Đức Hồng Y Carlo Maria Martini
Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, Tổng Giám Mục hiệu tòa Milan, Italia, sinh ngày 15/2/1927 tại Turin. Ngài gia nhập Dòng Tên lúc mới 17 tuổi. Ngài học xong Triết Học tại nhà dòng tại Gallarate, Milan và Thần Học tại Chieri, và được thụ phong linh mục ngày 13/7/1952 lúc mới 25 tuổi.

Năm 1958, ngài hoàn tất văn bằnng Tiến Sĩ Thần Học tại Giáo Hoàng Học Viện Grêgôriô. Sau nhiều năm dạy học tại Chieri, ngài trở lại Rôma và hoàn tất một văn bằng Tiến Sĩ nữa về Thánh Kinh tại Học Viện Giáo Hoàng Về Thánh Kinh. Sau khi tốt nghiệp. ngài trở thành khoa trưởng khoa Thánh Kinh tại đây. Từ 1969 đến 1978, ngài là viện trưởng Học Viện Giáo Hoàng Về Thánh Kinh. Năm 1969, ngài được bổ nhiệm viện phó viện Giáo Hoàng Học Viện Grêgôriô.

Ngài rất tích cực trong lãnh vực khoa học qua việc xuất bản nhiều sách báo và tiểu luận. Ngài là người Công Giáo duy nhất được mời tham gia trong ủy ban đại kết chuẩn bị bản dịch Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp chung với Chính Thống Giáo.

Năm 1978, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã mời ngài giảng tĩnh tâm cho giáo triều Rôma. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiện ngài là Tổng Giám Mục Milan ngày 29/12/1979 và đích thân tấn phong cho ngài ngày 6/1/1980.

Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tấn phong Hồng Y ngày 2/2/1983 với nhà thờ hiệu tòa Thánh Cêcilia.

Ngài là điều hợp viên trong kỳ họp thứ 6 Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới (1983).

Từ 1986 đến ngày 15/4/1993, ngài là chủ tịch Liên Hội Đồng Giám Mục Âu Châu.

Tại giáo triều Rôma, ngài là thành viên:

  • Bộ Giáo Hội Đông Phương, Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Các Tu Hội Đời, Bộ Giáo Dục Công Giáo.
  • Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hoá.
  • Ủy Ban Gia Sản Giáo Hội