Tìm hiểu chi tiết về Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ (Phần 16)

D. Các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ:

Thánh Kinh Mới của Hoa Kỳ (New American Bible)

Hỏi: Tính cho tới giờ, thì có tổng cộng là bao nhiêu phiên bản của Cuốn Thánh Kinh Mới của Hoa Kỳ?

Phiên bản chính (nguyên thủy) của Cuốn Thánh Kinh Mới của Hoa Kỳ (New American Bible hay NAB) được xuất bản vào năm 1970. Quyển Sách Tân Ước đã được hiệu chỉnh và xuất bản vào năm 1986. Sách gồm Các Thánh Vịnh được hiệu chỉnh vào năm 1991. Một phiên bản mới của Sách Cựu Ước, không có phần Thánh Vịnh, thì đang được hiệu chỉnh và sẽ xuất bản vào khoảng cuối năm 2006.

Rất nhiều nhà xuất bản khác nhau đã xuất bản ra các ấn bản của NAB. Mỗi một nhà xuất bản thêm vào các tài liệu khác nhau, chẳng hạn như các hình ảnh, các bản đồ, các lời suy gẫm và cầu nguyện, các phần tham khảo thêm, ngoài bản văn chính thức.

Hỏi: Đâu là sự khác biệt giữa quyển “Thánh Kinh Công Giáo” và “Thánh Kinh Tin Lành”?

Thánh Kinh của Công Giáo lẫn Tin Lành đều có 27 cuốn trong Sách Tân Ước. Tuy nhiên, trong Sách Cựu Ước, thì Tin Lành chỉ có 39 cuốn, trong khi Công Giáo có tới 46 cuốn.

7 cuốn được thêm vào trong Sách Cựu Ước của Công Giáo chính là: Tobit, Judith, 1 và 2 Maccabees, Sách Ngôn Khoan, Sirach và Baruch. Các

Sách Thánh Kinh của Công Giáo, cũng còn có thêm các Sách của Esther and Tiên Tri Daniel mà Tin Lành không có. Những sách này được gọi là các Sách Thánh Kinh Thứ Yếu (deuterocanonical books). Giáo Hội Công Giáo xem những cuốn sách đó là những cuốn sách được soi dẫn bởi Chúa Thánh Thần.

Hỏi: Chúng ta có đọc Kinh Thánh trong thánh lễ không?

Các bài đọc từ Kinh Thánh là phần của mỗi thánh lễ. Có ít nhất là hai bài đọc, một bài thường là bài Phúc Âm (thường là 3 bài đọc vào những ngày lễ Chủ Nhật và các ngày lễ trọng trong tuần) để làm nên phần Phụng Vụ Lời Chúa. Ngoài ra, chúng ta còn phải hát thánh vịnh hay các bài thánh ca (canticle).

Những bài đọc thường được đọc từ Tập Kinh Giảng (lectionary), chứ không phải từ Kinh Thánh, mặc dầu Tập Kinh Giảng được trích ra từ Kinh Thánh.

Hỏi: Đâu là sự khác biệt giữa Kinh Thánh Tập Kinh Giảng?

Một Tập Kinh Giảng bao gồm các bài đọc và các lời thánh vịnh đối đáp (responsorial psalm) được phân ra theo từng Thánh Lễ trong năm (chẳng hạn như theo những ngày Chủ Nhật, những ngày thường và những dịp trọng đại). Các bài đọc thường được phân chia theo ngày hay theo chủ đề (theme) (như rửa tội, hôn nhân, ơn gọi, vân vân) hơn là theo các sách của Kinh Thánh. Những phần giới thiệu và kết luận được thêm vào mỗi một bài đọc. Không phải tất cả những gì có trong sách Kinh Thánh đều được thêm vào Tập Kinh Giảng.

Những bài đọc riêng lẽ trong Tập Kinh Giảng được gọi là những đoạn kinh thánh ngắn (pericopes), mà theo từ của Hy Lạp có nghĩa là “phần” hay “sự cắt đoạn.” Vì các bài đọc trong Thánh Lễ chỉ là các phần của một cuốn sách hay một chương, hay phần giới thiệu, được gọi là phần mở đầu (incipits), thì thường hay được thêm vào để bắt đầu một bài đọc trong Tập Kinh Giảng. Lấy ví dụ như: “Trong những ngày ấy….,” hay “Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài rằng…..” vân vân.

Hỏi: Tập Kinh Giảng được sắp xếp như thế nào?

Tập Kinh Giảng được sắp xếp theo 2 chu kỳ, một dành cho những ngày Chủ Nhật và phần còn lại dành cho những ngày thường.

