Tập tục hồi chuông báo tin vui ‘Truyền Tin’

Xưa nay, các Thánh đường công giáo trên thế giới, hằng ngày thường đổ chuông ba lần: sáng lúc 6 hay 7 giờ, trưa lúc 12 giờ và chiều lúc 18 hay 19 giờ.

Bây giờ tập tục đổ chuông này, vì hoàn cảnh đời sống, càng ngày bị thu hẹp ít lại. Nhiều nơi chỉ còn giữ lại tập tục đổ chuông vào buổi trưa lúc 12 giờ hay thêm lần nữa vào buổi chiều tối lúc 18.00 giờ thôi. Tuy vậy nhiều nơi ở các xứ đạo miền quê vẫn còn duy trì tập tục đổ chuông ba lần trong ngày.

Đó là tập tục gì vậy?

Hằng ngày ba lần hay hai lần hay chỉ duy một lần vào buổi trưa đổ chuông từ các thánh đường, muốn nhắc nhơ, mời gọi mọi người tín hữu nhớ đến biến cố Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến truyền tin cho đức mẹ Maria: Ngôi lời, con Thiên Chúa xuống thế làm người trong cung lòng mẹ Maria. (Lc 1, 26…)

Khi nghe hồi chuông báo tin nhắc nhở này, người tín hữu đạo đức ngừng tay nghỉ việc giây lát, đọc kinh truyền tin: Đức Chúa trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho rất thánh Đức Mẹ Maria.

Tại sao Thiên Chúa lại sai sứ thần đến cùng Maria?

Trong lịch sử ơn cứu rỗi, Thiên Chúa thường dùng người Ngài tuyển chọn để thực hiện chương trình ý định của Ngài.

Xưa kia cũng đã kêu gọi truyền cho Ong Abraham bỏ quê hương xứ sở đang ở, đi đến miền đất Ngài chỉ định. Vì Ngài muốn tuyển chọn một dân mới. (St12, 1-3).

Rồi sau này Thiên Chúa cũng thúc dục kêu gọi Ong Maisen : Con phải dẫn dân Ta ra khỏi đất Ai-Cập! ( Xh 3,10). Vì Ngaì muốn cứu dân Israel thoát khỏi cảnh sống nô lệ.

Giai đoạn ơn cưú chuộc mới cho toàn nhân loại, Thiên Chúa sai sứ thần đến cùng cô Maria, một thiếu nữ miền quê.

Ông Abraham chấp nhận lời kêu gọi của Thiên Chúa. Nên dòng dõi con cháu của Ong được Thiên Chúa chúc phúc và trở nên dân được Thiên Chúa tuyển chọn.

Maisen đã vâng lệnh Thiên Chúa dấn thân dẫn dân Israel trở về đất hứa. Thiên Chúa chúc phúc, cứu độ dân Israel.

Thiên Chúa sai Thiên Thần Gabriel mang sứ điệp ơn cứu độ con người thoát khỏi vòng liên lụy tội lỗi cho Maria. Maria vâng theo sứ mệnh đó. Bà đóng vai trò là mẹ Chúa Giêsu con Thiên Chúa, vị cứu tinh nhân loại.

Như vậy, mỗi khi đọc kinh truyền: “ Đức Chúa trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho rất thánh Đức Mẹ Maria”, là muốn tuyên xưng niềm tin: Chúa Giêsu, con Thiên Chúa xuống thế làm người ở giữa con người, mang tình yêu, ơn tha thứ sự giao hòa của Thiên Chúa từ trời cao cho trần gian; và đức mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, cùng cộng tác với Thiên Chúa vào chương trình ơn cứu rỗi nhân loại.

”Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần trong lòng trinh nữ Maria. Và đã làm người.”

Hồi chuông báo hằng ngày báo tin vui ân đức từ trời cao xuống cùng con người: Thiên Chúa làm người, để con người có địa vị làm con Thiên Chúa.