ROME 21/11/05 -Theo tin của AP đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã ban hành sắc lệnh giới hạn quyền độc lập của dòng Phanxicô đang điều hành Vương Cung Thánh Đường Thánh Phanxicô tại Assisi. Theo lệnh này Dòng Phanxicô phải có phép đức Giám Mục địa phương mới được tổ chức những sinh hoạt tại Vương Cung Thánh Đường.
Quyết định của ĐGH được công bố vào ngày thứ Bảy vừa qua 19/11/05 sau khi có lời than phiền của vị Giám Mục mới về hưu rằng Ngài không có quyền hành gì đối với Vương Cung Thánh Đường vì dòng Phanxicô đã sát nhập cơ sở đó với nhà dòng. Thành đường này nổi tiếng với những bức tranh vẽ trên tường và và là nơi thu hút nhiều du khách.
ĐGM Sergio Goretti mới về hưu tuyên bố với hãng thông tấn ANSA rằng “Nhà thờ địa phương là một gia đình quây quần chung quanh Giám Mục. Nhưng ở Assisi, điều vô lý là trong giáo phận có một vùng tự trị mà Giám Mục không có quyền gì cả”
ĐGM than phiền rằng Ngài thường xuyên phải nhờ đến báo chí mới biết được các sáng kiến hoạt động của các thầy dòng ở Vương Cung Thánh Đường. Vì vậy nhiều khi hoạt động của nhà dòng gây phiền phức cho Giám Mục.
Trong sắc lệnh, ĐGH đã minh thị rằng vị Giám Mục địa phương có toàn quyền tài phán đối với các hoạt động mục vụ của dòng Phanxicô. Ngài nói các thầy dòng phải xin và phải có phép của đức Giám Mục địa phương mới được thực hiện những sáng kiến. Và nếu sáng kiến có tầm mức rộng lớn, phải có phép của Hội Đồng Giám Mục Ý.
Các thầy dòng Phanxicô ở Assisi thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo về hòa bình như trong tháng rồi có cuộc hội thảo về việc biến vũ khí nguyên tử vào mục tiêu hòa bình. Nhà dòng cũng hay đón những lãnh tụ chính trị gây nhiều tranh cãi như Phó Thủ Tường Tariq Aziz của Iraq dưới thời nhà độc tài Saddam Hussein
ĐGH đã khuyến khích dòng Phanxicô hãy tuân theo luật lệ trong tinh thần thực sự hiệp thông với vị tân Giám Mục là Domenico Sorrentino, hiện đang là nhân vật số hai trong văn phòng Phụng Vụ và Bí Tích. ĐGH cũng cho biết Ngài sẽ cử một đức Hồng Y đặc trách củng cố mối liên hệ giữa Assisi và ĐGH.
Đối với dòng Phanxicô, trong một bản tuyên cáo, cha bề trên đã viết “Dòng Phanxicô vui mừng và hy vọng về sự bổ nhiệm tân Giám Mục Sorrentino, nhưng đã không bình luận gì về sự thay đổi quyền tài phán đối với Vương Cung Thánh Đường Thánh Phanxicô ở Assisi. Bản tuyên cáo còn viết : Nhà dòng lấy làm sung sướng vì những giá trị của dòng Phanxicô ở Assisi đã được nhắc tới và đó là lý do nhà dòng cảm thấy vui mừng và hy vọng.
Sắc lệnh của ĐGH có hiệu lực đối với nhà dòng Phanxicô, Vương Cung Thánh Đường Phanxicô,cũng như vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần. Nhà thờ sau này cũng do dòng Phanxicô điều hành vì là nơi thánh Phanxicô đã tạ thế ở đó vào năm 1226.
Quyết định của ĐGH được công bố vào ngày thứ Bảy vừa qua 19/11/05 sau khi có lời than phiền của vị Giám Mục mới về hưu rằng Ngài không có quyền hành gì đối với Vương Cung Thánh Đường vì dòng Phanxicô đã sát nhập cơ sở đó với nhà dòng. Thành đường này nổi tiếng với những bức tranh vẽ trên tường và và là nơi thu hút nhiều du khách.
ĐGM Sergio Goretti mới về hưu tuyên bố với hãng thông tấn ANSA rằng “Nhà thờ địa phương là một gia đình quây quần chung quanh Giám Mục. Nhưng ở Assisi, điều vô lý là trong giáo phận có một vùng tự trị mà Giám Mục không có quyền gì cả”
ĐGM than phiền rằng Ngài thường xuyên phải nhờ đến báo chí mới biết được các sáng kiến hoạt động của các thầy dòng ở Vương Cung Thánh Đường. Vì vậy nhiều khi hoạt động của nhà dòng gây phiền phức cho Giám Mục.
Trong sắc lệnh, ĐGH đã minh thị rằng vị Giám Mục địa phương có toàn quyền tài phán đối với các hoạt động mục vụ của dòng Phanxicô. Ngài nói các thầy dòng phải xin và phải có phép của đức Giám Mục địa phương mới được thực hiện những sáng kiến. Và nếu sáng kiến có tầm mức rộng lớn, phải có phép của Hội Đồng Giám Mục Ý.
Các thầy dòng Phanxicô ở Assisi thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo về hòa bình như trong tháng rồi có cuộc hội thảo về việc biến vũ khí nguyên tử vào mục tiêu hòa bình. Nhà dòng cũng hay đón những lãnh tụ chính trị gây nhiều tranh cãi như Phó Thủ Tường Tariq Aziz của Iraq dưới thời nhà độc tài Saddam Hussein
ĐGH đã khuyến khích dòng Phanxicô hãy tuân theo luật lệ trong tinh thần thực sự hiệp thông với vị tân Giám Mục là Domenico Sorrentino, hiện đang là nhân vật số hai trong văn phòng Phụng Vụ và Bí Tích. ĐGH cũng cho biết Ngài sẽ cử một đức Hồng Y đặc trách củng cố mối liên hệ giữa Assisi và ĐGH.
Đối với dòng Phanxicô, trong một bản tuyên cáo, cha bề trên đã viết “Dòng Phanxicô vui mừng và hy vọng về sự bổ nhiệm tân Giám Mục Sorrentino, nhưng đã không bình luận gì về sự thay đổi quyền tài phán đối với Vương Cung Thánh Đường Thánh Phanxicô ở Assisi. Bản tuyên cáo còn viết : Nhà dòng lấy làm sung sướng vì những giá trị của dòng Phanxicô ở Assisi đã được nhắc tới và đó là lý do nhà dòng cảm thấy vui mừng và hy vọng.
Sắc lệnh của ĐGH có hiệu lực đối với nhà dòng Phanxicô, Vương Cung Thánh Đường Phanxicô,cũng như vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần. Nhà thờ sau này cũng do dòng Phanxicô điều hành vì là nơi thánh Phanxicô đã tạ thế ở đó vào năm 1226.