Tìm hiểu chi tiết về Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ (Phần 17)

D. Các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ:

Trường Đại Học Bắc Mỹ ở Rôma (North American College)

Trường Đại Học này tọa lạc ngay tại trung tâm của Giáo Hội ở thành phố Rôma, thuộc Ý Quốc. Trường huấn luyện và đào tạo các chủng sinh vào thiên chức linh mục cho Giáo hội Công Giáo La Mã. Vị sáng lập ra trường Đại Học này là do Đức Cố Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX vào năm 1859, và kể từ thời gian đó cho tới nay, đã có hàng trăm chủng sinh trở thành linh mục phục vụ cho các giáo phận thuộc khắp nước Mỹ, Gia Nã Đại, Mêhicô và Puerto Ricô, cũng như cho Tổng Giáo Phận Quân Đội của Hoa Kỳ.

Ngoài khuôn viên giáo dục và đào tạo các chủng sinh tọa lạc trên ngọn đồi Gianiculum, đứng sừng sững ngay chính giữa thành phố Rôma là Casa Santa Maria, vị trí của của trường Đại Học trước thời kỳ Chiến Tranh Thế Giới Thứ II. Casa Santa Maria là nơi dành cho các linh mục đến Rôma để học tiếp lên bậc thạc sĩ hay tiến sĩ trong nhiều lãnh vực khác nhau của Thần Học.

Hiệu trưởng (Rector) của Trường Đại Học này là Đức Ông Kevin McCoy.

Để liên lạc với trường, xin dùng các địa chỉ sau:

North American College

00120 Vatican City State

Europe

Điện Thoại: 011-3906-684-931

Số Fax: 011-3906-686-7561

Hay tại địa chỉ ở Hoa Kỳ như sau:

U.S. Office for Development

North American College

USCCB

3211 Fourth St., N.E., Washington, D.C. 20017-1194

Điện Thoại: (202) 541-5411

Fax: (202) 722-8804

Ban Quyên Góp Quỹ Giúp Tòa Thánh (Peter’s Pence)

Việc đóng góp của chúng ta vào Quỹ của Thánh Phêrô:

Nhằm mục đích giúp Đức Thánh Cha phản ứng và hành động kịp thời đến những nhu cầu cứu trợ khẩn cấp đến những vùng và những người thiếu thốn và kém may mắn nhất trên thế giới-những nạn nhân của chiến tranh, của sự áp bức bóc lột, và của những thiên tai, hay hỏa hoạn.

Tất cả đều dành cho công việc phúc thiện của Đức Thánh Cha (cứ mỗi 1 đô la đóng góp, thì hơn 98 cent được dùng vào việc phúc thiện của Đức Thánh Cha.)

Khoảng hơn 1 tỉ người Công Giáo trên khắp thế giới ủng hộ vào sứ vụ của Đức Thánh Cha, thì đó chính là cách tích cực biểu lộ tình yêu thương dành cho Chúa Kitô qua những người nghèo khổ, góa bụa, và sa cơ bước lỡ.

Các giáo phận của Hoa Kỳ đóng góp trên 180 triệu Mỹ Kim, và đất nước chúng ta đóng góp khoảng gần 50% vào Quỹ của Thánh Phêrô.

Do vậy, để hiện thể tình liên đới với Đức Thánh Cha, chúng ta - những người Kitô Giáo - hãy luôn là những “nhân chứng của hành động” để xứng đáng là những người biết sống theo Phúc Âm.

Mọi chi tiết, xin liên lạc thêm tại trang web: www.usccb.org/PPC hay thư từ liên lạc về địa chỉ:

USCCB Publishing: PPC

3211 4th Street, NE, Washington, DC 20017

Điện Thoại: (202) 541-3348

Email: awilson@usccb.org

Ban đặc trách về Đời Sống và Mục Vụ Linh Mục (Priestly Life and Ministry)

Ban này có nhiệm vụ hổ trợ cho các Đức Giám Mục trong việc đáp ứng những nhu cầu và mối quan tâm của các linh mục; phát triển các loại văn kiện, tài liệu và những phương cách hành động nhằm giúp các Đức Giám Mục thích ứng mau chóng đối với những thách thức của xã hội trong việc lãnh đạo và hướng dẫn các linh mục.

Ban vừa mới hoàn thành xong một dự án liên quan đến việc cổ võ cho đời sống tâm linh của các linh mục qua việc mục vụ. Những dự án hiện hành mà Ban đảm nhận có liên quan tới thiên chức linh mục, việc rao giảng, những quan ngại của giới đại chúng về đời sống linh mục, và việc cổ võ một sự hiểu biết đúng đắn và tích cực về chức tư tế linh mục.

Ban cũng còn thực hiện những cuộc nghiên cứu và phát thảo ra các bản thảo có liên quan tới các dự án; triển khai các quyết định; thông tin về các hoạt động và cố vấn cho từng địa phận hay từng dòng tu cụ thể.

