
Theo tạp chí mạng Aleteia, trong bản tin ngày 31/01/2026, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã gửi thông điệp của Đức Thánh Cha, một người đam mê thể thao, tới giám mục Milan nhân dịp trưng bầyThánh giá Olympic.
Mong rằng “những ngày thi đấu lành mạnh này sẽ góp phần xây dựng cầu nối giữa các nền văn hóa và dân tộc, thúc đẩy sự chào đón, tình liên đới và hòa bình.” Đây là lời chúc của Đức Giáo Hoàng Leo XIV dành cho Thế vận hội Mùa đông Milan-Cortina, trong một bức điện tín được công bố vào ngày 29 tháng 1 năm 2026.
Tòa Thánh đã gửi thông điệp này nhân dịp trưng bày “Thập tự giá Olympic” cho các vận động viên, vài ngày trước lễ khai mạc biến cố.
Trong thông điệp này, được ký bởi Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, Đức Giáo Hoàng gửi lời chào đến các vận động viên tham gia buổi cử hành diễn ra vào thứ Năm tại nhà thờ San Babila, được chỉ định là nhà thờ của các vận động viên trong suốt Thế vận hội này. Thập tự Olympic và Paralympic dành cho các vận động viên đã được mang đến mỗi thành phố đăng cai Thế vận hội kể từ năm 2012.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV, bản thân là một người đam mê thể thao và thường xuyên chơi quần vợt, bày tỏ hy vọng rằng Thế vận hội Mùa đông, sẽ diễn ra ở miền bắc nước Ý từ ngày 6 đến 22 tháng 2, sẽ truyền cảm hứng cho “tình cảm hữu nghị và tình huynh đệ”. Ngài cũng khuyến khích “nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của thể thao trong việc phục vụ sự phát triển toàn diện của con người”.
Theo các báo cáo của truyền thông Vatican, cây thánh giá, được Athletica Vaticana - hiệp hội thể thao của Tòa Thánh - trao tặng tại Milan, được làm từ 15 mảnh gỗ đến từ nhiều nơi trên thế giới, như Đất Thánh, Trung Quốc, Nga và châu Phi.
Tháng 6 năm ngoái, một phái đoàn từ Thế vận hội Olympic Paris 2024 đã mang nó đến Rome như một phần của năm thánh thể thao, trước sự chứng kiến của Thomas Bach, khi đó là chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).