Tìm hiểu chi tiết về Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ (Phần 15)

D. Các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ:

Văn Phòng chăm lo về việc Nghĩ Hưu của Giới Tu Sĩ Quốc Gia (National Religious Retirement Office)

Văn Phòng này có trách nhiệm điều phối việc gây quỹ hằng năm để giúp cho giới tu sĩ đã về hưu, và phân phát nguồn quỹ đó đến cho các viện/cơ sở tôn giáo hợp lệ thông qua chương trình trợ cấp (grant process). Văn Phòng cũng còn hổ trợ và cố vấn cho các viện/cơ sở tôn giáo về việc đánh giá, hoạch định và quản lý về các vấn đề có liên quan tới việc nghĩ hưu.

Chi phí chăm sóc cho giới tu sĩ đã về hưu giờ đây lên tới 1.3 triệu đô la trong 1 ngày. Mặc dầu phân phát hết các nguồn quỹ thâu được cho các viện/cơ sở tôn giáo của giới tu sĩ về hưu, thế nhưng hiện nay vẫn có ít nhất là 139 viện nghĩ hưu phải chi trả khoảng 20% hay ít hơn các chi phí về chăm sóc sức khỏe và nghĩ hưu. Khoảng 300 viện/cơ sở tôn giáo khác đang vật lộn trong tình trạng thiếu ngân sách trầm trọng, do vậy, Văn Phòng khẩn thiết kêu gọi mọi người Công Giáo chúng ta, hãy ra tay, gánh sức, hãy dành dụm và sẽ chia những gì chúng ta có để giúp cho giới tu sĩ đã về hưu, vì suy cho cùng, nhờ có các ngài, mà chúng ta và con cháu chúng ta mới có được ngày hôm nay.

Ngoài việc đóng góp tại giáo xứ, Quý vị cũng còn có thể gởi tiền tài trợ đến địa chỉ sau:

Retirement Fund for Religious

Attention: Sister Andreé Fries, CPPS

P.O.Box 73140, Department D

Baltimore, MD 21273

Cứ mỗi một đô la quyên góp được, thì hơn 96 cent được dùng vào để giúp cho các nam/nữ tu sĩ đã về hưu.

Mọi chi tiết, xin liên lạc về địa chỉ:

National Religious Retirement Office

3211 4th Street, N.E.

Washington, DC 20017-1194

Điện Thoại: (202) 541-3000

Email: nrro@usccb.org

Ban chăm lo về việc Hoạch Hóa Gia Đình theo Phương Cách Tự Nhiên (Natural Family Planning)

Ban này có trách nhiệm soạn thảo, điều phối, và giáo dục các cặp vợ chồng Công Giáo về phương cách hoạch định sinh sản theo cách thức tự nhiên, phù hợp với những giảng dạy của Giáo Hội Công Giáo, chứ không phải theo cách kế hoạch hóa gia đình, như chúng ta vẫn thường nghe tới ở những nước xã hội chủ nghĩa và cả những nước ở Tây Phương với phong trào sống phóng khoáng, đồi bại luân lý như tại xã hội Hoa Kỳ này.

Hoạch Hóa Gia Đình Theo Phương Cách Tự Nhiên chính là một từ chung ám chỉ đến các phương cách được dùng theo cách tự nhiên để tránh việc mang thai, bằng cách quan sát đến những dấu hiệu xảy ra tự nhiên và những triệu chứng của việc dễ và không dễ mang thai dựa trên chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ.

Hoạch Hóa Gia Đình Theo Phương Cách Tự Nhiên cổ võ sự cở mở về việc chuyển giao/nối tiếp sự sống con người và nhìn nhận ra giá trị của những đứa con. Mối quan hệ dục tính được hiểu như là sự cho đi vì tình yêu thương (love-giving) cũng như sự cho đi vì sự sống (life-giving). Nó đúng thật là việc hoạch hóa gia đình, vì lẽ, nó tôn trọng bản chất tự nhiên của việc giao hợp tính dục, và ngoài ra, nó còn giúp cải thiện sự gắn bó mật thiết giữa người chồng và người vợ, hay nói cách khác, nó chính là việc “tự hiến tặng” (self-donation) cho nhau giữa cặp vợ chồng. Vì những lý do đó, mà nó được chấp nhận như là một dạng của việc hoạch hóa gia đình của những người có tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau.

Muốn biết thêm rất nhiều chi tiết đào sâu về chủ đề này, xin mời Quý vị hãy vào trang web sau:

http://www.usccb.org/prolife/issues/nfp/index.htm

Mọi chi tiết, xin liên lạc về địa chỉ:

Secretariat for Pro-Life Activities

United States Conference of Catholic Bishops

3211 4th Street, N.E., Washington, DC 20017-1194

Điện Thoại: (202) 541-3070

(Còn tiếp …..)