình đã làm việc nhiều hơn. Anh chị em đại biểu đã biết sống bên cạnh nhau ít ngày và đã cảm nghiệm được lời thánh vịnh 133 dậy:”anh em xum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui”. Mọi người đã đi đến xác tín rằng chỉ có lòng khiêm tốn, sự hi sinh, bao dung và tình huynh đệ mới có thể giúp chúng ta ngồi lại với nhau trong sinh hoạt Liên Đoàn, để rồi có thể làm dậy lên tình yêu và sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã cầu cho các môn đệ của Ngài khi xưa. Đến đề tài”Viễn Tượng Toàn Cầu” do Đức Ông Đinh Đức Đạo trình bầy, càng làm cho chúng ta phải xác tín hơn rằng chúng ta cần xây dựng đức tin Công Giáo và công việc truyền giáo trên một viễn ảnh rộng lớn và liên kết trên tòan thế giới. Đó đã là đặc tính của công trình sống đạo và truyền đạo của người Công Giáo và đó cũng phải là điểm xác tín quan trọng trong đời sống của những người Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại.
Nói tóm lại, sức sống nội tâm và tinh thần liên kết của mỗi phần tử trong Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ khi có đầy Chúa trong cuộc sống của mình, sẽ liên kết và phát huy cuộc sống thánh thiện từ nơi cá nhân, đến các gia đình, rồi vươn ra sự hiệp thông và liên kết giữa các cộng đoàn, giáo họ, giáo xứ, đến các quốc gia và châu lục làm thành một Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại. Viễn tương đó thật là đẹp đẽ mà mỗi người chúng ta cần cố gắng thực hiện.
2. Về mặt cơ cấu tổ chức
Tập thể người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã có hai tổ chức từ thời xa xưa, đó là “Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ”. Tuy vậy, cả hai thực thể ấy có rất ít người đã biết tới. Trong những ngày Đại Hội, các tham dự viên đã có rất nhiều cơ hội và hoàn cảnh để nghe qua và đã thấu suốt về cách tổ chức và sinh hoạt của các tổ chức ấy. Lược đồ tổ chức Liên Đoàn cũng đã được trao vào tay mỗi người và đã được học hỏi và bàn cãi thật cẩn thận. Bản Nội Quy cũng đã được công bố. Đó chính là những bước tiến ban đầu để xây dựng một tổ chức có cơ cấu vừa hợp lý vừa hợp với lòng người và sẽ được cải tiến mãi về sau. Việc bầu cử được vị đại diên giáo dân và ban đại diện giáo dân lần đầu tiên được thành lập đã nói lên ý chí của những anh chị em tham dự Đại Hội Liên Đoàn và chúng ta có quyền lạc quan để chờ đợi những thành quả to lớn đang đến, nếu tất cả mọi người cùng chung sức làm việc với nhau như trong Đại Hội.
3. Về mặt ngoại giao
Trong thời điểm này Giáo Hội Hoa Kỳ đang chú ý tới sự trưởng thành và phát triển của tập thể người Việt Nam chúng ta. Lòng ưu ái và sự quan tâm đã được thể hiện qua hầu hết các văn thư từ các giáo phận trong giáo tỉnh Los Angeles, đặc biệt là qua sự hiện diện và dâng thánh lễ đại trào cùng với những bài nói hết sức khích lệ của Đức Cha Tod Brown, Giám Mục Giáo Phận Orange, nơi chúng ta tổ chức Đại Hội và thánh lễ đại trào. Cha Anthony McGuire, Giám Đốc Văn Phòng Mục Vụ cho người Di Dân và Di Cư cùng với bà Cecile Lotus, Điều Hợp Viên Mục Vụ cho Người Thiểu Số, đã hiện diện với chúng ta trong tất cả những ngày Đại Hội và đã phúc trình lên Hội Đồng GMHK những nhận xét rất thuận lợi và quý báu cho chúng ta. Rồi đến Văn Phòng Phối Kết Tông Đồ Mục Vụ cho người Việt Nam Hải Ngoại tại Roma, do Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo cũng đã tín nhiệm chúng ta hoàn toàn, khi trao cho Liên Đoàn trách nhiệm về công việc tổ chức Đại Hội Khai Mạc Hội Ngộ Niềm Tin Thế Giới cho 2003. Chắc chắn rằng Đức Ông Đạo đã hài lòng với chúng ta. Tiếp đến là các phái đoàn ngoại quốc từ Á Châu, Uc Châu, Au Châu và Canada đều đã có nhiều thiện cảm với chúng ta và đã trở về với lòng cảm phục sự lớn mạnh và sự hoạt động trong yêu thương và đoàn kết của chúng ta. Sau cùng chúng ta còn nhận được sự yểm trợ quý báu từ rất nhiều người trong Liên Đoàn như các vị mạnh thường quân, các ca sĩ , các người có tài và các người có lòng. Tất cả những người thiện chí đang yểm trợ chúng ta chỉ có một ước nguyện là giúp chúng ta sinh hoạt tốt trong tương lai và sẽ thực hiện được tất cả các chương trình và dự án của chúng ta trong những ngày tháng tới đây.
