Trân trọng giới thiệu tác phẩm “NẾU ANH THỰC LÒNG YÊU EM”của Jason Evert



Vài hàng về tác giả và tác phẩm

Jason Evert vừa bước qua tuổi ba mươi. Từ lúc còn trong lứa tuổi đôi mươi, chàng đã là một nhà du thuyết Công giáo có đẳng cấp quốc tế. Mỗi năm, chàng diễn thuyết cho hàng trăm ngàn học sinh trung học, sinh viên và người trẻ về đề tài: “Đâu là kế hoạch của Thiên Chúa khi trao tặng cho con người món quà tính dục?” “If You Really Loved Me--Nếu Anh Thực Lòng Yêu Em” là một trong những tác phẩm chàng viết có số lượng bán kỷ lục, lần đầu tiên đến tay giới trẻ trong kỳ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2002, tổ chức tại Toronto, Canada.

Ngay sau khi học xong cử nhân về Cố Vấn và Thần Học, rồi hoàn tất chương trình Cao Học Thần Học tại Franciscan University of Steubenville, tiểu bang Ohio, chàng đã làm việc cho Catholic Answers (Giải Đáp Công Giáo), có trụ sở tại El Cajon, California. Đây là một trong các Hội Tông Đồ Giáo Dân lớn nhất tại Hoa Kỳ, bao gồm các nhà hộ giáo và rao giảng Tin Mừng.

Ngoài tác phẩm kể trên, còn có Answering Jehovah’s Witnesses (Trả lời Nhân chứng Giêhôva), Love, Sex and Babies (Tình yêu, Tình dục, và Bé Sơ Sinh), và Pure Love (Tình Yêu Trong Sạch), là những tác phẩm tung ra những thách thức nhắm vào giới trẻ trong việc sống nhân đức thanh khiết. Như thế, có thể nói rằng chàng hộ giáo trẻ tuổi này chuyên trị các đề mục xoay quanh nhân đức thiên thần và các vấn đề liên quan đến tính dục. Chàng diễn thuyết trong các khoá hội học, những buổi tranh luận, trả lời phỏng vấn, giải đáp cả hàng ngàn câu hỏi về niềm tin Công giáo gửi về cho chàng từ khắp năm châu.

Sau ba năm diễn thuyết một mình về đề tài thanh khiết, chàng đã thuyết trình cặp đôi với Crystalina Padilla, cũng là chuyên viên của nhóm “Challenge Task Force” về cùng chủ đề thanh khiết. Mỗi năm, cặp này nói chuyện với hàng trăm ngàn người trẻ trong các trường trung học Công giáo, Tin Lành cũng như công lập trên toàn quốc. Cả hai đều làm việc cho Catholic Answers.

Sau một năm trời làm việc chung với nhau như thế, Jason và Crystalina đã kết hôn vào tháng 6 năm 2003, nhưng vẫn tiếp tục sinh hoạt như các chứng nhân đầy linh hứng cho giới trẻ và giới phụ huynh. (Họ đã có với nhau một bé trai chừng hơn một tuổi.) Trong khóa hội học rất phổ thông về đức thanh khiết, mang tựa đề “Romance Without Regret” (Lãng mạn mà không hối tiếc) cặp này đã nêu lên những lý do đầy thuyết phục và cao thượng của việc sống trọn nhân đức thanh khiết. Cả hai hiện là Cố Vấn cho tổ chức National Abstinence Clearinghouse (xem www.abstinence.net) và là khách mời thường xuyên của các chương trình phát thanh trên toàn quốc. Họ còn xuất hiện trên các kênh truyền hình bao gồm Donahue, BBC, WGN, và EWTN. Chính tổ chức giáo dục National Abstinence Clearinghouse đã trao tặng cho họ giải thưởng Impact Award năm 2003 do thành tích hoạt động và làm việc đáng phục của họ đối với thanh thiếu niên.