Ban này cũng còn phục vụ cho Ủy Ban Đặc Biệt về Tình Trạng Lạm Dụng Tính Dục, bằng việc soạn thảo ra các dự án và nguồn tài nguyên nhằm hổ trợ cho các vị Giám Mục trong việc đối phó với vấn nạn tình dục trẻ em của một số tu sĩ.

Chủ Tịch của Ủy Ban này là Đức Tổng Giám Mục Timothy M. Dolan của Tổng Giáo Phận Milwaukee.

Các Thành Viên của Ủy Ban gồm: ĐGM Michael R. Cote của Giáo Phận Norwich; ĐGM John F. Kinney; ĐGM George J. Lucas; ĐGM Joseph Kurtz của Giáo Phận Knoxville; ĐGM David Ricken của Giáo Phận Cheyenne; và ĐTGM Jose H. Gomez của Tổng Giáo Phận Denver.

Các Cố Vấn của Ủy Ban là: Linh Mục Pedro Garcia-Ramirez, Linh Mục Mark R. Hession, Linh Mục Robert Hitchens, Linh Mục Dominic Izzo, Linh Mục Jean Pierre, Linh Mục Alexander K. Samples, Linh Mục Peter Smith, Linh Mục Robert Silva, và Linh Mục Than N. Vu (linh mục Việt Nam tại tiểu ban Louisiana).

Linh Mục J. Cletus Kiley là Giám Đốc Điều Hành của Ủy Ban.

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên lạc về địa chỉ sau:

Secretariat on Priestly Life and Ministry

United States Conference of Catholic Bishops

3211 4th Street, N.E., Washington, DC 20017-1194

Điện Thoại: (202) 541-3000

Ban phụ trách về các Hoạt Động Bảo Vệ/Phò Sự Sống (Pro-Life Activities)

Ban này có các nhiệm vụ như sau:

Triển khai các tài liệu giáo dục về các vấn đề có liên quan đến việc bảo vệ sự sống; thực hiện những chương trình/chiến dịch giáo dục trong Giáo Hội;

Thực hiện những chiến dịch giáo dục tại nơi công cộng, qua các phương tiện truyền thanh, truyền hình, biểu ngữ, băng rôn, những cuộc trưng bày, triển lãm, vân vân;

Phân phát các tài liệu và những thông tin khác liên quan đến những vấn đề cốt lõi của sự sống; xuất bản diễn đàn về bảo vệ sự sống trên các báo chí Công Giáo; xuất bản 3 lá thư có chủ đề: Bên Trong Cuộc Sống (Life Insight), Cuộc Sống Hiểm Nguy (Life at Risk) và Diễn Đàn về việc Hoạch Hóa Gia Đình theo Phương Pháp Tự Nhiên (Natural Family Planning);

Thực hiện các chương trình đáp ứng với những nhu cầu của phụ nữ mang thai, của các trẻ em, những người tàn tật, những người đang bệnh hoạn hay yếu đau hoặc sắp chết, và tất cả những ai có dính liếu tới việc phá thai;

Cố vấn cho các giáo phận về những đề nghị của phụng vụ có liên quan đến việc bảo vể sự sống hàng tháng;

Điều hợp và cố vấn về những chính sách công cộng có liên quan đến những vấn đề bảo vệ sự sống;

Hổ trợ các giáo phận trong việc triển khai những chương trình chính yếu về bảo vệ sự sống và về việc Hoạch Hóa Gia Đình theo Phương Pháp Tự Nhiên.

Vị Chủ Tịch của Ủy Ban hiện nay là Đức Hồng Y William H. Keeler, Tổng Giám Mục của TGP Baltimore.

Các Thành Viên của Ủy Ban gồm: ĐGM Victor Galeone của Giáo Phận St. Augustine, ĐGM Joseph Kurtz của Giáo Phận Knoxville, ĐGM Robert N. Lynch của Giáo Phận St. Petersburg, ĐTGM Edwin F. O’Brien của Tổng Giáo Phận Quân Đội, ĐGM William E. Lori của Giáo Phận Bridgeport, và ĐGM Phó Joseph F. Naumann của Tổng Giáo Phận Kansas City.

Các Cố Vấn của Ủy Ban này gồm: ĐHY Anthony Bevilacqua, ĐHY Francis George, ĐHY Roger Mahony, ĐHY Theodore McCarrick, ĐHY Edward Egan, ĐHY Adam Maida, ĐHY Justin Rigali, Luật Sư Helen Alvaré, Linh Mục J. Daniel Mindling, Ông Carl Anderson, Tiến Sĩ John Haas, Linh Mục Michael Place, STD, Ông Christopher Dodson và Nữ Luật Sư Frances X. Hogan.

Giám Đốc Điều Hành của Ủy Ban này là Ông Gail Quinn.

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên lạc về địa chỉ sau:

Secretariat for Pro-Life Activities

United States Conference of Catholic Bishops

3211 4th Street, N.E., Washington, DC 20017-1194

Điện Thoại: (202) 541-3070

(Còn tiếp …..)