Nữ Chân Phước Marie-Eugénie, ơn gọi tận hiến cho giới trẻ
Vatican, ngày 10/03/2005 (Zenit) - Giáo hội mừng kính Lễ Chân Phước Marie-Eugénie de Jésus, vào chính ngày « Sinh Nhật Về Trời » mùng 10/03/1898 ở Paris, sau một cuộc đời phong phú tận hiến cho giáo dục và giới trẻ : Đây là ơn gọi thời đại ngày nay, như trang chính Internet của Hội Dòng Về Trời (xem).
Ngày nay, Hội Dòng tiếp tục công cuộc của Đấng Sáng Lập trong khi chia sẻ linh đạo với giáo dân. Trang Internet của hội dòng giúp học hỏi và đào sâu linh đạo của Vị Chân Phước : « Tôi nhìn trái đất như nơi chốn làm vinh danh Thiên Chúa. Tôi tin rằng tôi được đặt để trên trái đất này để hoạt động cho Nước Cha trị đến trong chúng ta và trong người khác ».
Vị Nữ Sáng Lập Hội Dòng Nữ Tu « Assomptions » Mẹ Về Trời sinh năm 1817 tại thành phố Metz, trong một gia đình không có đức tin, hoàn toàn không biết đến giáo hội. Anne Eugénie Milleret de Brou đã thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô dịp được rước lễ lần đầu. Từ đấy tiếng gọi thì thầm luôn nhắc nhớ cô : « Một ngày kia, con sẽ bỏ mọi sự để phục vụ Giáo Hội mà con chưa hề biết ».
Ở Metz, cô sống tuổi thơ ấu lúc thì ở quán trọ đặc biệt của gia đình, lúc thì ở trang trại rộng lớn thuộc chủ quyền gia đình Preisch, nằm giữa vùng tam biên Lục Xâm Bảo, Đức và Pháp. Cha Cô thuộc phái Voltaire làm công chức cao cấp của nhà nước và mẹ cô là một nhà giáo nổi tiếng, thực hành lề lối sống đạo vụ hình thức.
Vào năm 1830, cha cô bị phá sản. Cha mẹ cô ly thân nhau. Cô di chuyển với mẹ cô về sinh sống tại Paris. Nhưng chỉ vài năm sau, mẹ cô bị chết tức tưởi trong cơn dịch tả vào năm 1832. Gia đình một người bạn đã tiếp nhận Cô. Thời gian này, Cô theo đuổi nếp sống thế tục, cũng đôi lúc cảm thấy cô đơn và ray rứt… Vào mùa Chay năm 1835 cô muốn đi tu trong khi nghe Cha Lacordaire giảng ở nhà thờ Đức Bà Paris. Lúc đó, Cô mới 19 xuân xanh, lúc mà bài giảng đã khai mở cho Cô « con đường ánh sáng », như chính Cô đã thuật lại : « Quả thực tôi đã hoàn toàn hối cải và tôi đã nhận ra ước muốn dâng hiến tất cả sức lực của tôi hay đúng hơn sự yếu đuối của tôi cho Giáo Hội, mà kể từ giờ này dưới mắt tôi, đó là Giáo Hội duy nhất dưới trần thế này nắm giữ mầu nhiệm và sức mạnh của sự thiện ».
Cuộc gặp gỡ với Cha Alzon là cuộc gặp gỡ định mệnh. Vào ngày 30/04/1839, lúc mới 22 tuổi, Cô đã sáng lập Hội Dòng các Nữ Tu « Assomptions » Mẹ Về Trời với mục đích giáo dục và cải tên là Marie-Eugénie. Vị nữ sáng lập giải thích : « Linh đạo của chúng tôi là sự thiện cao quý nhất… đó là Chúa Giêsu Kitô, Vua vĩnh cửu, sống trong chúng tôi và trong Giáo Hội của Ngài. Nước Ngài bao trùm trong chúng tôi và trên toàn thế giới, một tinh thần cầu nguyện lớn lao, một tinh thần tự do, một tinh thần cộng đoàn và tình yêu thương huynh đệ, phương cách giáo dục của chúng tôi phải tuôn trào tự đời sống chiêm niệm ».
Từ năm 1854 đến 1884, 13 nhà đã được thiết lập tại Pháp. Các nhà khác được thiết lập vào năm 1850 tại Anh, vào năm 1865 tại Tây Ban Nha, 1873 ở Nouvelle Calédonie, 1888 ở Ý và năm 1892 ở Châu Mỹ La Tinh và Phi Luật Tân. Hiện nay Hội Dòng Assomptions hiện diện và hoạt động trên 35 quốc gia trên 4 lục địa.
Vị sáng lập đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục phong Chân Phước vào ngày 9/2/ Năm thánh 1975.
Vụ án vận động phong thánh cho Nữ Chân Phước Marie-Eugénie đang được tiến hành tốt đẹp. Vào chính ngày mừng Lễ Chân Phước hôm mùng 10/3/2005, Sơ Cristina-Maris, bề trên tổng quyền của Hội Dòng Mẹ Về Trời đã tuyên bố : « Trong ngày 10/3 hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu con đường chuẩn bị để dẫn đưc chúng ta tới ngày được mừng việc Giáo Hội chính thức phong thánh cho Nữ Chân Phước Marie-Eugène ». Một phép lạ do lời cầu bầu của Chân Phước Marie Eugénie đã được ủy ban y khoa chính thức nhìn nhận.