Chu Kỳ Chủ Nhật được phân chia ra 3 năm: A, B và C. Nếu năm 2005 là Năm A, thì năm 2006 là Năm B và 2007 là Năm C, vân vân. Trong Năm A, chủ yếu chúng ta chỉ đọc Phúc Âm của Thánh Máthêu. Trong Năm B, chúng ta đọc Phúc Âm của Thánh Marcô và chương 6 của Thánh Gioan. Trong Năm C, chúng ta chỉ đọc Phúc Âm của Thánh Luca.

Phúc Âm của Thánh Gioan được đọc trong Mùa Phục Sinh của cả 3 năm. Bài đọc 1 thường từ Sách Cựu Ước, phản ánh những chủ đề chính của bài đọc Phúc Âm. Bài đọc 2 thường từ một trong các thư truyền giáo (epistles), tức thư được viết cho 1 cộng đồng của giáo hội thời sơ khai. Những lá thư này được đọc cứ mỗi 6 tháng (semi-continuously). Cứ mỗi Chủ Nhật, chúng ta được nghe tiếp phần còn lại từ Chủ Nhật trước, mặc dầu có rất nhiều đoạn vẫn chưa bao giờ được đọc.

Chu Kỳ của những ngày thường được phân chia ra thành 2 năm, Năm I và II. Năm I được đọc vào những năm lẻ (như 2003, 2005, vân vân) và Năm II chính là những năm chẳn (như 2006, 2008, vân vân). Sách Phúc Âm đọc trong cả hai năm đều tương tự nhau. Trong năm, bài đọc được bắt đầu từ sách Phúc Âm của Thánh Marcô, sau đó tới Thánh Máthêu và Luca. Phúc Âm của Thánh Gioan được đọc trong Mùa Phục Sinh. Trong Mùa Vọng, Giáng Sinh và Mùa Chay, các bài đọc được chọn ra theo đúng chủ đề của Mùa. Vào những ngày thường, Bài Đọc I thường lấy từ Sách Cựu Ước hay Tân Ước.

Năm của một chu kỳ không phải là vào ngày 1 tháng 1, mà là vào ngày Chủ Nhật đầu tiên của Mùa Vọng (thường vào khoảng cuối tháng 11), chính là bắt đầu của Năm Phụng Vụ.

Ngoài những chu kỳ của ngày thường và ngày Chủ Nhật, Tập Kinh Giảng cũng còn có những bài đọc tùy theo các lễ kính các Thánh, theo tháng kính Đức Mẹ, theo các nghi lễ khác như đám cưới, đám tang, vân vân, theo các Thánh Lễ Khấn Hứa hay Tạ Ơn (votive), và theo những nhu cầu khác nhau. Tập Kinh Giảng được sử dụng ở Hoa Kỳ cũng bao gồm phần phụ lục đặc biệt có liệt kê những bài đọc được dùng trong Ngày Lễ Tạ Ơn. Thì những bài đọc như vậy, được chọn ra, tùy theo chủ đề của việc cử hành.

Hỏi: Có phải NAB chính là bản dịch duy nhất của Kinh Thánh mà chúng ta có thể đọc trong Thánh Lễ không?

Sau ngày 19 tháng 5 năm 2002, Tập Kinh Giảng hiệu chỉnh, dựa trên NAB, chính là Tập Kinh Giảng duy nhất có thể được đọc trong Thánh Lễ, ngoại trừ Tập Kinh Giảng hiện hành dành cho các Thánh Lễ cùng với trẻ em.

Hỏi: Tại làm sao mà lại có ai đó giữ bản quyền của Sách Kinh Thánh? Chẳng lẽ đó không phải là dành cho tất cả mọi người sao?

Không ai giữ bản quyền của chính Sách Kinh Thánh cả. Mà là, giữ bản quyền về những đoạn dịch hay những ấn bản cụ thể nào đó của Sách Kinh Thánh. Ban Đặc Trách về Học Thuyết Kitô Giáo của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ giữ bản quyền của việc dịch ra cuốn NAB. Một vài phiên bản của Sách Thánh Kinh, như Phiên Bản của King James, là thuộc về công cộng.

Bản quyền cho phép người sở hữu bảo vệ tính trung thực của đoạn văn để các cá nhân khác không thể thay đổi mà không có sự cho phép của người sở hữu. Những chi phí thu được từ giấy phép bản quyền đối với những công ty xuất bản và bán những cuốn Sách Thánh Kinh là giúp tài trợ cho việc đào tạo về Kinh Thánh và những nhu cầu giáo dục khác.

Mọi thắc mắc, xin Quý vị vui lòng gởi email về Ban này tại địa chỉ: nabquestion@usccb.org

Mọi chi tiết, xin liên lạc về địa chỉ sau:

New American Bible

United States Conference of Catholic Bishops

3211 4th Street, N.E., Washington, DC 20017-1194

Điện Thoại: (202) 541-3000

(Còn tiếp …..)