"Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ

cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên”.

(Luc: 2:34)

Hôm nay, chúng ta cùng với Thánh Gia vào Đền Thánh. Ông Simêon đã nói với Maria về những gì ông hiển thị liên quan đến Hài Nhi Giêsu và Mẹ Ngài. Gia đình của Giuse và Maria đã hoàn tất những gì theo luật Môisen cho dù không bị bó buộc phải tuân giữ.

Các Ngài đã nêu gương sáng cho những gia đình Công Giáo chúng ta trong khía cạnh tuân thủ những lề luật của Giáo Hội khuyên hay buộc. Chẳng hạn như việc đem con cái đến Nhà Thờ để được lãnh nhận phép rửa tội theo luật định là sau khi đứa trẻ sinh ra được khoảng một tháng.

Thông thường thì, Giáo Hội cũng không ép buộc con cái phải tuân giữ nhiệm nhặt về thời gian… Điều nầy còn tùy thuộc vào sức khoẻ của người mẹ hay hài nhi… Nhưng ngày nay, việc đem con cái đến nhà thờ để được “Thánh Hiến qua Nghi Thức Thanh Tẩy - Rửa Tội”, không ít những gia đình đã quan tâm trong việc dâng con cái cho Thiên Chúa. Nói cách khác là muốn cho con cái được trở thành “Con Thiên Chúa” sớm chừng nào tốt chừng ấy.

Có lẽ thời gian được chọn để rửa tội cho con cái tùy thuộc vào việc mời bạn bè “Chung Vui” trong bữa tiệc khoản đãi sau đó. Có khi vì cần phải tổ chức “Tiệc Mừng” vào những thời điểm thuận lợi cho bạn bè, gia đình cho nên thời gian việc “Chọn Ngày” cho con cái được rửa tội phải lệ thuộc vào những liên hệ trên… có khi phải bị đình hoãn từ 1 tháng tới 2 tháng hoặc 3 tháng là chuyện thường thấy xảy ra đó đây.

Lời Nguyện

Lạy Chúa, xin cho những bậc làm cha mẹ luôn ý thức trong việc tuân giữ những lề luật căn bản của Chúa và Giáo Hội. Xin cho ánh sáng của Chúa luôn soi bước chúng con đi. Xin cho những giới răn của Chúa và Giáo Hội là những bản chỉ đường là những cẩm nang trong đời sống của chúng con.