Sao Salvador da Bahia -
Trong diễn văn nhận định về tình hình xã hội tại nước này trong năm 2005, Đức Hồng Y Geraldo Majella Agnelo của tổng giáo phận Sao Salvador da Bahia đã không ngần ngại bày tỏ sự bất mãn đối với chính sách của tổng thống Luiz Inacio Lula de Silva. Ngài cho rằng năm 2005 đã bị "uổng phí" bởi chính quyền của tổng thống Silva và quyết định trả một món nợ lớn cho các khoản nợ quốc tế là một điều sai lầm.
Theo Đức Hồng Y Agnelo, trước khi tính đến việc trả món nợ lên đến 18 tỷ Mỹ Kim cho Qũy Tiền Tệ Thế Giới và Câu Lạc Bộ Tín Dụng Paris, ông Silva nên nghĩ đến việc trả "món nợ xã hội" cho hàng triệu dân nghèo. Trong diễn văn đầu năm 2005, ông Silva đã từng hứa trợ giúp dân nghèo nhưng cuối cùng người dân chẳng nhận được điều gì vì suốt năm chính quyền Brazil lục đục trong vụ tai tiếng tham ô.
Đức Hồng Y hy vọng rằng "Tôi chân thành hy vọng năm 2006 là năm cứu vớt lại cho chính quyền và cho các chương trình trực tiếp đem lại lợi ích cho dân nghèo".
Các Đức Giám Mục Công Giáo tại Brazil đã ủng hộ đảng Công Nhân cánh hữu của tổng thống Luiz Inacio Lula de Silva trong kỳ tranh cử vào năm 2002. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, các ngài thường xuyên chỉ trích tổng thống khi ông quay sang áp dụng chính sách kinh tế bảo thủ nhằm chống lại tình trạng lạm phát và thu hút đầu tư nước ngoài.
Dịp này, Đức Hồng Y cũng đề cập đến việc tổng thống phủ nhận có dính líu vào kế hoạch tài trợ bất hợp pháp cho đảng của ông, cũng như kế hoạch hối lộ các nhà lập pháp Brazil ủng hộ cho các chương trình của đảng Công Nhân cánh hữu.
![]() |
| Đức Hồng Y Geraldo Majella Agnelo |
Theo Đức Hồng Y Agnelo, trước khi tính đến việc trả món nợ lên đến 18 tỷ Mỹ Kim cho Qũy Tiền Tệ Thế Giới và Câu Lạc Bộ Tín Dụng Paris, ông Silva nên nghĩ đến việc trả "món nợ xã hội" cho hàng triệu dân nghèo. Trong diễn văn đầu năm 2005, ông Silva đã từng hứa trợ giúp dân nghèo nhưng cuối cùng người dân chẳng nhận được điều gì vì suốt năm chính quyền Brazil lục đục trong vụ tai tiếng tham ô.
Đức Hồng Y hy vọng rằng "Tôi chân thành hy vọng năm 2006 là năm cứu vớt lại cho chính quyền và cho các chương trình trực tiếp đem lại lợi ích cho dân nghèo".
Các Đức Giám Mục Công Giáo tại Brazil đã ủng hộ đảng Công Nhân cánh hữu của tổng thống Luiz Inacio Lula de Silva trong kỳ tranh cử vào năm 2002. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, các ngài thường xuyên chỉ trích tổng thống khi ông quay sang áp dụng chính sách kinh tế bảo thủ nhằm chống lại tình trạng lạm phát và thu hút đầu tư nước ngoài.
Dịp này, Đức Hồng Y cũng đề cập đến việc tổng thống phủ nhận có dính líu vào kế hoạch tài trợ bất hợp pháp cho đảng của ông, cũng như kế hoạch hối lộ các nhà lập pháp Brazil ủng hộ cho các chương trình của đảng Công Nhân cánh hữu.
