HỎI: TẠI SAO NHƯ VẬY, ÔNG TA ĐÃ LÀM GÌ ?
N2T

Người hàng xóm của ông ta nói:
- “Con trai của ông ta có lần uống rượu say, sau khi giết chết một người thì bỏ trốn, do đó mà phụ thân của hắn ta bị bắt vào ngục.”

Suy tư:
Con trai giết người bỏ trốn, ông bố bị bắt di tù mà không biết mình đã làm gì để bị ngồi tù.
Nhân loại phạm tội và đầu hàng ma quỷ, nhưng Đức Chúa Giê-su đã làm gì nên tội mà bị đóng đinh vào thánh giá.
Trong cuộc sống hằng ngày hể bị người khác hiểu lầm thì to tiếng thanh minh thanh ngà là mình vô tội; hoặc có ai phê mình một việc nào đó không đúng thì lồng lộn tức khí chửi rủa họ.
Khi Đức Chúa Giê-su bị bắt thì Ngài không lên tiếng quở trách những người bắt Ngài; khi Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh vào thập giá, thì Ngài cũng không lên tiếng mắng chửi thóa mạ họ, mà lại còn cầu nguyện cho họ và xin Cha tha tội cho họ nữa.
Đức Chúa Giê-su không làm gì nên tội cả tại sao lại bị đánh đòn và bị đóng đinh vào thập giá ? Không phải viên đại đội trưởng chỉ huy những người đóng đinh Đức Chúa Giê-su trên thập giá đã tôn vinh Thiên Chúa và nói: “Người này đích thực là người công chính”(Lc 23, 47) đó sao ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch và viết suy tư

---------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai