
Bassem Mroue, Jamey Keaten, Samy Magdy của hãng tin A.P., ngày 17 tháng 3 năm 2026, cho hay: Cuộc chiến ở Trung Đông tiếp tục diễn ra trên nhiều mặt trận vào thứ Hai, khi Mỹ và Israel tấn công các mục tiêu quân sự ở thủ đô của Iran, Israel tăng cường chiến dịch chống lại các chiến binh được Iran hậu thuẫn ở Lebanon và Iran trả đũa bằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái buộc sân bay Dubai, một trung tâm giao thông quan trọng, phải tạm thời đóng cửa.
Nỗi lo về một cuộc khủng hoảng năng lượng hoàn cầu vẫn tồn tại, ngay cả khi chỉ một số ít tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng mà thông thường vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ của thế giới.
Các cuộc tấn công của Iran vào các tàu thương mại trong và xung quanh eo biển, và thậm chí chỉ là mối đe dọa tấn công, đã làm giảm đáng kể hoạt động vận chuyển hàng hóa tại đây. Điều đó đã làm tăng mạnh giá dầu và gây áp lực lên Washington phải có biện pháp để giảm bớt khó khăn cho người tiêu dùng và nền kinh tế hoàn cầu.
Giá dầu Brent, tiêu chuẩn quốc tế, vẫn ở mức trên 100 đô la một thùng vào thứ Hai. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã yêu cầu khoảng nửa tá quốc gia gửi tàu chiến để giữ cho eo biển Hormuz luôn thông thoáng. Cho đến nay, những lời kêu gọi của ông vẫn chưa nhận được bất cứ cam kết nào.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nói về eo biển, “Theo quan điểm của chúng tôi, nó vẫn mở” — chỉ là không dành cho Hoa Kỳ, Israel và các đồng minh của họ. Trên mạng xã hội, Araghchi cũng bác bỏ những tuyên bố cho rằng Iran đang tìm kiếm một giải pháp đàm phán để chấm dứt chiến tranh là “ảo tưởng”. Ông nói rằng Iran không tìm kiếm “thỏa thuận ngừng bắn hay đàm phán”.
Kể từ khi Hoa Kỳ và Israel tấn công Iran hơn hai tuần trước, Tehran thường xuyên bắn máy bay không người lái và tên lửa vào Israel, các căn cứ của Mỹ trong khu vực và cơ sở hạ tầng năng lượng của các nước Ả Rập vùng Vịnh.
Israel tấn công Beirut và phát động các cuộc tấn công mới vào Tehran
Những tiếng nổ lớn đã vang lên ở Beirut khi Israel phát động các cuộc tấn công mới vào thủ đô Lebanon, nói rằng họ đang tấn công cơ sở hạ tầng liên quan đến nhóm dân quân Hezbollah có liên hệ với Iran. Hezbollah bắt đầu bắn tên lửa vào miền bắc Israel sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.
Quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán cho nhiều khu phố ở Beirut cũng như miền nam Lebanon.
Các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 1 triệu người Lebanon - tương đương khoảng 20% dân số - phải di dời khỏi các khu vực rộng lớn ở miền nam đất nước và vùng ngoại ô phía nam thủ đô, theo chính phủ Lebanon, cho biết khoảng 850 người đã thiệt mạng. Một số binh sĩ Israel đã tiến vào miền nam Lebanon, và có những lo ngại rằng Israel đang chuẩn bị một cuộc xâm lược quy mô lớn.
Tại miền nam Lebanon, bảy người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, theo chính quyền và các báo cáo tin tức.
Các vụ nổ vang lên ở Tehran và các khu vực ngoại ô hôm thứ Hai ngay sau khi quân đội Israel tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công mới vào thủ đô của Iran.
Một cư dân Tehran cho biết hôm thứ Hai, khi đang lái xe, ông đã chứng kiến một cuộc không kích biến một đồn cảnh sát thành tro bụi và gây thiệt hại nặng nề cho các cửa hàng và xe cộ gần đó. Người đàn ông này, người yêu cầu giấu tên vì sợ bị chính phủ trả đũa, cho biết "cảm giác như ngày tận thế".
Thông tin chi tiết hơn chưa được công bố ngay lập tức do thông tin từ Iran bị hạn chế nghiêm trọng bởi tình trạng mất mạng internet, các cuộc không kích diễn ra liên tục và các hạn chế chặt chẽ đối với các nhà báo.
Theo Hội Chữ thập đỏ Iran, cho đến nay đã có hơn 1,300 người thiệt mạng ở Iran.
Người phát ngôn quân đội, Trung tá Nadav Shoshani, nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng Israel đã thực hiện khoảng 7,600 cuộc tấn công vào Iran cho đến nay, vô hiệu hóa 85% hệ thống phòng không và 70% bệ phóng tên lửa của Iran.
Tại Israel, 12 người đã thiệt mạng do tên lửa của Iran. Ít nhất 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng.