Kết luận:
Trên đây là nhận xét về mấy lãnh vực chánh yếu cho thấy sự thành công và khích lệ của Đại Hội Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam. Được như vậy là nhờ sự hi sinh và tích cực đóng góp kèm theo bằng những lời cầu nguyện của tất cả Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Toàn Thể Quý Ông Bà Anh Chị Em trong Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhất là của Quý Anh Chị Em trong Ban Tổ Chức Đại Hội. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trả công bội hậu cho tất cả Quý Vị. Dĩ nhiên chúng ta còn nhiều khuyết điểm và sẽ cố gắng cải tiến trong tương lai. Nhưng tôi luôn ưa thích tâm niệm lời này:”Hoàn thiện là luật của Trời, tiến tới hòan thiện là luật của người!”, để chúng ta khích lệ lẫn nhau.
Viết tại Atlanta, ngày 25 tháng 7 năm 2003
Chủ Tịch Liên Đoàn
Tổng Kết Đại Hội Liên Đoàn Kỳ 6
Trọng kính: Quý Đức Ông, Quý Cha
Quý Thầy Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ
Quý Anh Chị Em Giáo Dân tại Hoa Kỳ
Kính thưa Các Thành Viên trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
Thế là chúng ta đã bế mạc “Đại Hội Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Kỳ 6 và Khai Mạc Hội Ngộ Niềm Tin Thế Giới Năm 2003” trong một bầu không khí và một khung cảnh thật là vui tươi, rực rỡ và phấn khởi, trước sự tham dự và chứng kiến của gần 10,000 người, trong đó có rất nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và những người đến từ các quốc gia và các châu lục khác. Tất cả mọi người đã ra về bình an, với lòng yêu mến và hi vọng tràn đầy, đồng thời với hành trang tinh thần phong phú hơn để sẵn sàng dấn thân vào đời trong niềm tin tưởng rồi đây Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại sẽ tiến bước mạnh mẽ và sẽ có những sinh hoạt thật đáng kể trong tương lai rất gần.
Giờ đây nhìn lại Đại Hội và muốn suy nghĩ để kéo rút ra những ưu và khuyết điểm cho tương lai, quả thật công việc không phải là khó. Về mặt khuyết điểm, không ai chối cãi được rằng các thành viên của hội đồng tổ chức, vì ở qúa xa nhau, lại không có ai làm việc toàn thời cho Liên Đoàn, họ đã không có đủ thời giờ và phương tiện để hội họp và làm việc chung với nhau. Do đó, trong việc điều hành đại hội, từ chương trình cho tới các đề mục, đã không có được sự ăn khớp và hoàn hảo như mọi người mong ước. Ngoài ra, các đề tài thảo luận cũng đã không có đủ giờ, nên không được đào sâu như đã dự định trong chương trình. Công việc phối trí lại cũng cũng không được chặt chẽ.
Tuy vậy, ai ai cũng xác nhận rằng chúng ta đang sống tại đất nước Hoa Kỳ rộng lớn, mà một Đại Hội như vậy đã quy tụ được gần 400 đại biểu, về từ khắp các miền của đất nước, gồm có các linh mục, tu sĩ nam nữ và các quý chức đại diện trong các cộng đồng, cộng đoàn, giáo xứ và cả từ các quốc gia khác trên thế giới, thì đó quả là một điểm son đáng nói. Trong những ngày Đại Hội, tôi đã nhận thấy có quá nhiều thiện chí và hi sinh nơi các vị đại diện từ khắp nơi triệu về. Để giới hạn lại, chúng tôi xin tóm lược ít điểm thành công trong mấy lãnh vực cụ thể sau đây.
1. Về mặt tinh thần
Chủ đề “Yêu Thương Hợp Nhất”, tuy không có đủ thời giờ để cho trí óc có thể làm việc đào sâu trong các khóa hội thảo, nhưng bù lại con tim chúng mình đã làm việc nhiều hơn. Anh chị em đại biểu đã biết sống bên cạnh nhau ít ngày và đã cảm nghiệm được lời thánh vịnh 133 dậy:”anh em xum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui”. Mọi người đã đi đến xác tín rằng chỉ có lòng khiêm tốn, sự hi sinh, bao dung và tình huynh đệ mới có thể giúp chúng ta ngồi lại với nhau trong sinh hoạt Liên Đoàn, để rồi có thể làm dậy lên tình yêu và sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã cầu cho các môn đệ của Ngài khi xưa. Đến đề tài”Viễn Tượng Toàn Cầu” do Đức Ông Đinh Đức Đạo trình bầy, càng làm cho chúng ta phải xác tín hơn rằng chúng ta cần xây dựng đức tin Công Giáo và công việc truyền giáo trên một viễn ảnh rộng lớn và liên kết trên tòan thế giới. Đó đã là đặc tính của công trình sống đạo và truyền đạo của người Công Giáo và đó cũng phải là điểm xác tín quan trọng trong đời sống của những người Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại.
