ĐGH Bênêđictô XVI mời gọi cộng đồng quốc tế tận diệt mầm mống bệnh phong cùi
Roma, Chúa nhật 29/1/2006 (Zenit) - Trong bài huấn dụ sau kinh nguyện Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật hôm qua, ĐTC Bênêđictô XVI đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế ra công gắng sức và tìm đủ mọi phương cách để tận diệt mầm mống của bệnh phong cùi, nhân Ngày Phong Cùi Quốc Tế.
Ngày Phong Cùi Quốc Tế đã được ông Raoul Follereau thiết lập vào năm 1954. Chính Ông đã hiến trọn cuộc đời để chống lại căn bệnh này (xem http://www.raoul-follereau.org)
ĐTC Bênêđictô XVI đã đặc biệt gửi lời chào thân ái đến những « bệnh nhân đang mang chứng bệnh này. Ngài cũng khích lệ « những nhà truyền giáo và tất cả các nhân viên về y tế cũng như những nguời thiện nguyện trên thế giới đang hiến thân phục vụ cho những bệnh nhân phong cùi. »
Ngài nói : « Bệnh phong cùi là một triệu chứng bệnh tật ác hại trầm trọng và rộng lớn hơn, đó chính sự nỗi đau thương khốn khổ. Chính vì thế, theo vết của các Vị tiền nhiệm, tôi xin kêu gọi các vị có trách nhiệm trong các quốc gia,xin họ biết hiệp lực với nhau để thắng vượt những chênh lệch trầm trọng còn đang làm cho một phần lớn nhân loại bị điêu đứng».
Nhân Ngày Phong Cùi Quốc Tế, ĐHY Javier Lozano Barragn, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Mục Vụ cho nhân viên Y Tế đã viết một lá thư trong đó Ngài nguyện mong rằng dù con số các bệnh nhân phong cùi trên thế giới có vẻ suy giảm, nhưng không vì thế mà giảm bớt sự quan tâm đến các bệnh nhân phong cùi và tất cả những yếu tố liên quan đến bệnh này » (xem Pastorale de la Santé : 53e Journé mondiale des lépreux
Theo Tổ Chức Sức Khoẻ Thế Giới, vào năm 2004 có tổng cộng 407.791 bệnh nhân phong cùi trên thế giới so với 763.262 bệnh nhân trong năm 2001. Đầu năm 2005 có 47.596 bệnh nhân được khai báo ở Phi Châu, 36.877 ở Mỹ Châu, 186.182 ở Đông nam Á (trong đó có Việt Nam) và 5.398 ở phía tây Địa Trung Hải và 10.010 người ở phía tây Thái Bình Dương.
Roma, Chúa nhật 29/1/2006 (Zenit) - Trong bài huấn dụ sau kinh nguyện Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật hôm qua, ĐTC Bênêđictô XVI đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế ra công gắng sức và tìm đủ mọi phương cách để tận diệt mầm mống của bệnh phong cùi, nhân Ngày Phong Cùi Quốc Tế.
Ngày Phong Cùi Quốc Tế đã được ông Raoul Follereau thiết lập vào năm 1954. Chính Ông đã hiến trọn cuộc đời để chống lại căn bệnh này (xem http://www.raoul-follereau.org)
ĐTC Bênêđictô XVI đã đặc biệt gửi lời chào thân ái đến những « bệnh nhân đang mang chứng bệnh này. Ngài cũng khích lệ « những nhà truyền giáo và tất cả các nhân viên về y tế cũng như những nguời thiện nguyện trên thế giới đang hiến thân phục vụ cho những bệnh nhân phong cùi. »
Ngài nói : « Bệnh phong cùi là một triệu chứng bệnh tật ác hại trầm trọng và rộng lớn hơn, đó chính sự nỗi đau thương khốn khổ. Chính vì thế, theo vết của các Vị tiền nhiệm, tôi xin kêu gọi các vị có trách nhiệm trong các quốc gia,xin họ biết hiệp lực với nhau để thắng vượt những chênh lệch trầm trọng còn đang làm cho một phần lớn nhân loại bị điêu đứng».
Nhân Ngày Phong Cùi Quốc Tế, ĐHY Javier Lozano Barragn, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Mục Vụ cho nhân viên Y Tế đã viết một lá thư trong đó Ngài nguyện mong rằng dù con số các bệnh nhân phong cùi trên thế giới có vẻ suy giảm, nhưng không vì thế mà giảm bớt sự quan tâm đến các bệnh nhân phong cùi và tất cả những yếu tố liên quan đến bệnh này » (xem Pastorale de la Santé : 53e Journé mondiale des lépreux
Theo Tổ Chức Sức Khoẻ Thế Giới, vào năm 2004 có tổng cộng 407.791 bệnh nhân phong cùi trên thế giới so với 763.262 bệnh nhân trong năm 2001. Đầu năm 2005 có 47.596 bệnh nhân được khai báo ở Phi Châu, 36.877 ở Mỹ Châu, 186.182 ở Đông nam Á (trong đó có Việt Nam) và 5.398 ở phía tây Địa Trung Hải và 10.010 người ở phía tây Thái Bình Dương.