Vatican, ngày 10/03/2005 (Zenit) - Giáo hội mừng kính Lễ Chân Phước Marie-Eugénie de Jésus, vào chính ngày « Sinh Nhật Về Trời » mùng 10/03/1898 ở Paris, sau một cuộc đời phong phú tận hiến cho giáo dục và giới trẻ : Đây là ơn gọi thời đại ngày nay, như trang chính Internet của Hội Dòng Về Trời (xem
Ngày nay, Hội Dòng tiếp tục công cuộc của Đấng Sáng Lập trong khi chia sẻ linh đạo với giáo dân. Trang Internet của hội dòng giúp học hỏi và đào sâu linh đạo của Vị Chân Phước : « Tôi nhìn trái đất như nơi chốn làm vinh danh Thiên Chúa. Tôi tin rằng tôi được đặt để trên trái đất này để hoạt động cho Nước Cha trị đến trong chúng ta và trong người khác ».
Vị Nữ Sáng Lập Hội Dòng Nữ Tu « Assomptions » Mẹ Về Trời sinh năm 1817 tại thành phố Metz, trong một gia đình không có đức tin, hoàn toàn không biết đến giáo hội. Anne Eugénie Milleret de Brou đã thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô dịp được rước lễ lần đầu. Từ đấy tiếng gọi thì thầm luôn nhắc nhớ cô : « Một ngày kia, con sẽ bỏ mọi sự để phục vụ Giáo Hội mà con chưa hề biết ».
Ở Metz, cô sống tuổi thơ ấu lúc thì ở quán trọ đặc biệt của gia đình, lúc thì ở trang trại rộng lớn thuộc chủ quyền gia đình Preisch, nằm giữa vùng tam biên Lục Xâm Bảo, Đức và Pháp. Cha Cô thuộc phái Voltaire làm công chức cao cấp của nhà nước và mẹ cô là một nhà giáo nổi tiếng, thực hành lề lối sống đạo vụ hình thức.
Vào năm 1830, cha cô bị phá sản. Cha mẹ cô ly thân nhau. Cô di chuyển với mẹ cô về sinh sống tại Paris. Nhưng chỉ vài năm sau, mẹ cô bị chết tức tưởi trong cơn dịch tả vào năm 1832. Gia đình một người bạn đã tiếp nhận Cô. Thời gian này, Cô theo đuổi nếp sống thế tục, cũng đôi lúc cảm thấy cô đơn và ray rứt… Vào mùa Chay năm 1835 cô muốn đi tu trong khi nghe Cha Lacordaire giảng ở nhà thờ Đức Bà Paris. Lúc đó, Cô mới 19 xuân xanh, lúc mà bài giảng đã khai mở cho Cô « con đường ánh sáng », như chính Cô đã thuật lại : « Quả thực tôi đã hoàn toàn hối cải và tôi đã nhận ra ước muốn dâng hiến tất cả sức lực của tôi hay đúng hơn sự yếu đuối của tôi cho Giáo Hội, mà kể từ giờ này dưới mắt tôi, đó là Giáo Hội duy nhất dưới trần thế này nắm giữ mầu nhiệm và sức mạnh của sự thiện ».
Cuộc gặp gỡ với Cha Alzon là cuộc gặp gỡ định mệnh. Vào ngày 30/04/1839, lúc mới 22 tuổi, Cô đã sáng lập Hội Dòng các Nữ Tu « Assomptions » Mẹ Về Trời với mục đích giáo dục và cải tên là Marie-Eugénie. Vị nữ sáng lập giải thích : « Linh đạo của chúng tôi là sự thiện cao quý nhất… đó là Chúa Giêsu Kitô, Vua vĩnh cửu, sống trong chúng tôi và trong Giáo Hội của Ngài. Nước Ngài bao trùm trong chúng tôi và trên toàn thế giới, một tinh thần cầu nguyện lớn lao, một tinh thần tự do, một tinh thần cộng đoàn và tình yêu thương huynh đệ, phương cách giáo dục của chúng tôi phải tuôn trào tự đời sống chiêm niệm ».
Từ năm 1854 đến 1884, 13 nhà đã được thiết lập tại Pháp. Các nhà khác được thiết lập vào năm 1850 tại Anh, vào năm 1865 tại Tây Ban Nha, 1873 ở Nouvelle Calédonie, 1888 ở Ý và năm 1892 ở Châu Mỹ La Tinh và Phi Luật Tân. Hiện nay Hội Dòng Assomptions hiện diện và hoạt động trên 35 quốc gia trên 4 lục địa.
Vị sáng lập đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục phong Chân Phước vào ngày 9/2/ Năm thánh 1975.
Vụ án vận động phong thánh cho Nữ Chân Phước Marie-Eugénie đang được tiến hành tốt đẹp. Vào chính ngày mừng Lễ Chân Phước hôm mùng 10/3/2005, Sơ Cristina-Maris, bề trên tổng quyền của Hội Dòng Mẹ Về Trời đã tuyên bố : « Trong ngày 10/3 hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu con đường chuẩn bị để dẫn đưc chúng ta tới ngày được mừng việc Giáo Hội chính thức phong thánh cho Nữ Chân Phước Marie-Eugène ». Một phép lạ do lời cầu bầu của Chân Phước Marie Eugénie đã được ủy ban y khoa chính thức nhìn nhận.