Ngài nhắc lại gương của Maria Goretti, bị sát hại đã 100 năm.

Hai tuần lễ trước khi gặp các thanh niên thế giới tại Toronto, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nêu cho họ gương một "vị tử đạo vì đức thanh sạch, một cô gái trưởng thành người Ý bị sát hại ngày 6/7/1902, để giúp các thanh niên "tái khám phá giá trị đức khiết tịnh và sống những tương quan liên vị trong sự kính trọng nhau và trong tình yêu chân thật.

Trước khi đọc kinh Truyền tin với các người hành hương tập hợp tại quảng trường thánh Phero, Đức Giáo Hoàng đã nhắc tới Maria Goretti (1890-1902), khi chưa đầy 12 tuổi mà đã bị một chàng thanh niên có ý hiếp dâm cô giết chết.

Alessandro Serenelli đã nhiều lần thử quyến rũ cô. Bị từ khược một lần nữa, anh chàng đã phản ứng dữ dội và đã đâm cô nhiều lát. Với lòng sám hối thâm sâu, anh chàng đã dự lễ phong thánh cô, ngày 24/6/1950.

"Thánh Maria Goretti là một tấm gương cho các thế hệ mới bị đe dọa bởi một tâm lý giải ước, khó mà hiểu được tầm quan trọng của những giá trị không bao giờ cho phép làm những việc thỏa hiệp, Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố.

"Dầu nghèo và thất học, Maria, tuy chưa được 12 tuổi, đã có một cá tính mãnh liệt và chín mùi, vun đắp nhờ giáo dục tôn giáo cô lãnh được trong gia đình cô. Điều đó cho cô khả năng không những tự vệ với một đức khiết tịnh anh hùng, mà còn tha thứ cho kẻ tấn công mình, ngài đã nói tiếp.

"Sự tử đạo của cô nhắc chúng ta nhớ rằng con người không thành người bằng cách theo những xung động của sự vui sướng, nhưng bằng cách sống đời sống mình trong tình yêu và trách nhiệm. Đức Gioan Phaolô II đã giải thích, trước lúc ngõ lời cách riêng biệt với những thanh niên.

"Trong khi chờ đợi gặp các con trong hai tuần nữa tại Toronto, hôm nay cha muốn nói lại với các con: đừng có để cho nền văn hóa của sự có và sự vui sướng ru ngủ lương tâm các con! Các con hãy nên những "lính canh tỉnh thức và chăm chú, ngõ hầu các con làm những tác giả đích thực xây dựng một nhân loại mới, ngài đã tuyên bố.

Để kết thúc, Đức Giáo Hoàng đã mời các tín hữu hướng về Đức Maria, " trong sạch nhất trong các tạo vật và xin Mẹ giúp " những người nam và người nữ thời đại chúng ta, cách riêng giới trẻ, tái khám phá giá trị của đức khiết tịnh và sống những tương quan liên vị trong sự tôn trọng nhau và trong tình yêu chân thành.