Jason Evert là một nhà diễn thuyết rất có duyên, được giới trẻ ưa thích, bởi vì những bài nói chuyện của chàng đầy những giai thoại hài hước và vui nhộn. John A. Wray, Hiệu trưởng trường Trung học Joseph V. Sullivan tại Baton Rouge, Louisana, nói: “Jason thu hút giới trẻ và thực sự chạm đến thâm tâm của họ. Chàng kết hợp tính khôi hài với tình cảm trộn lẫn với sự kiện để thu hút sự lắng nghe của giới trẻ. Với tư cách là một nhà giáo và một hiệu trưởng, tôi có dịp tham dự rất nhiều buổi diễn thuyết, nhưng không có buổi thuyết trình nào được chuẩn bị chu đáo và sắp xếp kỹ lưỡng cũng như phù hợp với tuổi trẻ như các buổi diễn thuyết của Jason Evert.” Còn Linh Mục Max Striedl, Phó Hiệu trưởng trường Trung Học Công Giáo St. Edward tại Elgin, Illinois, thì nhận xét rằng: “Jason có một khả năng đặc biệt khi trình bầy vấn đề thanh khiết một cách thành thực và thẳng thắn, trong khi vẫn giữ được niềm tôn trọng và kính úy đối với món quà tính dục mà Chúa trao ban cho con người. Chàng giúp cho các học sinh thấy được giáo huấn của Giáo Hội về tính dục thật dễ thương, thật đẹp đẽ và trung thực đến thế nào.” Jason đã thường nói: “Sự bình an và niềm vui mà đức thanh khiết mang lại thì đáng giá hơn nhiều so với những khoái lạc trần gian có thể mang đến...Dòng đời vẫn trôi, đời sống gia đình cũng thế; còn hôn nhân thì còn gia đình. Nếu bây giờ giới trẻ có thể học sống nhân đức, thì tất họ sẽ thoát được vô số những điều có thể gây ra đau khổ cho mình...Bạn hãy luôn nghĩ đến người vợ hay chồng tương lai của mình.” Một câu thời danh khác của Evert là: “Tình yêu sẽ khiến bạn biết chờ, biết đợi để cho đi, nhưng sự dâm dục thì không hề biết đến đợi chờ.” Hoăc nữa: “Khi nói về kiêng cữ thì ta hiểu là những điều ta không nên có, hoặc không nên làm; còn khi nói về thanh khiết, thì ta hiểu ngay là những điều ta có thể có và có thể làm được, bởi vì sống thanh khiết sẽ đem lại cho ta tự do, sự kính trọng, bình an, và cả sự lãng mạn mà không hối tiếc nữa.” Nhưng muốn sống thanh khiết thì bạn trẻ phải làm gì? Evert đề nghị họ làm ba điều mà hầu như ai cũng có thể làm được: (1) năng đi xưng tội, (2) sống kết hợp thân tình với Chúa Thánh Thể, và (3) siêng năng lần hạt. Xem thế, theo Evert, sống thanh khiết chẳng phải là tuân thủ một chuỗi dài những luật lệ, kiểu ‘đừng làm thế này, đừng làm thế nọ,’ mà là một lối sống giúp giải thoát cho bạn khỏi vướng mắc vào lưới tình với những lý do đúng đắn. Khi làm việc và gần gũi giới trẻ, Evert khám phá ra rằng đôi khi giới trẻ ‘không hề biết,’ hoặc ‘không biết rõ phải đi đâu,’do đó, chàng hy vọng sẽ gây cho họ ý thức về các hậu quả trước khi làm những quyết định xấu.

