Trong lúc các nghị phụ đang tham dự phiên họp chung lần thứ 19 của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới vào ngày 18 tháng 10, thì Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, tuyên đọc lá thư đặc biệt của Đức Giám Mục Trung Quốc Luca Li Jingfeng thuộc Giáo Phận Fengxiang gửi cho Đức Thánh Cha và THĐGM thế giới. Ngài là một trong 4 vị Giám Mục Trung Quốc được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI gửi thư mời tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới. Nhưng, vì không được cấp giấy xuất cảnh, nên các Ngài đã không tham dự hội nghị được
Thư được viết bằng tiếng Latin đề ngày 6 tháng 10, tức 4 ngày sau khi khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục. Trong thư, Đức Giám Mục Li Jingfeng viết rằng Ngài và 3 vị Giám Mục Trung Quốc khác rất lấy làm tiếc vì không thể tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới được. Đức Giám Mục Li Jingfeng xác nhận không phải vì lý do sức khoẻ mà Ngài không tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới. Ngài cũng không nói tại sao cả 4 vị Giám Mục không được cấp giấy xuất cảnh, mà chỉ nói rằng các Đức Giám Mục Trung Quốc hy vọng mối quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Bắc Kinh sẽ mau chóng được cải thiện.
Hiện nay bức thư của ĐGM Trung Quốc gửi cho Đức Thánh Cha chưa được phổ biến, nhưng giới chức có thẩm quyền tại Tòa Thánh cho biết chính Đức Thánh Cha sẽ phúc đáp lá thơ này và một khi trả lời rồi thì cả thư phúc đáp lẫn thư của ĐGM Trung Quốc sẽ được phổ biến một lúc
Sau khi ĐHY Sodano tuyên đọc lá thư của vị Giám Mục Trung Quốc, tất cả các Nghị Phụ có mặt trong phiên họp đã vỗ tay hoan hô và ủng hộ tinh thần các vị Giám Mục Trung Quốc. Tại các phiên họp chung của Thượng Hội Đồng Giám Mục, bao giờ cũng có 4 ghế trống, tượng trưng cho 4 chỗ của 4 vị Giám Mục Trung Quốc không thể tham dự Nghị Hội được.
Trong phiên họp chung của THĐGM vào ngày 12 tháng 10, ĐGM Zen Zen-Kiun của giáo phận Hồng Kông phá tbiểu rằng “Việc ĐGH mời 4 vị Giám Mục Trung Quốc tham dự THĐGM là là một cơ hội rất tốt, nhưng đã bị người ta phá hoại. Ngài cũng nói thêm: Trước đây Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc chia làm hai: Giáo Hội “chính thức” do nhà nước kiểm soát, và Giáo Hội thầm lặng. Tuy nhiên ngày nay chỉ còn một Giáo Hội duy nhất. Đó là Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc. ĐGM cai quản giáo phận Hồng Kông còn cho biết hầu hết các Giám Mục thuộc Giáo Hội Nhà Nước đã được Đức Thánh Cha thừa nhận và 4 vị Giám Mục được mời tham dự THĐGM thì 3 vị thuộc giáo hội nhà nước còn vị kia là Đức Cha Joseph Wei Jingyi của giáo phận Qiqihar thuộc Giáo Hội thầm lặng, không được nhà nước chuẩn nhận.
Thư được viết bằng tiếng Latin đề ngày 6 tháng 10, tức 4 ngày sau khi khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục. Trong thư, Đức Giám Mục Li Jingfeng viết rằng Ngài và 3 vị Giám Mục Trung Quốc khác rất lấy làm tiếc vì không thể tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới được. Đức Giám Mục Li Jingfeng xác nhận không phải vì lý do sức khoẻ mà Ngài không tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới. Ngài cũng không nói tại sao cả 4 vị Giám Mục không được cấp giấy xuất cảnh, mà chỉ nói rằng các Đức Giám Mục Trung Quốc hy vọng mối quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Bắc Kinh sẽ mau chóng được cải thiện.
Hiện nay bức thư của ĐGM Trung Quốc gửi cho Đức Thánh Cha chưa được phổ biến, nhưng giới chức có thẩm quyền tại Tòa Thánh cho biết chính Đức Thánh Cha sẽ phúc đáp lá thơ này và một khi trả lời rồi thì cả thư phúc đáp lẫn thư của ĐGM Trung Quốc sẽ được phổ biến một lúc
Sau khi ĐHY Sodano tuyên đọc lá thư của vị Giám Mục Trung Quốc, tất cả các Nghị Phụ có mặt trong phiên họp đã vỗ tay hoan hô và ủng hộ tinh thần các vị Giám Mục Trung Quốc. Tại các phiên họp chung của Thượng Hội Đồng Giám Mục, bao giờ cũng có 4 ghế trống, tượng trưng cho 4 chỗ của 4 vị Giám Mục Trung Quốc không thể tham dự Nghị Hội được.
Trong phiên họp chung của THĐGM vào ngày 12 tháng 10, ĐGM Zen Zen-Kiun của giáo phận Hồng Kông phá tbiểu rằng “Việc ĐGH mời 4 vị Giám Mục Trung Quốc tham dự THĐGM là là một cơ hội rất tốt, nhưng đã bị người ta phá hoại. Ngài cũng nói thêm: Trước đây Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc chia làm hai: Giáo Hội “chính thức” do nhà nước kiểm soát, và Giáo Hội thầm lặng. Tuy nhiên ngày nay chỉ còn một Giáo Hội duy nhất. Đó là Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc. ĐGM cai quản giáo phận Hồng Kông còn cho biết hầu hết các Giám Mục thuộc Giáo Hội Nhà Nước đã được Đức Thánh Cha thừa nhận và 4 vị Giám Mục được mời tham dự THĐGM thì 3 vị thuộc giáo hội nhà nước còn vị kia là Đức Cha Joseph Wei Jingyi của giáo phận Qiqihar thuộc Giáo Hội thầm lặng, không được nhà nước chuẩn nhận.