Trump tìm kiếm sự giúp đỡ của các đồng minh để kiểm soát eo biển Hormuz.
Việc gần như đóng cửa eo biển Hormuz đang gây bất ổn cho nền kinh tế thế giới, đẩy giá năng lượng và phân bón lên cao; đe dọa tình trạng thiếu lương thực ở các nước nghèo; làm mất ổn định các quốc gia dễ bị tổn thương; và làm phức tạp thêm nỗ lực của các ngân hàng trung ương nhằm giảm giá cho người tiêu dùng.
Tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm thứ Hai, Trump nói rằng “nhiều quốc gia” đã nói với ông rằng “họ đang trên đường” đến giúp kiểm soát eo biển Hormuz. Nhưng ông cũng cho rằng sự miễn cưỡng của một số quốc gia trong việc tham gia cuộc chiến chống Iran cho thấy sự thiếu hỗ tương trong các thỏa thuận quốc phòng với Hoa Kỳ.
“Mức độ nhiệt tình rất quan trọng đối với tôi,” ông nói. Trump không nêu cụ thể các quốc gia, nhưng trước đó đã kêu gọi Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh.
Giá dầu Brent ở mức trên 101 đô la trong phiên giao dịch buổi chiều, tăng khoảng 40% kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Nhiều quan chức đã nỗ lực hết sức để giảm bớt giá cả. Fatih Birol, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế, cho biết 32 quốc gia thành viên vẫn còn dự trữ thêm 1.4 tỷ thùng dầu, bên cạnh con số kỷ lục 400 triệu thùng mà họ đã đồng ý giải phóng tuần trước để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy quân sự cao cấp nhất của Mỹ tại Trung Đông, cho biết trong một video đăng tải trên X rằng lực lượng Mỹ đang tập trung vào các mối đe dọa của Iran đối với các tàu chở dầu và khí đốt tự nhiên.
Người châu Âu đã chỉ trích Mỹ và Israel vì không làm rõ mục tiêu của họ trong cuộc chiến.
Trước cuộc họp tại Brussels, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas, cho biết các bộ trưởng ngoại giao của khối sẽ thảo luận về khả năng mở rộng nhiệm vụ hải quân bảo vệ tàu thuyền ở Biển Đỏ sang eo biển Hormuz, mà không đưa ra bất cứ chi tiết nào.
Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani nói với các phóng viên ở Brussels rằng nước ông ủng hộ việc tăng cường các nhiệm vụ chống cướp biển và phòng thủ ở Biển Đỏ, nhưng cho biết ông không tin vào việc mở rộng vai trò của họ sang eo biển Hormuz.
Thủ tướng Anh Keir Starmer, một quốc gia không phải là thành viên EU, nói với các phóng viên rằng Anh và các đồng minh đang làm việc về một kế hoạch để mở lại eo biển. Ông Starmer cho biết Anh có thể triển khai các máy bay không người lái rà phá thủy lôi của Anh hiện đang hoạt động trong khu vực, nhưng khẳng định rằng họ “sẽ không bị lôi kéo vào cuộc chiến rộng lớn hơn”.
Nhật Bản và Australia đều cho biết hôm thứ Hai rằng họ chưa được yêu cầu giúp bảo vệ eo biển và hiện không có kế hoạch làm như vậy.
Iran tấn công sân bay Dubai, mảnh đạn rơi xuống Thành phố Cổ Jerusalem
Một máy bay không người lái đã bắn trúng một bể chứa nhiên liệu vào sáng sớm thứ Hai gần Sân bay Quốc tế Dubai, sân bay bận rộn nhất thế giới về giao thông hành khách quốc tế, gây ra một đám cháy lớn. Không có thương vong nào được báo cáo, nhưng sân bay đã tạm ngừng tất cả các chuyến bay trong vài giờ.
Một người đã thiệt mạng tại thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất khi một tên lửa của Iran bắn trúng một chiếc xe, văn phòng truyền thông Abu Dhabi cho biết. Các nhà chức trách cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm thứ Hai đã gây ra hỏa hoạn tại hai cơ sở dầu mỏ của UAE, ở Abu Dhabi và Fujairah.
Tại Israel, một vụ tấn công tên lửa của Iran bị đánh chặn đã rải mảnh đạn khắp Thành phố Cổ Jerusalem, trúng mái nhà của Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp, chỉ cách Nhà thờ Mộ Thánh vài mét, nơi được nhiều tín đồ Cơ đốc giáo tôn kính là địa điểm Chúa Giê-su bị đóng đinh, chôn cất và phục sinh.
Mảnh đạn cũng rơi gần Bức tường phía Tây, địa điểm linh thiêng nhất mà người Do Thái có thể cầu nguyện, và bên trong khu phức hợp Nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa, địa điểm linh thiêng thứ ba trong đạo Hồi. Các cuộc tấn công tên lửa vào Jerusalem trước đây rất hiếm.