CAPE TOWN, South Africa -- (17.11.2006) Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Nam Phi khẳng định rằng “hôn nhân đồng phài” là nghịch với luật tự nhiên, và xói mòn gia đình và những nền móng xã Hội.
Ngày Thứ Ba, Quốc Hội Nam Phi đã phê chuẩn “hôn nhân” đồng phái với 230-41 phiếu sau một cuộc bàn cải sôi nổi. Những người ủng hộ bảo vệ biện pháp này như là phương cách chống lại mọi hình thức kỳ thị.
Tháng trước, theo lơì khẩn cầu của một Uy Ban quốc hội Đối Nội, Hồng Y Wilfrid Fox Napier, tổng giám mục Durban, đã ra một tuyên ngôn giải thích tại sao Giáo Hội Công Giáo giữ một lập trường chống lại “hôn nhân” đồng phái.”
“Chúng tôi đồng ý rằng luật dân sự và luật luân lý là những sự khác nhau, nhưng chúng tôi cũng nói rằng những luật do con người -thiết lập không thể hợp thức hóa điều gì nghịch với luật tự nhiên,” Hồng Y Napier giải thích.
Hơn nữa, sự hợp pháp hóa những sự phối hợp đồng phái xói mòn gia đinh, hồng y ghi nhận: “Trong các nền văn hóa và những tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, hôn nhân là nền móng của gia đình,” và được coi là một tương quan yêu thương và bền vững giữa một người nam và một người nữ, một tương quan được mở ra cho sự sống mới và cho tương lai của nhân loại.”
Trong các tín ngưỡng tôn giáo và những văn hoá khác nhau, “gia đình được xem là đơn vị nền tảng của xã hội” và xã hội có tiếp tục sống còn là nhờ có gia đình, dựa trên hôn nhân, vị giám chức 65 tuổi công bố. “Hôn nhân như chúng tôi biết được quốc gia công nhận là vì nó góp phần vào công tích,” đang khi những phối hợp đồng phái không thi hành nhiệm vụ này.”
Những phối hợp đó cũng nghịch lại lợi ích con cái, vì sự bị đặt trong việc chăm sóc của một đôi đồng phái sẽ loại chúng khỏi kinh nghiệm của tình cha hay tình mẹ, hồng y nói.
Đó là “một sự bất công trầm trọng cho những đứa con bị bắt buộc lớn lên trong một môi trường không đưa tới sự phát triển nhân bản đầy đủ, “ hồng y nói thêm. Xem tuyên ngôn đầy đủ của Hồng Y Napier trong www.evangelizatio.org/portale/adgentes/chieselocali/chieselocali.php?id=338.
Ngày Thứ Ba, Quốc Hội Nam Phi đã phê chuẩn “hôn nhân” đồng phái với 230-41 phiếu sau một cuộc bàn cải sôi nổi. Những người ủng hộ bảo vệ biện pháp này như là phương cách chống lại mọi hình thức kỳ thị.
Tháng trước, theo lơì khẩn cầu của một Uy Ban quốc hội Đối Nội, Hồng Y Wilfrid Fox Napier, tổng giám mục Durban, đã ra một tuyên ngôn giải thích tại sao Giáo Hội Công Giáo giữ một lập trường chống lại “hôn nhân” đồng phái.”
“Chúng tôi đồng ý rằng luật dân sự và luật luân lý là những sự khác nhau, nhưng chúng tôi cũng nói rằng những luật do con người -thiết lập không thể hợp thức hóa điều gì nghịch với luật tự nhiên,” Hồng Y Napier giải thích.
Hơn nữa, sự hợp pháp hóa những sự phối hợp đồng phái xói mòn gia đinh, hồng y ghi nhận: “Trong các nền văn hóa và những tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, hôn nhân là nền móng của gia đình,” và được coi là một tương quan yêu thương và bền vững giữa một người nam và một người nữ, một tương quan được mở ra cho sự sống mới và cho tương lai của nhân loại.”
Trong các tín ngưỡng tôn giáo và những văn hoá khác nhau, “gia đình được xem là đơn vị nền tảng của xã hội” và xã hội có tiếp tục sống còn là nhờ có gia đình, dựa trên hôn nhân, vị giám chức 65 tuổi công bố. “Hôn nhân như chúng tôi biết được quốc gia công nhận là vì nó góp phần vào công tích,” đang khi những phối hợp đồng phái không thi hành nhiệm vụ này.”
Những phối hợp đó cũng nghịch lại lợi ích con cái, vì sự bị đặt trong việc chăm sóc của một đôi đồng phái sẽ loại chúng khỏi kinh nghiệm của tình cha hay tình mẹ, hồng y nói.
Đó là “một sự bất công trầm trọng cho những đứa con bị bắt buộc lớn lên trong một môi trường không đưa tới sự phát triển nhân bản đầy đủ, “ hồng y nói thêm. Xem tuyên ngôn đầy đủ của Hồng Y Napier trong www.evangelizatio.org/portale/adgentes/chieselocali/chieselocali.php?id=338.