Nói tóm lại, sức sống nội tâm và tinh thần liên kết của mỗi phần tử trong Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ khi có đầy Chúa trong cuộc sống của mình, sẽ liên kết và phát huy cuộc sống thánh thiện từ nơi cá nhân, đến các gia đình, rồi vươn ra sự hiệp thông và liên kết giữa các cộng đoàn, giáo họ, giáo xứ, đến các quốc gia và châu lục làm thành một Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại. Viễn tương đó thật là đẹp đẽ mà mỗi người chúng ta cần cố gắng thực hiện.
2. Về mặt cơ cấu tổ chức
Tập thể người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã có hai tổ chức từ thời xa xưa, đó là “Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ”. Tuy vậy, cả hai thực thể ấy có rất ít người đã biết tới. Trong những ngày Đại Hội, các tham dự viên đã có rất nhiều cơ hội và hoàn cảnh để nghe qua và đã thấu suốt về cách tổ chức và sinh hoạt của các tổ chức ấy. Lược đồ tổ chức Liên Đoàn cũng đã được trao vào tay mỗi người và đã được học hỏi và bàn cãi thật cẩn thận. Bản Nội Quy cũng đã được công bố. Đó chính là những bước tiến ban đầu để xây dựng một tổ chức có cơ cấu vừa hợp lý vừa hợp với lòng người và sẽ được cải tiến mãi về sau. Việc bầu cử được vị đại diên giáo dân và ban đại diện giáo dân lần đầu tiên được thành lập đã nói lên ý chí của những anh chị em tham dự Đại Hội Liên Đoàn và chúng ta có quyền lạc quan để chờ đợi những thành quả to lớn đang đến, nếu tất cả mọi người cùng chung sức làm việc với nhau như trong Đại Hội.
3. Về mặt ngoại giao
Trong thời điểm này Giáo Hội Hoa Kỳ đang chú ý tới sự trưởng thành và phát triển của tập thể người Việt Nam chúng ta. Lòng ưu ái và sự quan tâm đã được thể hiện qua hầu hết các văn thư từ các giáo phận trong giáo tỉnh Los Angeles, đặc biệt là qua sự hiện diện và dâng thánh lễ đại trào cùng với những bài nói hết sức khích lệ của Đức Cha Tod Brown, Giám Mục Giáo Phận Orange, nơi chúng ta tổ chức Đại Hội và thánh lễ đại trào. Cha Anthony McGuire, Giám Đốc Văn Phòng Mục Vụ cho người Di Dân và Di Cư cùng với bà Cecile Lotus, Điều Hợp Viên Mục Vụ cho Người Thiểu Số, đã hiện diện với chúng ta trong tất cả những ngày Đại Hội và đã phúc trình lên Hội Đồng GMHK những nhận xét rất thuận lợi và quý báu cho chúng ta. Rồi đến Văn Phòng Phối Kết Tông Đồ Mục Vụ cho người Việt Nam Hải Ngoại tại Roma, do Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo cũng đã tín nhiệm chúng ta hoàn toàn, khi trao cho Liên Đoàn trách nhiệm về công việc tổ chức Đại Hội Khai Mạc Hội Ngộ Niềm Tin Thế Giới cho 2003. Chắc chắn rằng Đức Ông Đạo đã hài lòng với chúng ta. Tiếp đến là các phái đoàn ngoại quốc từ Á Châu, Uc Châu, Au Châu và Canada đều đã có nhiều thiện cảm với chúng ta và đã trở về với lòng cảm phục sự lớn mạnh và sự hoạt động trong yêu thương và đoàn kết của chúng ta. Sau cùng chúng ta còn nhận được sự yểm trợ quý báu từ rất nhiều người trong Liên Đoàn như các vị mạnh thường quân, các ca sĩ , các người có tài và các người có lòng. Tất cả những người thiện chí đang yểm trợ chúng ta chỉ có một ước nguyện là giúp chúng ta sinh hoạt tốt trong tương lai và sẽ thực hiện được tất cả các chương trình và dự án của chúng ta trong những ngày tháng tới đây.
Kết luận:
Trên đây là nhận xét về mấy lãnh vực chánh yếu cho thấy sự thành công và khích lệ của Đại Hội Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam. Được như vậy là nhờ sự hi sinh và tích cực đóng góp kèm theo bằng những lời cầu nguyện của tất cả Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Toàn Thể Quý Ông Bà Anh Chị Em trong Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhất là của Quý Anh Chị Em trong Ban Tổ Chức Đại Hội. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trả công bội hậu cho tất cả Quý Vị. Dĩ nhiên chúng ta còn nhiều khuyết điểm và sẽ cố gắng cải tiến trong tương lai. Nhưng tôi luôn ưa thích tâm niệm lời này:”Hoàn thiện là luật của Trời, tiến tới hòan thiện là luật của người!”, để chúng ta khích lệ lẫn nhau.
Viết tại Atlanta, ngày 25 tháng 7 năm 2003
Chủ Tịch Liên Đoàn