Ta thử lắng nghe một vài cảm tưởng ghi nhận được từ các thính giả trẻ. Tim ở Fort Worth, TX, thổn thức: “Anh thật là vị cứu tinh của em. Anh không biết đâu! Em không thể nào diễn tả được ảnh hưởng mà anh đã tác động sâu đậm trên cuộc sống của em như thế nào. Em đang rơi lệ khi viết cho anh những dòng chữ này. Chỉ trong một buổi chiều, anh đã làm thay đổi toàn diện con người em.” Steve ở Portland, OR, thì dài dòng hơn: “Em vừa đi học về và bỗng thấy những gì anh nói hôm nay đã thay đổi toàn thể cuộc đời em. Em đã từng nghe nhiều diễn giả và dự nhiều buổi thuyết trình về đề tài tính dục và giới trẻ, nhưng chưa bao giờ nó đánh động em và gây ảnh hưởng trên em mãnh liệt đến thế. Chưa bao giờ em được nghe giải thích hay hơn như vậy! Về nhà, em định kể lại cho mẹ em nghe những gì anh nói, nhưng em không sao làm được. Bởi vì đang giữa lúc kể lại, em đã phải ngưng ngang, trở về phòng để dấu đi những giọt lệ mà em không sao ngăn lại được. Ngay cả lúc đang viết những dòng này cho anh đây, em vẫn còn thấy lòng mình như đang tan chảy ra trước những ý nghĩ và xúc cảm anh đã mang đến cho em. Em đã suy đi nghĩ lại biết bao nhiêu lần những điều anh nói. Chưa bao giờ em thấy nó gây cho em nhiều kinh ngạc đến thế. Tự đáy lòng, em xin cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em.”

Tác phẩm “Nếu Anh Thực Lòng Yêu Em” ra đời là do kết quả những cuộc tiếp xúc với hàng ngàn bạn trẻ qua những buổi du thuyết về đề tài nhân đức thanh khiết. Do đó, cuốn sách sẽ cống hiến cho các bạn trẻ những điều cần thiết để có được một quyết định đúng đắn về tính dục và nhờ đó có thể sống trong sạch, về mặt dục tính, cho đến ngày kết hôn. Những câu hỏi trong sách đề cập đến nhiều vấn đề, từ sự ve vãn cho đến điểm khác biệt giữa kế hoạch hóa gia đình tự nhiên với ngừa thai. Những câu trả lời thật hợp lý, được phát biểu rõ ràng thẳng thắn với nhiều chứng từ kèm theo. Kiểu hỏi đáp giúp cho việc đọc sách trở nên dễ dàng và thoải mái.

Nói về cuốn sách và các buổi nói chuyện, Evert thừa nhận rằng chàng lấy nền ‘thần học xác thân’ của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II làm nền tảng cho tác phẩm và tác vụ của mình: “Phải nói rằng tuy dậy học thuyết ấy mà không phải là tôi dậy. Các nguyên tắc của ĐGH đã tiềm tàng trong nội dung, bởi đó độc giả không có cảm tưởng đang đọc một cuốn sách hay một tác phẩm thần học” (xem thêm tại: www.theologyofthebody.com).

Với những dòng vắn tắt nói trên về tác giả và tác phẩm, xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “If You Really Loved Me” cùng bạn đọc, nhất là quý độc giả trẻ, những người đang lần mò kiếm tìm sự hướng dẫn để sống một đời thanh khiết. Sách rất thích hợp để dùng cho các chương trình huấn luyện và sinh hoạt trẻ trong các giáo xứ. Sách dầy 231 trang, do Catholic Answers phát hành tại San Diego, CA, năm 2003 (xin xem thêm tại: www.catholic.com/seminas/evert.asp. và www.pureloveclub.com).

Hơn bao giờ hết, khi trào lưu thời đại là “dục hóa nữ giới,” đóng khung nữ giới trong cái biểu tượng hạn hẹp của những đường cong gợi dục, khi con người đang mất dần đi cái “cảm thức về tội lỗi,” và nhất là khi cái gọng kìm của nền kỹ nghệ hình khỏa thân, kinh doanh thân thể phụ nữ cấu kết với cái tổ chức “kế hoạch hóa gia đình” và những hò hét của đám chính khách phò phá thai đang siết lần cái mối thòng lọng vào cổ nhân loại, thì không có một mãnh lực thuần nhân nào có thể cứu con người được. Chỉ còn trông cậy vào sức siêu nhiên mà thôi (xem zenith.org: pornography’s death grip, ngày 20 tháng 3 năm 2007). Trong bối cảnh này, những câu giải đáp trong tác phẩm “Nếu Anh Thực Lòng Yêu Em” của Jason Evert có thể coi là một trong những lời vọng siêu nhiên ấy.

Mùa Chay Thánh 2007