NHẬT KÝ LÀM CÔNG CỦA CON CUA NHỎ
Con cua nhỏ thích phun bọt miếng giờ đã lớn rồi, nó muốn đi tìm một công việc để làm.
Đầu tiên nó đi đến tiệm hớt tóc để làm việc, chỉ thấy nó huơ huơ hai cái kéo cắt tóc cho khách với kỷ thuật thật tốt nên được mọi người yêu thích, nhưng hơi nóng từ máy sấy làm cho nó rất khó chịu, khiến cho nó ngay cả những bọt nước trong miệng cũng phun ra không được.
Thế là con cua nhỏ bèn đến thư viện làm quản lý viên, hai tay nó giống như hai cái kìm lớn chỉ một lần thì có thể ôm rất nhiều quyển sách, thế nhưng hai cái kìm lớn của nó thì lại “rất là vụng về”, chỉ cần không để ý là “cắt” rách sách, mà nước bọt trong miệng thì lại phun ra làm ướt sách khiến cho các bạn nhỏ đến mượn sách không vui.
Về sau con cua nhỏ đến nhà hàng làm phục vụ viên, nó bưng thức ăn vừa nhanh vùa chắc chắn, hai cái càng của nó có thể mở nắp chai bia rất dễ dàng, nhưng vì trong miệng của con cua nhỏ cứ phun nước bọt phì phì, kết quả là tập thể khách ăn đều kháng nghị với ông chủ:
- “Miệng của nó toàn là bọt nước, có phải là nó uống trộm bia của chúng tôi không ?”
Con cua nhỏ không biết làm sao cả nên chỉ có cách là tự mình mở một cái tiệm, nó vào trong công viên bày ra một cái quán thổi bọt bong bóng, thấy nó không ngừng thổi ra rất nhiều bọt bong bóng bay tứ tán khắp nơi, hấp dẫn rất nhiều trẻ em đến.
Rốt cuộc con cua nhỏ đã tìm được công việc rất hợp với mình, nên ngày ngày rất vui vẻ.
Suy tư:
Giúp định hướng tương lai cho con cái là việc nên làm của phụ huynh, bởi vì chính cha mẹ là người hiểu rõ tính tình, cá tính và khả năng của con cái hơn người khác, cho nên hướng dẫn cho cái một hướng đi cho tương lai là việc làm quan trọng.
Cái mà con cua nhỏ thích nhất là thổi nước bọt bong bóng, và đó cũng là khuyết điểm lớn nhất của nó, cho nên mới thất bại khi làm những công việc không cần đến bọt bong bóng, chỉ đến khi làm công việc phun bọt bong bóng thì nó mới thấy vui vẻ thích thú, vì đó là sở trường của nó.
Cũng vậy, có những đứa con muốn học nghề buôn bán kinh doanh, nhưng cha mẹ cứ ép nó học làm bác sĩ hoặc làm thầy giáo theo sở thích của mình mình chứ không theo khả năng và sở thích của con cái, cho nên có em một năm mà thay đổi hai ba trường...
Lời cho phụ huynh:
Giáo dục đa nguyên luôn khuyến khích trẻ em thử nghiệm về nhiều phương diện, để giúp chúng nó phát hiện chí hướng có ích cho bản thân mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch và viết suy tư
-------------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
| N2T |
Con cua nhỏ thích phun bọt miếng giờ đã lớn rồi, nó muốn đi tìm một công việc để làm.
Đầu tiên nó đi đến tiệm hớt tóc để làm việc, chỉ thấy nó huơ huơ hai cái kéo cắt tóc cho khách với kỷ thuật thật tốt nên được mọi người yêu thích, nhưng hơi nóng từ máy sấy làm cho nó rất khó chịu, khiến cho nó ngay cả những bọt nước trong miệng cũng phun ra không được.
Thế là con cua nhỏ bèn đến thư viện làm quản lý viên, hai tay nó giống như hai cái kìm lớn chỉ một lần thì có thể ôm rất nhiều quyển sách, thế nhưng hai cái kìm lớn của nó thì lại “rất là vụng về”, chỉ cần không để ý là “cắt” rách sách, mà nước bọt trong miệng thì lại phun ra làm ướt sách khiến cho các bạn nhỏ đến mượn sách không vui.
Về sau con cua nhỏ đến nhà hàng làm phục vụ viên, nó bưng thức ăn vừa nhanh vùa chắc chắn, hai cái càng của nó có thể mở nắp chai bia rất dễ dàng, nhưng vì trong miệng của con cua nhỏ cứ phun nước bọt phì phì, kết quả là tập thể khách ăn đều kháng nghị với ông chủ:
- “Miệng của nó toàn là bọt nước, có phải là nó uống trộm bia của chúng tôi không ?”
Con cua nhỏ không biết làm sao cả nên chỉ có cách là tự mình mở một cái tiệm, nó vào trong công viên bày ra một cái quán thổi bọt bong bóng, thấy nó không ngừng thổi ra rất nhiều bọt bong bóng bay tứ tán khắp nơi, hấp dẫn rất nhiều trẻ em đến.
Rốt cuộc con cua nhỏ đã tìm được công việc rất hợp với mình, nên ngày ngày rất vui vẻ.
Suy tư:
Giúp định hướng tương lai cho con cái là việc nên làm của phụ huynh, bởi vì chính cha mẹ là người hiểu rõ tính tình, cá tính và khả năng của con cái hơn người khác, cho nên hướng dẫn cho cái một hướng đi cho tương lai là việc làm quan trọng.
Cái mà con cua nhỏ thích nhất là thổi nước bọt bong bóng, và đó cũng là khuyết điểm lớn nhất của nó, cho nên mới thất bại khi làm những công việc không cần đến bọt bong bóng, chỉ đến khi làm công việc phun bọt bong bóng thì nó mới thấy vui vẻ thích thú, vì đó là sở trường của nó.
Cũng vậy, có những đứa con muốn học nghề buôn bán kinh doanh, nhưng cha mẹ cứ ép nó học làm bác sĩ hoặc làm thầy giáo theo sở thích của mình mình chứ không theo khả năng và sở thích của con cái, cho nên có em một năm mà thay đổi hai ba trường...
Lời cho phụ huynh:
Giáo dục đa nguyên luôn khuyến khích trẻ em thử nghiệm về nhiều phương diện, để giúp chúng nó phát hiện chí hướng có ích cho bản thân mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch và viết suy tư
-------------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai